thế mới biết apple tham lam tính toán keo kiệt tới mức nào . Mình định mua 6s cho em xã nhưng thấy 16 gb lại thôi , còn bản 64gb lại phải thêm cỡ 2tr nữa . Và quyết định quay qua galaxy s7 , vừa có sẵn 32gb vừa có thẻ nhớ còn camera thì quá tuyệt .
Nhớ t có thông não cho các ifan rồi mà. Để nâng tầm cái iOS lên mức thần thánh rồi hút máu cho dễ thì apple đã thực hiện 1 chiêu trò rất bài bản:
+ Ngay lần giới thiệu iphone dâdu tiên, steve đã lặp đi lặp lại cái gọi là thay đổi trải nghiệm người dùng. Ko nói gì đến cấu hình máy. Và iOS chỉ có ko đầy 10 tính năng (Android bản đầu chứa gần 1000 tính năng).
+ Các phiên bản sau, vẫn thế, iOS phát triển tính năng nhỏ giọt. Vẫn là "trải nghiệm người dùng" và dấu biệt cấu hình. (Android hoàn thiện code + bổ sung tính năng mới).
+ Các đời iphone gần đây hễ nâng cấp OS là lag, lỗi. Vì sao? Vì iOS đã bon chen vào việc mở rộng tính năng ăn theo Android và lúc này mọi thứ vỡ lẽ, iOS ko mượt, ko ổn như bạn nghĩ. Chỉ là viết 1 phần mềm 1 tính năng bao giờ cũng dễ hơn viết viết 1 soft 1000 tính năng.
Đó là phần mềm còn phần cứng? Thực ra apple đã dùng ram 2gb từ iphone 5 và 6s+ hiện tại là 4gb. Chip xung nhịp 2,5ghz, quad core, 64bit.
Chip do apple thiết kế tệ tới mức chỉ gánh nỗi màn hình fullHD.
Các anh mù công nghệ đừng có bảo các anh cis thể dùng soft đo được xung nhịp và lượng ram nhé, t thiết kế chip muốn nó hiển thị thông tin xung bao nhiêu, ram dung lượng bao nhiêu đều được. Tóm lại nó đưa thông tin gì phần mềm được đọc cái đó.
Mục đích của sự ém cấu hình này là để các con cừu an tâm mà dâng hiến cả bộ lông cho táo.
Một điều luôn đúng: các lập trình viên của Mi, Go ko thể kém hơn các lập trình viên của apple "xa" như những gì mà ifan luôn nghĩ iOS hơn Android "xa" như thế. Và sự thật là apple đã nói dối.
@Gates
Những điều bạn nói có thật không? nếu có dẫn chứng nữa là thuyết phục hơn, và nếu sự thật là như vậy thì Ìfan vỡ mộng vì xưa giờ tưởng chíp 2 nhân, ram 1, 2 G mà mượt hơn mấy 4 nhân 8 nhân ram 3 4G và luôn luôn ca tụng thần thánh hóa IOS.
Nói thật ko biết các bác con trai xài dt như thế nào . Mình dùng dt bộ nhớ 32GB mà thấy nó tù túng khó chịu . Nội phần game mình chơi đã gần chục GB . Hình , ứng dụng dt , nhạc tùm lum . xài Drive cũng khá bất tiện khi ko có wifi . Chưa kể mấy chương trình ( Rom cook , app úp Rom ...) của mình đã mấy GB .
Xài điện thoại mấy triệu phải mua thêm cái thẻ nhớ Toshiba Exceria 16GB dự phòng hơn 100k .
Nhìn cái iphone giá trên dưới 16 tr mà bộ nhớ 16GB , mà nhiều "chị" còn bảo là dư thừa thì thôi hết dám can . Apple nó moi tiền từ cái bộ nhớ 16GB rành rành ai chả biết . Đến thua đám ifan cuồng và sĩ .
Samsung , mấy hãng khác bán dt kèm quà tặng ( người tiêu dùng hưởng lợi ) thì ifan bảo là dt mất thương hiệu ko đẳng cấp .
Apple nó bán thêm 48GB dung lượng 100USD ifan bảo là xyz ( hết ngôn từ để diễn cmn tả luôn ) .
Đúng là cuồng và sĩ .
@hungproda
Xài điện thoại phải dùng mới sử dụng hết giá trị điện thoại bác à :p , chứ nhiều ifan bảo mua Iphone 16-20tr nghe gọi nhắn tin , face .. chỉ cần bộ nhớ 16Gb bla bla là thấy ngứa xyz rồi 😁
Con trai xài đt phải game giếc , ứng dụng , ảnh , nhạc , phim này nọ chớ :D
ví dụ như DVDES-682 , MIGD-575 ... chẳng hạn :p
Chỉ thêm vài cải tiến nữa là hoàn hảo: cái màn loa thoại, viền cổng usb (viền nhựa sau một thời gian tã, xấu), nút home phủ kính chống trầy, thời lượng pin tốt hơn nữa (note5, s7e mình sài vẫn kém).
Tuy nhiên, nếu không kịp cải tiến thì mình vẫn tậu một con. Kkk.
bảo rồi. sam nó ra s7ag song nó lại ra note 7 y trang. rồi 1,2 tháng sau nó lại ra cái a,b,c gì đó tầm 5-7 triệu ngoại hình lại như note 7.
chính nó đang hạ bệ sản phẩm của nó, ko tôn trọng ng tiêu dùng