Dù dùng được nhưng người ta phải bỏ thùng rác vì sản phẩm đó quá hạn sử dụng . người ta xem trọng sức khỏe con người nên có thời hạn sử dụng chứ không phải để lâu hết thời hạn mà còn dùng được thì cứ bán dùng xài vì chưa ôi thiu là không được . .
Ở mình mà lục thùng rác có khi bị cười vào mặt, hoặc chí ít là bị soi mói ngay. Với cả thùng rác ở VN mình cách xa vài mét đã ngửi ko nổi, nói gì đến ăn. 😁. Ở mình chỉ có chui vào lục tủ nhà người khác thì may ra có hàng. :D
rác nước nó là những gì? nói thẳng ra là sạch chán so với cái gọi là thực phẩm ở VN. rau-củ-quả mua siêu thị về có thể ăn ngay, cẩn thận thì rửa qua nước 1 lần, thế nên nếu có biến thành rác thì vẫn sạch chán. còn các thực phẩm cá-thịt khác thì cũng thế, siêu thị thường có quy định rất ngặt ngèo về bảo quản thịt-cá, trong vòng bao nhiêu lâu thì không được bán nữa (thường thì giới hạn này rất an toàn, có để thêm vài ngày hay 1 tuần thì thực phẩm vẫn ở mức an toàn). thế nên gọi là rác của nó nhưng thực sự thì nó sạch và được bảo quản tốt hơn ối loại bán trong siêu thị xứ vịt
siêu thị big C có khá nhiều rác chén được, như bánh mỳ rau quả . Bên KFC hay Mac hoặc các nhà hàng lớn đều có rất nhiều đồ thừa ăn được . Tôi vẫn thấy mấy bà mấy chị vẫn lén mang về cho con đấy thôi , còn đồ dơ hơn thì họ mang về cho gà vịt lợn . Bạn nào đã sang Úc hẳn là biết Flemington market , cuối ngày thứ 6-7 có khoảng trên chục người cả tây trắng, tây đen , châu á đều ra bới đống rau quả bỏ đi , họ kiếm được khoai tây, cà chua, rau xanh vẫn có thể ăn được , dân du học rất nhiều người đã từng xách về từng thùng rau xanh thậm chí tôm cá nữa.
@mr Pham Pham
Ở London, người ta nấu cho ăn miển phí từ nguyên liệu sắp hết date bị bỏ đi ở các siêu thị, hơi bị ngon luôn, ăn salad mà toàn muốn xin thêm.
Thùng rác siêu thị ở các nước châu Âu ng ta sẽ vứt đồ trước khi hết hạn sử dụng khoảng 1-2 ngày , nên vẫn có thể kiếm đc đồ 'rác' tươi vừa đủ để ăn mà 😁
@hypous
họ đang nghĩ lãng phí như vậy là oai 😃 mà thật ra đồ trong siêu thị ở Việt Nam cũng lãng phí lắm chws không hẳn là thùng rác chỉ toàn thứ không ăn được. lúc trước mình có làm ở maximax với bigc thức ăn hết hạn dù nhìn còn ngon nhwng người ta vẫn bỏ hết, ở maximax họ còn chả cho nhân viên lấy đồ đã bỏ luôn. thật sự lãng phí.
@wukong.afk
Họ không hiểu một điều là các siêu thị có thể vứt đồ đi, hoặc các doanh nghiệp có thể đốt cả tấn hàng thừa là vì lợi nhuận mà thôi. Chứ ai cũng giảm giá hoặc cho đi thì sẽ tạo thói quen xấu cho người dùng chờ giảm giá. Hoặc ví dụ cùng 1 công nhập thì họ muốn lấy cái đẹp nhất để bán được giá, chứ cái hình thức xấu hơn bán ko được giá bằng nên họ vứt đi. Tất cả vì lợi nhuận cả chứ mấy bạn sính ngoại cứ nghĩ họ vì người dân.
Chủ yếu là để nhấn mạnh điều này thôi, chứ sướng như tiên kiểu này thì để anh chàng hưởng một mình đi!
Vả lại,thế nào là sướng thì lại tủy vào quan điểm cá nhân mất rồi - No comments!:p