[Hỏi Tinh Tế] Anh em để điện thoại ở chế độ rung hay chuông?

Didu
21/5/2016 4:0Phản hồi: 175
175 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

rockievn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Kết hợp vs pebble ko bh nghe nhạc chuông hay thông báo tn của đt mình luôn
Bình thường Chuông, họp học Rung 😃
Mình sử dụng 2 cái dt 1 cái đễ chuông de nghe gọi hằng ngày . còn 1 cái xài 3G thi de rung .
Cũng hay đặt chế độ rung nhưng chỉ vào ban đêm thôi. Thật sự là khi bỏ trong túi quần đi ra ngoài mà để rung thì có cuộc gọi ko thể nào nhận ra được vì đa số smartphone rung khá yếu.
Cũng làm nhạc chuông thiệt là hay cho áy xong cái gạt sang chế độ rung. ^^
-Ban ngày: Chuông + Rung + Nháy flash.
-Họp hành, lúc cảm thấy cần giữ sự yên tĩnh cho người khác: Rung + nháy flash.
-Đêm: Không báo gì hết, chỉ sáng màn hình.
phuong lich
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình lâu lắm không biết chuông là gì rồi . cái oa nó rẻ rẻ thế là cứ để rung thôi . có gọi nhỡ thì gọi lại :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
kiennguyenoi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Rung rất hữu ích chứ ví dụ như báo thức nhiều lúc ngủ say mà ko nghe thấy chuông báo có rung thì tỉnh ngay. Mà đeo smartwatch thì rung ở cổ tay tỉnh ngay....
kien9090
ĐẠI BÀNG
8 năm
từ thời học đại học dùng nokia cục gạch đến khi dùng iphone từ đời ip5 đến ip6s gần như 98% là mình để chế độ rung. Hiếm khi để chế độ chuông.
Archangles
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cả rung và chuông kết hợp.còn từ 8h tối đến 8h sáng thì đã có Cortana lo về rung hay chuông.
Hồi xưa nokia có chế độ rung 3 hồi xong mới chuông mình thấy cực hay. H chả biết android hay iphone làm đc k? Mình rất ghét ai để chuông điện thoại ở nơi công cộng, đó là bất lịch sự. Cafe, bus, tàu, công sở, xin phép chửi vào mặt mấy người vẫn để chuông, thể loại vô văn hóa.
Ở nhà chỉ khoảng 10h/ ngày và đến 7h là ngủ, còn lại thời gian lên lớp và thư viện, nên điện thoại của em lúc nào cũng để rung.
để túi quần trước rung thích lắm đúng không anh chị em
cũng tùy theo nhu cầu và công việc.lúc nào cần chuông thì để chuông lúc cần yên tĩnh thì để rung thôi bác.
Không có smartwatch thì sao. 😔(
winter1989
TÍCH CỰC
8 năm
Lúc nào cũg rung, vì đt lúc nào cũng theo người, mà quá nhiều các thể loại thông báo nên nếu cứ réo liên tục cũng chết, thế nên cứ rung mà chiến 😁
Ko rug , nhạc chuông là Beep
giap_88
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình cũng dùng kết hợp gear fit và ss galaxy s5 ltea. Mình thấy để chế độ rung là hợp lý.
anhduydo
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình đặt ở chế độ: "Rung Chuông Vàng" ))
Chả rung cũng chả chuông luôn vì đt lúc nào cũng để mặt bàn, tay thì đeo SW rồi. Nhòm thấy led nháy nháy là biết liền 😁.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019