Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đừng chơi Pokémon Go khi đang lái xe, lúc vô viện bảo tàng

Nam Air
13/7/2016 3:24Phản hồi: 44
Đừng chơi Pokémon Go khi đang lái xe, lúc vô viện bảo tàng
Mặc dù trên thế giới chưa có vụ tai nạn giao thông nào được ghi nhận do vừa lái xe vừa chơi bắt pikachu trên Pokémon Go (*), nhưng người ta đã bắt đầu lo ngại vấn đề này có thể sớm xảy ra nếu như mọi người vẫn say mê trò chơi này. Như chúng ta đã biết, game Pokémon Go sẽ mô phỏng lại thế giới của chúng ta trên bản đồ của game, người chơi sẽ vừa mở game vừa đi lòng vòng để tìm bắt những con pokemon cho bộ sưu tập của họ.

Đi bộ thì vừa chậm vừa mỏi chân, lại có thể gặp rủi ro bị giựt đồ, bị rớt điện thoại, vậy thì chắc sẽ có người tranh thủ trong lúc chạy xe vừa chạy vừa canh me pokemon thì sao? Nếu chuyện này xảy ra thì tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra, do đó cần thiết chúng ta phải ý thức chơi Pokémon Go có trách nhiệm.

pokemon.jpg
Ảnh này chụp thực tế trên một đường cao tốc ở thành phố Houston, Mỹ

Bên cạnh đó, một số nơi công cộng và điểm du lịch trên thế giới đã bắt đầu ra lệnh cấm du khách bắt pokemon khi đến những nơi này. Điển hình là Bảo tàng chứng tích Tội ác diệt chủng của Phát Xít ở Arlington, bang Texas của Mỹ. Bảo tàng này được vẽ địa danh trong bản đồ của game Pokémon Go và khi người chơi đến nơi này sẽ được nhận những vật phẩm miễn phí, ngoài ra họ còn có cơ hội bắt được những con pokemon hiếm.

Tuy nhiên, đến bảo tàng tưởng niệm những người đã khuất mà cứ giơ điện thoại đòi bắt pokemon thì không phải đạo chút nào, chính vì vậy mà bảo tàng này cho biết họ sẽ làm việc với Nintendo để bỏ họ ra khỏi bản đồ game.

baotang.jpg
Một khách đến bảo tàng tưởng niệm nạn nhân của Phát Xít để bắt pokemon (ảnh: Jim Watson)

(*) Hôm Chủ nhật có trang nước ngoài đăng tin một anh chàng tên Lamar Hickson đang lái xe trên cao tốc thì thắng gấp lại để bắt Pokemon, thông tin này đã được xác nhận là bịa đặt.

Theo Theguardian
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Toàn trang Cartel Press đăng tào lao. Riêng PG nó đăng 2 vụ tai nạn rồi trong khi nghe là thấy câu view.
Ở sài gòn ko biết có tai nạn ko nhưng cư thử giơ cái đt lên và đi giữa đường xem ,ko qua được vài phút là ...phựt ôi ối cướp...
Dám chơi dám chịu đi.
nmtrithuysan
ĐẠI BÀNG
8 năm
Pokemon Go chơi được trê chip intel rồi ah
[​IMG]
Vì cái ảnh này mà xảy ra nhiều tai nạn hơn do nó sẽ làm cho nhiều người không biết Pokemon Go là gì trở nên tò mò và biết đến chúng nhiều hơn...
goldenf
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thông tin biạ đặt này đã được VTV1 nhanh nhẹn cho vào 1 phóng sự nói về tác hại của việc chơi game pokemon go, VTV vẫn thường xuyên đưa thông tin sai lệch như thế này lên để định hướng dư luận mà cũng chả thèm đính chính.
muadtdd02
ĐẠI BÀNG
8 năm
@goldenf Vì thương hiệu VTV nên mọi chuyện đều là nhỏ, bất mản thật!!!
Titaner
CAO CẤP
8 năm
Ai chơi cứ việc chơi nhưng phải biết giữ của và giữ mình , chúc may mắn và bắt đc nhiều nha bà con cô bác .
Nói thiệt tin đồn thì mấy anh em nhớ dùng não để phân tích, não không chỉ để chơi game nhé
Tai nạn xảy ra là do nhà phát hành game đặt con pikachu đó ra đường nên mới gây tai nạn.
Lê Min War
ĐẠI BÀNG
8 năm
S k có thấy con Pokemon nào cả. Đi mãi
@Lê Min War VN đang bị chăn ko chơi đc đâu bạn, muốn chơi phải qua úc hay mẽo, hướng dẫn nè, mình cày lên LV10 rồi mà bên đó đông và nguy hiểm quá 😁
@king_of_mar1311 chặn là sao? nó mới phát hành ở vài quốc gia trong đó đã có ở VN đâu mà nói là bị chặn?
@king_of_mar1311 Plz, làm ơn ngừng fake GPS
Kẻo rồi VN cũng bị cấm phát hành game thì lại kêu trời
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
Cứ cái đà này thì sớm muộn gì Nintendo cũng bị kiện vì game có thể gây nguy hại cho xã hội!
Đề nghị tinhte nên dừng đăng các tin về game này.
@hung_hy88 Tại sao "Tinhte đừng đăng" tin về Pokemon? Nếu không thích thì bạn đừng xem tin về Pokemon, hoặc bạn đừng mở Tinhte 😃
@cheetah_fast Thế thì bạn nên xem lại 1 bài viết gần đây về chủ đề "đừng click vào đây" rồi, vì càng có nhiều thông tin về trò này thì càng có nhiều người tò mò muốn biết nó như thế nào, mà game này càng ngày mình càng thấy độ "nguy hiểm" của nó.😃
@hung_hy88 Game có cái lợi cũng có cái hại, cũng giống như NƯỚC: nó có thể giúp bạn hết khát, nhưng nó cũng có thể làm bạn chết đuối.

Người sử dụng nên luôn tỉnh táo, nếu sợ mình không tỉnh táo thì đừng click, đừng chơi.
ko có để chơi luôn, xài win phone rất an toàn, khỏe khoắn tinh thần😁
Cái này mà thêm cái kính của google mới tốt nhất😃
nhkphp
ĐẠI BÀNG
8 năm
game ko có lỗi, lỗi ở người chơi
Cứ để AI lái cho an toàn, chơi cho đã. Các thánh cuồng AI cho biết. 😆
Việt nam đã có đéo đâu mà chơi với chả không?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019