Android N vừa có bản thử nghiệm thứ ba. Trong đợt update này không nhiều tính năng mới, chủ yếu Google chỉ dùng để sửa lỗi mà thôi. Tuy vậy, vẫn có 3 sự thay đổi mà mình cảm thấy là rất tuyệt vời, bao gồm khả năng chỉnh theme rất mạnh dành cho bàn phím, tùy chọn cấp độ ưu tiên cho thông báo và tính năng chỉnh EV thủ công trong app camera. Trong ba thứ này mình khoái nhất là vụ bàn phím, giờ đây mình có thể hạnh phúc với bàn phím ảo mặc định mà không cần phải cài thêm app bên thứ ba nào cả.
Cho đổi theme bàn phím
Khi Google Keyboard được cập nhật lên bản 5.0, tính năng theme bắt đầu xuất hiện nhưng cũng chỉ được chọn giữa theme Material Dark và Light mà thôi. Còn trong bản Android N Preview 3, bạn có thể đổi giữa rất nhiều màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nếu thích, bạn còn có thể chọn cả hình ảnh của riêng mình để làm background cho bàn phím và phủ một lớp đen lên đó, chẳng khác gì so với các ứng dụng bàn phím bên thứ ba luôn.
Mình đánh giá rất cao thay đổi này của Google vì từ trước đến nay chưa bao giờ mình có thể xài được bàn phím mặc định của Google do mình ghét giao diện bàn phím kiểu Material, lại còn không có tiếng Việt. Lên tới Google Keyboard 5.0 chức năng TELEX đã được bổ sung, kèm theo đó là tùy chỉnh kích thước bàn phím nên mình cảm thấy thoải mái hơn dù vẫn chưa thích lắm cái giao diện này. Cho tới Android N Preview 3 thì hoàn toàn yêu, không còn phải cài thêm Laban Key từ bên ngoài vào nữa. Giờ mọi thứ đã có sẵn trong Android, chỉ việc mở lên và xài thôi. Quá tiện.
Cho đổi theme bàn phím
Khi Google Keyboard được cập nhật lên bản 5.0, tính năng theme bắt đầu xuất hiện nhưng cũng chỉ được chọn giữa theme Material Dark và Light mà thôi. Còn trong bản Android N Preview 3, bạn có thể đổi giữa rất nhiều màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nếu thích, bạn còn có thể chọn cả hình ảnh của riêng mình để làm background cho bàn phím và phủ một lớp đen lên đó, chẳng khác gì so với các ứng dụng bàn phím bên thứ ba luôn.
Mình đánh giá rất cao thay đổi này của Google vì từ trước đến nay chưa bao giờ mình có thể xài được bàn phím mặc định của Google do mình ghét giao diện bàn phím kiểu Material, lại còn không có tiếng Việt. Lên tới Google Keyboard 5.0 chức năng TELEX đã được bổ sung, kèm theo đó là tùy chỉnh kích thước bàn phím nên mình cảm thấy thoải mái hơn dù vẫn chưa thích lắm cái giao diện này. Cho tới Android N Preview 3 thì hoàn toàn yêu, không còn phải cài thêm Laban Key từ bên ngoài vào nữa. Giờ mọi thứ đã có sẵn trong Android, chỉ việc mở lên và xài thôi. Quá tiện.
Power Notification Control
Tính năng này lúc trước tên là “Full importance settings”, nó dùng để đánh dấu mức độ quan trọng của notification cho từng ứng dụng mà bạn cài vào. Dựa vào đây Android sẽ biết thông báo nào quan trọng để hiện lên trên đầu và thậm chí là cho nó hiện ra ngay cả khi bạn đang chơi game hay xem video full-screen. Những notification ít quan trọng hơn sẽ không hiện khi bạn đang ở chế độ full-screen, không hiện nội dung xem trước, nếu xuống tới mức 1 thì không báo âm thanh gì hết và mức 0 là chặn hoàn toàn.
Chưa hết, Android N Preview 3 còn có cả một màn hình để giải thích ý nghĩa của từng cấp độ quan trọng. Mình thích điều đó vì nó giúp người dùng có thể hiểu được việc chọn cấp độ sẽ liên quan như thế nào tới việc xuất hiện và báo âm thanh của notification. Nếu Google chỉ để chung chung 5 cấp thì sẽ rất khó phân biệt.
Ghi chú: Power Notification Control nằm trong phần System UI Tuner mặc định bị ẩn.
Chỉnh EV thủ công trong Google Camera
Cập nhật: chức năng này đã có trong các bản Google Camera trước đây
Quảng cáo
Chức năng này tuy đã có từ lâu trong những ứng dụng chụp ảnh bên thứ ba hoặc app camera do hãng cài nhưng đây là lần đầu tiên nó được mang lên app camera chính chủ từ Google. Từ trước đến nay Google luôn theo đuổi triết lý chụp ảnh là phải đơn giản nên hãng gần như không tích hợp bất kì chế độ chỉnh tay nào cho ứng dụng của mình cả.
Riêng việc chỉnh EV này sẽ rất có lợi vì không phải lúc nào máy cũng đo sáng đúng, khi đó bạn có thể tăng giảm độ sáng một chút xíu để chất lượng ảnh cao hơn và chi tiết nổi hơn, nhất là trong những trường hợp "con mèo mun nằm trên đống than" hoặc "áo trắng dưới trời nắng" (nhưng lúc này hay bị mất chi tiết do máy để quá sáng hoặc quá tối).