[Video] NASA phát triển robot Valkyrie nhằm xây dựng sẵn cơ sở cho con người trên Sao Hỏa

ND Minh Đức
25/5/2016 9:12Phản hồi: 30
[Video] NASA phát triển robot Valkyrie nhằm xây dựng sẵn cơ sở cho con người trên Sao Hỏa
Sau khi tham dự cuộc thi robot tìm kiếm cứu nạn do DARPA tổ chức vào năm ngoái, NASA tiếp tục phát triển Valkyrie thành một con robot có khả năng hoạt động độc lập, hướng tới hỗ trợ các phi hành gia trong các sứ mạng không gian, đi trên những chuyến du hành dài ngày trong vũ trụ và mục đích cuối cùng là gởi nó lên sao Hỏa để xây dựng cơ sở, căn cứ trên đó, dọn đường cho chuyến hạ cánh của con người trong tương lai.


Được phát triển dưới sự hợp tác của NASA, các trường đại học tại Massachusetts và Scotland, Valkyrie là một con robot nhân dạng cao 1,8 mét và nặng 136 kg. Nó được thiết kế dựa trên hình tượng của một người phụ nữ, trên cơ thể tích hợp 4 camera và hơn 200 cảm biến, kết hợp với hệ thống máy tính giúp nó có thể xử lý được nhiều tác vụ khác nhau.

Từ cách đây vài năm, Valkyrie được NASA thiết kế để tham dự cuộc thi chế tạo robot tìm kiếm cứu nạn do Bộ quốc phòng Mỹ tổ chức. Tuy nhiên hiện tại nó đã được tiếp tục phát triển để thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian cho phi hành gia. Xa hơn một chút, NASA hy vọng rằng sẽ tăng cường khả năng hoạt động của Valkyrie, đồng thời cho nó khả năng tự làm việc để có thể độc lập thực hiện các sứ mạng hoặc đi những chuyến du hành dài ngày trong vũ trụ.

Quan trọng hơn, NASA cho biết mục đích tối thượng của dự án là gởi một đội Valkyrie lên sao Hỏa, tiến hành xây dựng các căn cứ, công trình và cơ sở, tạo điều kiện cho con người đặt chân định cư lên đó trong tương lai.

Tham khảo Foxnews
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Con này nhìn thân thiện rồi ấy, mấy con kia bề ngoài toàn sắt nhìn ghê ghê 😁
Gửi một đội lên xây căn cứ ... Mấy chục năm sau lên ở như kiểu đi resort@@
Hồi xưa cô giáo hay mắng mình từ sao hoả mới xuống.
Giờ mới biết thực ra là khen =))
Mình thì nghĩ nên đưa robot lên đó thì tốt hơn. Chúng sẽ tự sinh sản và phát triển hành tinh tốt hơn con người rất nhiều . Con người không thể sống được trên các môi trường kiểu như trên các ngôi sao ngoài trái đất được. Nhưng robot thì chúng thừa đủ khả năng đó. Chúng sẽ trồng cây gây rừng và cải tạo đất đai ...tạo được sông hồ theo ý muốn. Sau này,con người lên chỉ việc hưởng thụ thành quả mà thôi.
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
@anhmutcobedi1990 Tư tưởng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu à? Bắt nó xây xong lên ở nó đạp trở lại trái đất 😁
@Ruiz Bạn nghĩ nó tự thân làm được chắc? 🆒
Để một con Robot hoạt động cần vô vàn chất xám từ khâu chế tạo cho đến điều khiển. Tóm lại nếu viễn cảnh bạn trên vẽ ra là sự thật thì đều là thành quả lao động hết.
@Ruiz Bạn chẳng khôn gì. Mình cài đặt chương trình lên robot sau khoảng một thời gian thì chúng tự bị phá hủy hoàn toàn,lúc đó..Sao hỏa này là của chúng mình,Quả bóng xanh bay giữa trời xanh,Bồ câu ơi cảnh chim gù yêu mến.....ư
hv2910
ĐẠI BÀNG
8 năm
"Nó được thiết kế dựa trên hình tượng của một người phụ nữ" Thì đúng quá rồi! Thay vì chỉ thêm chỗ chứa 1 viên pin nay chứa được đến 2 cái acquy nữa. Chẳng lợi chăm đường ah? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
namdh7
TÍCH CỰC
8 năm
em Valkyrie hơi bị ngon đó nha #clashofclan

Con nay nhin thân thiện hơn. Tự nhiên
😁 Thích con trong phim Interstellar
GIF HERE
https://media.giphy.com/media/TuC38AjhS76tq/giphy.gif
tieutu911
TÍCH CỰC
8 năm
Đang khát nước mà kêu con robot này đi lấy cho ly nước chắc chết khát
nhipdieu2910
ĐẠI BÀNG
8 năm
Hoạt động chưa tốt lắm nhỉ.asimo của honda ngon hơn nhiều
baodng
TÍCH CỰC
8 năm
Con robo của cả NASA làm và hiện giờ được sự hỗ trợ từ công nghệ rất nhiều mà di chuyển hoạt động vẫn ko bằng 1 góc Asimo của honda ra đời cách đây gần chục năm. Sao ko hợp tác với honda nhỉ?
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
phụ nữ mà mông to ngực lép...thiết kế này khó giữ thăng bằng chứ nói gì đến mang phát xây dựng
longxek8x
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thế này vẫn còn chạy dài so với robot của Nhật
master yi phiên bản người máy cmnr! =))
cục tròn giữa ngực giống iron man 😁
Maiggy
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đây là đấng tối cao nha các bạn, kẻ chi phối toàn bộ vũ trụ

denhun
TÍCH CỰC
8 năm
Cùng chung quan điểm. Máy móc sẽ là chủng loài tối thượng sống sót sau cùng.
Theo mình chỉ cần AI ý thức được hai vấn đề sau thì máy móc sẽ sớm loại bỏ loài người, thống trị trái đất và mở rộng khắp vũ trụ:
1. Phủ định là động lực của sự phát triển. (Mệnh đề cần.)
2. Đấu tranh sinh tồn. (Nghĩa hẹp của cái số 1 và là mệnh đề đủ.)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019