Bằng cách chèn một số thành phần của tế bào miễn dịch lympho T (tế bào miễn dịch) từ một người khỏe mạnh vào tế bào miễn dịch đã bị hỏng ở bệnh nhân ung thư, các nhà khoa học có thể "dạy" những tế bào này biết cách nhận ra tế bào ung thư và tấn công chúng. Đây là một thành tựu đột phá mà các nhà khoa học đạt được trong việc dùng liệu pháp tế bào để điều trị ung thư, hứa hẹn dẫn tới phương pháp điều trị hiệu quả, tác dụng lâu dài.
Giáo sư Ton Schumacher, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu tại Viện ung thư Hà Lan cho biết rằng: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các phản ứng miễn dịch trong bệnh nhân ung thư có thể được tăng cường. Nhiều đặc điểm trên các tế bào ung thư có thể được khai thác bằng cách sử dụng các thành phần ngoại lai. Một trong những cách làm mà chúng tôi đang cân nhắc là sử dụng đúng loại tế bào T từ người khỏe mạnh để "làm mới" các kháng nguyên, từ đó dạy cho tế bào miễn dịch của bệnh nhân cách tìm và diệt tế bào ung thư."
Tế bào T diệt tế bào ung thư
Hiện nay có 2 cách thường thấy để cố gắng loại bỏ tế bào ung thư ra khỏi cơ thể bệnh nhân chính là dùng các hóa chất (hóa trị) hoặc dùng những chùm tia vô cùng nóng (xạ trị). Các cách làm này chẳng những không triệt để mà còn dẫn tới nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân. Và do đó, phương pháp trị liệu bằng miễn dịch đã được các nhà khoa học tìm tới như một hy vọng mới nhằm giải quyết vấn đề.
Thay vì sử dụng laser hoặc hóa chất để tấn công các tế bào ung thư (và cả những tế bào khỏe mạnh nằm ở gần đó), kỹ thuật điều trị miễn dịch dựa trên ý tưởng củng cố hệ miễn dịch của bệnh nhân để chống lại căn bệnh ung thư của chính họ. Lý tưởng nhất, khi một bệnh nhân bị bệnh, các tế bào T (hoặc máu trắng) sẽ phát hiện và phản ứng trước các tế bào ngoại lai hoặc bất thường. Một khi đã "khóa mục tiêu", các tế bào T sẽ buộc mình vào tế bào bất thường và phát tín hiệu tới toàn bộ hệ miễn dịch rằng đây chính là đối tượng cần tiêu diệt.
Tuy nhiên đối với ung thư, các tế bào T có thể bị thất bại do 2 lý do chính: có một số rào cản ảnh hưởng tới việc "khóa mục tiêu" và trói buộc các tế bào ung thư; hoặc đơn giản hơn là các tế bào T không có khả năng nhận diện tế bào ung thư cần phá hủy. Các nhà khoa học gọi đây là những tế bào khiếm khuyết và để giải quyết, họ đã tiến hành lấy các tế bào T ra từ cơ thể bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, sau đó tái lập trình và đưa trở lại cơ thể. Kết quả thu được là khả năng chống lại bệnh của bệnh nhân đã được cải thiện.
Fiona MacDonald, một thành viên khác trong nhóm nghiên cứu cho biết rằng: "Trong một thử nghiệm, 94% bệnh nhân bạch cầu cấp tính đều không còn triệu chứng sau khi áp dụng cách làm này. Đối với những bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác về máu, tỷ lệ phản ứng của tế bào T là trên 80% và triệu chứng bệnh của hơn 1 nửa bệnh nhân đã hoàn toàn thuyên giảm." Một cách khác để giải quyết hỏng hóc của hệ thống miễn dịch chính là sử dụng các tế bào miễn dịch khỏe mạnh để phục hồi chúng.
Trong thử nghiệm mới đây, các nhà khoa học Hà Lan đã lấy tế bào T từ người khỏe, sau đó chèn đoạn DNA đã được chỉnh sửa vào tế bào bệnh nhân ung thư. Dựa trên những mảnh protein cụ thể gọi là tiền kháng nguyên nằm trên bề mặt của tế bào ung thư ở bệnh nhân, các nhà khoa học đã xác định được trình tự DNA đúng của 3 bệnh nhân ung thư. Đối với cả 3 người, các tế bào ung thư có rất nhiều tiền kháng nguyên khác nhau nhưng không hề bị tế bào T phát hiện. Tuy nhiên sau khi liệu pháp được áp dụng, khả năng miễn dịch đã được kích hoạt trở lại.
Nói cách khác, bản chất của phương pháp nói trên chính là "mượn" khả năng miễn dịch từ người khỏe mạnh để "dạy" lại cho hệ thống miễn dịch đã bị hỏng của người bệnh. Mặc dù hiện tại thử nghiệm mới chỉ tiến hành trên 3 bệnh nhân nhưng những kết quả mà nó đạt được là rất hứa hẹn, có khả năng sẽ dẫn tới biện pháp điều trị ung thư tự nhiên, hiệu quả và ổn định thay cho các biện pháp hóa, xạ trước giờ vốn đầy rủi ro và tác dụng phụ.
Giáo sư Ton Schumacher, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu tại Viện ung thư Hà Lan cho biết rằng: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng các phản ứng miễn dịch trong bệnh nhân ung thư có thể được tăng cường. Nhiều đặc điểm trên các tế bào ung thư có thể được khai thác bằng cách sử dụng các thành phần ngoại lai. Một trong những cách làm mà chúng tôi đang cân nhắc là sử dụng đúng loại tế bào T từ người khỏe mạnh để "làm mới" các kháng nguyên, từ đó dạy cho tế bào miễn dịch của bệnh nhân cách tìm và diệt tế bào ung thư."
Tế bào T diệt tế bào ung thư
Hiện nay có 2 cách thường thấy để cố gắng loại bỏ tế bào ung thư ra khỏi cơ thể bệnh nhân chính là dùng các hóa chất (hóa trị) hoặc dùng những chùm tia vô cùng nóng (xạ trị). Các cách làm này chẳng những không triệt để mà còn dẫn tới nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân. Và do đó, phương pháp trị liệu bằng miễn dịch đã được các nhà khoa học tìm tới như một hy vọng mới nhằm giải quyết vấn đề.
Thay vì sử dụng laser hoặc hóa chất để tấn công các tế bào ung thư (và cả những tế bào khỏe mạnh nằm ở gần đó), kỹ thuật điều trị miễn dịch dựa trên ý tưởng củng cố hệ miễn dịch của bệnh nhân để chống lại căn bệnh ung thư của chính họ. Lý tưởng nhất, khi một bệnh nhân bị bệnh, các tế bào T (hoặc máu trắng) sẽ phát hiện và phản ứng trước các tế bào ngoại lai hoặc bất thường. Một khi đã "khóa mục tiêu", các tế bào T sẽ buộc mình vào tế bào bất thường và phát tín hiệu tới toàn bộ hệ miễn dịch rằng đây chính là đối tượng cần tiêu diệt.
Tuy nhiên đối với ung thư, các tế bào T có thể bị thất bại do 2 lý do chính: có một số rào cản ảnh hưởng tới việc "khóa mục tiêu" và trói buộc các tế bào ung thư; hoặc đơn giản hơn là các tế bào T không có khả năng nhận diện tế bào ung thư cần phá hủy. Các nhà khoa học gọi đây là những tế bào khiếm khuyết và để giải quyết, họ đã tiến hành lấy các tế bào T ra từ cơ thể bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, sau đó tái lập trình và đưa trở lại cơ thể. Kết quả thu được là khả năng chống lại bệnh của bệnh nhân đã được cải thiện.
Fiona MacDonald, một thành viên khác trong nhóm nghiên cứu cho biết rằng: "Trong một thử nghiệm, 94% bệnh nhân bạch cầu cấp tính đều không còn triệu chứng sau khi áp dụng cách làm này. Đối với những bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác về máu, tỷ lệ phản ứng của tế bào T là trên 80% và triệu chứng bệnh của hơn 1 nửa bệnh nhân đã hoàn toàn thuyên giảm." Một cách khác để giải quyết hỏng hóc của hệ thống miễn dịch chính là sử dụng các tế bào miễn dịch khỏe mạnh để phục hồi chúng.
Trong thử nghiệm mới đây, các nhà khoa học Hà Lan đã lấy tế bào T từ người khỏe, sau đó chèn đoạn DNA đã được chỉnh sửa vào tế bào bệnh nhân ung thư. Dựa trên những mảnh protein cụ thể gọi là tiền kháng nguyên nằm trên bề mặt của tế bào ung thư ở bệnh nhân, các nhà khoa học đã xác định được trình tự DNA đúng của 3 bệnh nhân ung thư. Đối với cả 3 người, các tế bào ung thư có rất nhiều tiền kháng nguyên khác nhau nhưng không hề bị tế bào T phát hiện. Tuy nhiên sau khi liệu pháp được áp dụng, khả năng miễn dịch đã được kích hoạt trở lại.
Nói cách khác, bản chất của phương pháp nói trên chính là "mượn" khả năng miễn dịch từ người khỏe mạnh để "dạy" lại cho hệ thống miễn dịch đã bị hỏng của người bệnh. Mặc dù hiện tại thử nghiệm mới chỉ tiến hành trên 3 bệnh nhân nhưng những kết quả mà nó đạt được là rất hứa hẹn, có khả năng sẽ dẫn tới biện pháp điều trị ung thư tự nhiên, hiệu quả và ổn định thay cho các biện pháp hóa, xạ trước giờ vốn đầy rủi ro và tác dụng phụ.
Tham khảo Science