Facebook OpenCellular: nền tảng mở đưa mạng di động tới nơi hẻo lánh, 1500 người trong bán kính 10km

Duy Luân
6/7/2016 23:4Phản hồi: 19
Facebook OpenCellular: nền tảng mở đưa mạng di động tới nơi hẻo lánh, 1500 người trong bán kính 10km
OpenCellular là một nền tảng không dây của Microsoft nhằm cung cấp Internet đến những khu vực hẻo lánh trên thế giới. OpenCellular có một bộ phát sóng với kích thước cỡ hộp đựng giày, nó khả năng cung cấp kết nối 2G, 3G và 4G LTE cho tối đa 1.500 người trong bán kính 10 kilomet. Nền tảng này cũng bao gồm một số phần mềm điều khiển. Hiện Facebook đang thử nghiệm OpenCellular ngay tại trụ sở của mình. Trong thời gian tới, Facebook sẽ mở mã nguồn của nền tảng này để các nhà nghiên cứu, nhà mạng và bất kì ai cũng có thể tham gia sản xuất thiết bị hoặc tinh chỉnh lại phần mềm cho phù hợp hơn. Facebook cũng sẽ làm việc với các thành viên thuộc dự án Telecom Infra Project, bao gồm Intel và nhiều nhà mạng lớn trên thế giới, để xây dựng cộng đồng và hỗ trợ cho OpenCellular. Phiên bản phần mềm đầu tiên của OpenCellular sẽ ra mắt trong mùa hè năm nay.

"Với OpenCellular, chúng tôi muốn phát triển một công nghệ giá rẻ để mở rộng năng lực phát sóng của nhà mạng trong khi vẫn hiệu quả về chi phí", Facebook nói. "Bằng cách mở mã nguồn thiết kế phần cứng và phần mềm của công nghệ này,c húng tôi kỳ vọng chi phí sẽ giảm mạnh và cho phép nhiều đơn vị cùng tham gia". Theo ước tính của Facebook, tới cuối năm 2015, hơn 4 tỉ người vẫn không có kết nối tới những dịch vụ Internet cơ bản và 700 triệu người vẫn chưa được phủ sóng di động. Việc tăng lượng người có Internet sẽ giúp Facebook có thêm nhiều người dùng, và đương nhiên là có thêm doanh thu.

Facebook_OpenCellular_mang_di_dong_1.jpg

Facebook_OpenCellular_mang_di_dong_2.jpg

Nguồn: Facebook
19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

14025025
TÍCH CỰC
8 năm
cái này do ms phát triển và
hả bác?
@14025025 chung thắc mắc =))
@14025025 Mình cũng thấy lạ
Thế thì bằng luôn con xe thông tin của việt teo rồi cũng nên
Là thế lào nhể ? Hay kiểu như Hyperloop, Microsoft đề xuất ý tưởng, Facebook thực hiện nó ?
Ko hiểu đoạn Mi và Fa
dontask123
TÍCH CỰC
8 năm
Lần đầu đọc bài của Duy Luân mà thấy thông tin không rõ ràng. Mod xem lại hai nốt nhạc Mi và Fa nhé 😆))
có gì đó sai sai ở đây thì phải @Duy Luân :rolleyes:
jing
CAO CẤP
8 năm
@caocaolatre199x ko thấy có chữ Microsoft nào trong các bài english, chắc mod pha't minh ra đấy
Cái cục này mà thu nhận đc 10km. Không cần ăng ten ngoài luôn.kinh dữ vậy 😔
jing
CAO CẤP
8 năm
hê hê mua dc cái máy này, mình câu trộm wwifi hàng xóm xong rồi cho cả làng sài ké
Chắc bác ấy dịch dựa từ bài bên techcrunch.com
Cái hình phía dưới nó có 2 cái cổng kết nối dây dạng analog cho anten thì phải 😁
ước gì nó bán 1 con như này phát sóng 4g
cho kết nối tầm 1.5km
dùng đầu vào là mạng gia đình kiểu như wiffi thì thích nhỉ
Thông tin rất hay
Hy vọng ko nổ như dự án bong bóng của Google. Chỉ đăng tin để quảng cáo thôi.
Ặc, ai thông não cho em khúc đầu
MS và FB liên quan với nhau thế nào trong cái này.
jony982
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Duy Luân , gõ nhằm chữ Facebook thành :" OpenCellular là một nền tảng không dây của Microsoft " rồi !
Đính chính lại:

OpenCellular is Facebook's open-source wireless access platform designed to provide internet to remote areas around the world. OpenCellular is roughly the size of a shoe box and it can support up to 1,500 people as far as 10 kilometers away with a range of connectivity options, including wireless services and everything from 2G to LTE. By the end of 2015, more than 4 billion people across the globe didn't have access to basic internet .........

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019