Một loạt ba chiếc ZenFone 3 mới ra mắt đáp ứng được rất nhiều mong đợi của người tiêu dùng: thiết kế cao cấp hơn, thêm cảm biến vân tay, có luôn USB-C, cấu hình cực cao và quan trọng nhất vẫn là giá rất tốt so với những gì mà nó mang lại. Chúng ta có ZenFone 3 rẻ nhất với thiết kế hai mặt kính cường lực, ZenFone 3 Deluxe cấu hình mạnh nhất với vỏ nhôm nguyên khối và ZenFone 3 Ultra màn hình cực to 6,8", cấu hình gần bằng bản Deluxe và cũng có vỏ nhôm nguyên khối.
Bạn sẽ chọn ZenFone 3 nào?
Trên tay ASUS Zenfone 3
Trên tay ASUS Zenfone 3 Deluxe
Trên tay ASUS Zenfone 3 Ultra
Bạn sẽ chọn ZenFone 3 nào?
Trên tay ASUS Zenfone 3
Trên tay ASUS Zenfone 3 Deluxe
Trên tay ASUS Zenfone 3 Ultra
Các thông tin so sánh:- Về RAM: hiện tại theo quan sát của mình thì anh em đang rất hài lòng với mức RAM 4 GB, bản thân mình cũng vậy, cảm thấy xài không hết. Cho nên mức 6 GB của bản Deluxe thật sự quá khủng và dư nhiều.
- Kích thước màn hình: bé nhất trong số này là 5.5", màn 5.7" vẫn có thể chấp nhận được nhưng 6.8" của con Ultra thì sẽ phải cân nhắc khá nhiều nếu muốn sử dụng nó như một chiếc điện thoại hằng ngày và luôn mang theo bên mình. Ultra sẽ khó bỏ túi hơn, cầm nặng hơn và sẽ cấn hơn những máy còn lại.
- Loại màn hình: Màn hình IPS là an toàn nhất để sử dụng cho mọi nhu cầu vì có độ chính xác màu rất cao. Tuy nhiên yếu tố này mình sẽ làm một bài so sánh thực tế khi có đủ máy để so sánh ở Việt Nam.
- Độ phân giải: toàn bộ đều là Full-HD 1080p. Nếu lấy mật độ điểm ảnh "Retina" của Apple làm chuẩn là 324 ppi, mức mà mắt thường không thấy hình bị rổ, thì cả ba chiếc ZenFone mới đều có mức ppi từ 324 đến 401 ppi, tức là đủ để bạn không thấy hình bị rổ, đồng thời có thêm hai ưu điểm nữa là ít làm hao pin và giúp máy chạy nhanh hơn so với màn hình 2K.
- Bộ nhớ trong: theo bảng thông số mình xem từ trang Asus.com thì ZenFone còn có bản 8 GB nữa (chuyện thật như đùa?!). Các bạn nên chọn bản từ 32GB trở lên để xài cho thoải mái.
- Camera: có một sự nâng cấp rất mạnh khi được tích hợp sẵn chống rung quang học OIS lẫn điện tử EIS, phơi sáng 32 giây, có sẵn lấy nét Laser trên cả ba máy.
- USB-C: cùng với sự có mặt của chuẩn USB-C trên cả ba phiên bản ZenFone mới thì mình khá chắc chắn là thị trường phụ kiện USB-C sắp tới sẽ trở nên đa dạng hơn rất nhiều.
- Cảm biến vân tay: cảm biến của ZenFone 3 và Deluxe nằm ở mặt lưng, còn bản Ultra thì nằm trong phím Home vì kích thước máy quá to, nếu đặt ở mặt lưng thì khó với ngón tay tới.