Clay Bavor, trưởng bộ phận thực tế ảo của Google, cho biết rằng "dường như hiện tại không có chiếc điện thoại nào sẵn sàng để dùng với Daydream cả". Daydream là chế độ thực tế ảo trong Android N, khi được kích hoạt nó sẽ chuyển hẳn sang một giao diện mới, một môi trường mới. "Chúng tôi muốn giữ mức chất lượng cao, và để điều đó trở thành hiện thực thì tất cả mọi thành phần đều phải được làm một cách chính xác. Vậy nên, tôi khuyên rằng fan của VR nên chờ thêm vài tháng nữa thì hãy mua điện thoại mới', Bavor nói tiếp. Google từng tiết lộ điện thoại được cấp chứng nhận "Daydream-ready" sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Hiện có chiếc ZTE Axon 7 là tương thích Daydream nhưng chưa bán ra. Trong thời gian chờ đợi, các nhà phát triển được hướng dẫn dùng Nexus 6P để phát triển app và game thực tế ảo cho Daydream.
Một vài yêu cầu chính của điện thoại Daydream-ready:
Một vài yêu cầu chính của điện thoại Daydream-ready:
- Cảm biến hiệu năng cao: đây là các cảm biến xác định phương hướng, độ nghiêng, góc quay đầu. Tất cả đều phải có độ chính xác cao và được cân chỉnh cẩn thận với độ trễ thấp
- Màn hình độ phân giải cao và tốc độ làm tươi nhanh: độ phân giải cao giúp các điểm ảnh nhỏ hơn khiến bạn không còn nhìn thấy từng pixel riêng biệt, còn tốc độ làm tươi nhanh sẽ giảm hiện tượng mờ do vật thể chuyển động vốn có thể gây ra tình trạng buồn nôn và chóng mặt
- Android N: rõ ràng quá rồi, chỉ có Android N trở lên mới có Daydream
- Vi xử lý hiệu năng cao: CPU và GPU của máy đều phải thật mạnh và có khả năng xử lý video 60fps mượt mà.
Nguồn: Road To VR