Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Máy chơi game NX của Nintendo sẽ là một chiếc tablet có tay bấm tháo rời, xài chip Tegra của NVIDIA?

ND Minh Đức
26/7/2016 22:31Phản hồi: 27
Máy chơi game NX của Nintendo sẽ là một chiếc tablet có tay bấm tháo rời, xài chip Tegra của NVIDIA?
Nguồn tin từ trang Eurogamer cho biết Nintendo sẽ ra mắt mẫu console mã hiệu NX vào năm 2017 và đây sẽ là một chiếc máy game vừa cố định tại dock đặt ở nhà, vừa di động với màn hình lớn dạng máy tính bảng và tay bấm gắn vào 2 bên. Hệ thống này có thể chơi được tại nhà hoặc tách ra để mang ra ngoài chơi, khi chơi nhiều người có thể sử dụng tay bấm để điều khiển, đồng thời vẫn có thể dùng chức năng cảm ứng trên máy tính bảng đi kèm để chơi các trò chơi có hỗ trợ.

Chi tiết hơn, khi dùng máy tại nhà thì người dùng sẽ cắm thiết bị vào một dock trung tâm và chơi game trên màn hình TV. Tuy nhiên mô đun màn hình có thể được tháo ra khỏi dock để người chơi có thể mang ra ngoài tiếp tục trò chơi. Về cơ bản thì đây cũng giống như một chiếc Wii U hợp nhất với 1 chiếc máy di động 3DS. Thú vị hơn, nguồn tin cho biết rằng cỗ máy này sẽ được trang bị chip Tegra X1 tương tự như Shield của NVIDIA. Đây được cho là một trong những phần cứng chơi game mạnh mẽ nhưng vẫn còn yếu hơn PlayStation hoặc Xbox mới.

razerhting_Tinhte.jpg
Ảnh minh họa

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về tính di động lai console của cỗ máy chơi game NX. Trước đây từ một bằng sáng chế cấp cho Nintendo, người ta đã bắt đầu dự đoán việc hãng muốn làm ra một chiếc máy chơi game với tay bấm có màn hình giống Wii U nhưng sẽ mang ra ngoài chơi được một cách độc lập. Đồng thời, có nguồn tin khác còn cho biết mô đun di động này cũng được trang bị thêm chip xử lý phụ để phục vụ chơi game một cách độc lập.

Mặt khác, nguồn tin lần này của Eurogamer còn cho biết rằng NX sẽ sử dụng băng game tương tự như 3DS thay vì dùng đãi. Đồng thời, cỗ máy sắp tới của Nintendo sẽ không chạy Android mặc dù sử dụng nền tảng GPU dành cho di động. Trước thông tin trên, Nintendo cho biết họ không thể phản hồi trước các "tin đồn và suy đoán" nhưng Eurogame tuyên bố rằng hãng sẽ công bố chính thức với người dùng về thông tin của NX vào tháng 9 sắp tới. Hãy chờ nhé.

Tham khảo Gizmodo, Eurogamer
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

niềm mơ ước của ae
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
8 năm
trông có vẻ to và nặng
Nhớ 1 thời mua Wii về "tập thể thao" để giảm vòng eo Y.Y
jedi9
TÍCH CỰC
8 năm
Cứ tưởng ít ra cũng được Tegra P1 (Pascal) hoặc Polaris gì chứ. Kiểu này lại bị đè bẹp tiếp nữa rồi.
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
Hình minh họa hình như Skyrim 😁
Chán, mong chờ 1 consule cấu hình khủng để đồ họa sướng mắt, chứ chỉ đổi mới mỗi cách chơi phen này Nintendo chết nữa. Thà giữ nguyên tay cầm Wii cấu hình Gấp đôi PS4 thì ngon hơn
TKNRCT
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nightmoonlight Cha ai nói NX console cả, cấu hình là một chuyện, có game đáp ứng cấu hình không là chuyện khác, các nxs game cho nintendo truớ giờ đồ họa họ chỉ dừng ở mức trung bình, tập trung vào gameplay nếu làm đồ họa cao như ps4 thì ngay cả đối với lv5, nsx game lớn cho nintendo còn không làm đuợc, cá nhân mình thì không cần game đồ họa cao, sự phát triển của đồ họa đã làm rất nhiều hãng game chỉ lo tập trung vào nó mà các yếu tố khác bị bỏ lơ, nếu so với 10,20 năm truớc thì nhiều game đỉnh hơn hiện giơ
P/s: chưa ra mà nguời viết để hình minh họa con razer tự nhiên cảm giác nx mất chất quá
giờ PS4 với Xbox cũng nhiều game chất lượng cả về nội dung và đồ hoạ, như Uncharted chẳng hạn, nên cái gameplay hay không chỉ của riêng nintendo, hãng không thể cứ bám vào đó mãi mà bỏ qua những cái khác được
Phàm đã là fan của Nintendo thì cuồng, cố gắng cãi bướng hay gọi là bảo thủ.

Nhìn qua PS4, XBO mà xem; từ đồ họa cho đến nội dung đều có.

Nintendo toàn ba cái game xàm. Mà game không xàm thì lại có mặt đa nền tảng, giá mua game cũng sem sem. Tội tình gì phải mua trên Nintendo.

Đơn cử trên hệ máy cầm tay mới đây là PSV và 3DS (con này chỉ đáng so với PSP mới đúng), cái trò đua xe Asphalt giá ngang nhau mà chơi trên 3DS cùi không chịu được.
@killed Asphalt đó h chủ yếu tập trung đồ họa mà bác đi so với PSP thì sao ăn nổi, bác chơi Mario Kart ấy 😁 em là e vẫn thích nintendo hơn :D
@killed Vâng 1 thanh niên kêu fan Nintendo cuồng, trong khi phát biểu ra câu nào là câu nấy đều vứt đi :V !!!! Chả biết cái gì về Nintendo 😁 !!!
windwaker
ĐẠI BÀNG
8 năm
@killed Đồ họa thì X1, Sony có thể đẹp hơn WiiU nhưng nội dung game thì phải xem lại. Nếu xét chỉ riêng game bên thứ nhất thì WiiU dễ dàng đè chết X1, PS4 về số lượng lẫn chất lượng. Đồng ý là Nin cần cải tiến phần cứng của máy, nhưng còn về game họ đã là quá tốt. Chỉ những kẻ chưa bao giờ chơi game của Nintendo mới phán game của họ sem sem
Về PSV với 3DS thì nhìn doanh số cũng đủ hiểu rồi. 3DS đứng top, PSV ngụp lặn đến mức bị Sony ruồng bỏ. À mà đừng so game rác như Asphalt với game của 3ds, đó là sự sỉ nhục
@windwaker Nói câu game hay thì là game đa nền là hiểu rồi :V !!!! Còn game của Nin thì là game Xàm 😁
@killed có thể Nintendo thua về mặt đồ họa nhưng gameplay thì không, đặc biệt là trong mảng handheld
Mặc dù chơi cả console và handheld lẫn PC nhưng mà nhưng game có gameplay ấn tượng nhất với mình vẫn là game trên hệ 3ds
VÌ sao ư?
- đó là hệ thống trò chơi phong phú và quan trọng là không quá nhiều game hardcore. Ngày nay thì thị trường game có một cái thị hiếu khá buồn cười đó là game hay đa phần đều phải là hardcore. thì lối chơi của 3ds chủ yếu hướng đến đối tượng người chơi là mọi lứa tuổi và giới tính trong khi game trên ps4, xbox one sẽ thấy cái khó nhất là giới hạn độ tuổi có thể chơi game, ngoài một số game platform hay indie thì đa số các game còn lại điều dành cho lứa tuổi 12+ trở lên thậm chí là 16+ và 18+ trở lên. Đáng buồn là những game bạn khen về đồ họa cho ps4 tốt thì lị nằm trong khoảng này. Nghĩa là gia đình có con nhỏ không nên cho con nhỏ chơi và xem (nghĩ sao cho chúng xem game mortal Kombat và ra mấy chiêu fatalities =.=, tội lỗi quá)
- hệ thống game độc quyền: Dù Nintendo nếu xét ra game độc quyền thì ít hơn các hãng kia thật nhưng lại là những tựa game mang tính dài hơi và có thể xào nấu nhiều lần và không thấy ngán như các tựa game của các hãng khác : có thể là mario bros, sonic, Harvest Moon, Pokemon, Yokai watch, Mónster Hunter, Bayonetta v.v.... và nhất là legend of Zelda khiến nhiều người chơi sẵn sàng móc túi ra để có được trải nghiệm tốt nhất. Bản thân mình cũng mua 3ds vì muốn trải nghiệm nhưng game trên :3
- Tính giải trí gia đình cao hơn: về hình ảnh game thì có thẻ Sony và Microsoft hơn, những game đồ họa bom tấn, những cảnh CGI phải nói là như thật, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng tính tương tác giữa người với người nó có thể mang lại tốt như những tựa game Wii hoặc Wii U trong cùng một không gian. Xin thưa là không thể tốt như Wii được.
- Về mặt hình ảnh thì PS và Micro cũng không phải tốt nhất chỉ là tốt nhất trong tầm giá, nếu cùng một game trên nhiều hệ thì chơi trên hệ máy nào tốt nhất thì chắc chắn đó phải là PC vì sao ư? Mod được (chơi GTA Fallout hay nhiều game khác thì bạn sẽ hiểu cảm giác này, bản thân chơi pes thì cũng khoái PC hơn vì hiện nay chỉnh Pes 16 trên PS4 quả là mệt mỏi), đồ họa tốt hơn (GTA trên PS4 hay Xbox xét cho cùng chỉ ở mức độ normal settings mà thôi, chứ trên PC mạng thì ultra settings thì bạn sẽ hiểu), FPS ổn định hơn (GTA V trên PS4 vẫn tụt frame điên cuồng khi xử lý đoạn nhiều chi tiết) và tính cộng đồng cao hơn và cuối cùng là..... rẻ hơn (không ủng hộ lắm, nhưng rõ ràng với người chơi PC người ta vẫn có thể chơi game ..... không tốn tiền bản quyền trong khi người chơi các hệ máy trên phải tốn từ 500-1500/game)
- Cuối cùng là sự sáng tạo: dù không phải ai cũng thừa nhận điều này nhưng nintendo luôn có những sáng tạo độc lạ dù không phải khi nào cũng mang đến lợi ích tốt. như máy chơi game 2 màn hinh (NDS), bút spen, máy chơi game có tính tương tác Wii (mà sau này khi Ps và Micro cố gắng bắt chước theo với ps move hay kinect thì kết quả không tốt như cách mà Nintendo đã làm được với Wii, hiện nay trên ps4 và vita có touch pad cũng như hệ thống đèn led định vị phía trước nhưng quả thật cách chơi và game ứng dụng vẫn không khả quan hơn là mấy :3), màn hình 3d trên 3ds (dù không thật sự hiệu quả trên các dòng 3ds và 2ds, nhưng trên New 3ds thì tốt hơn rất nhiều, dù phần lớn không ai sử dụng cái này để tiết kiệm pin, nhưng tin đi, khi chơi một số game và bật 3d lên để cảm nhận thì phải nói là quá tuyệt vời).
Tóm lại là một người đã chơi qua kha khá hệ máy từ handheld đến console của các hãng (hiện nay vẫn đang cày cuốc trên 3ds Ps4 và PC thì mình nhận thấy rằng Nintendo giờ đã chọn một hướng đi khác với hai hãng còn lại va hiện nay hai hãng kia cũng đang có sự tách bạch về hướng đi dần dần với nhau, Sony giờ hướng đến công nghệ VR thực tế ảo nhiều hơn, trong khi micro lại đang cố chạy đua về mặt đồ họa thì có thể thấy mỗi hãng điều có chiến lược kinh doanh riêng của mình.
Riêng mình cảm nhận mỗi hãng đều có những cái hay riêng.
1. Tốt nhất handheld :3ds
2. Tốt nhất Console : Ps4
3. Hệ thống mạng tốt : Xbox live cái này thì ai sử dụng cả 3 hệ thống thì sẽ cảm nhân được thôi.
4. Tay cầm tốt nhất : Xbox One Controller và DS 4. Nintendo U thì quá là í ẹ
5. Máy chơi game thất vọng nhất: Ps Vita vì bản thân Sony giờ cũng chấp nhận buông xuôi mảng này rồi 😔 dù tiềm năng nó có. Nên bác trên nói PS vita mà ăn 3ds thì quả thật là chưa tìm hiểu kĩ nhé, và trong hệ thống handheld thì đã chứng minh đồ họa đẹp chưa chắc đã ăn được gameplay.
6. Đáng để chờ đợi nhất tương lai: Xbox One Scorpio (gọi là Xbox One Lê Na 😆 ), Playstation VR và NX :3
Đợt vừa rồi với sự nổi lên của pokemon go tưởng nintendo đã hồi sinh ko ngờ nintendo vẫn ko thu lợi đc nhiều từ đột phá đấy. Đúng là bỏ lỡ cơ hội vàng
Game của Nin toàn ba cái game xàm, nội dung thì chán, dồ họa thì cùi, Miyamoto có là cái gì
http://www.gamerankings.com/browse.html
http://www.metacritic.com/browse/games/score/metascore/all/all/filtered
Tiếndark
TÍCH CỰC
8 năm
@LamKirA Thánh có biết resident evil revelation 1 ko , bản port 3ds đc đánh giá cực cao, trong khi bản 2 trên ps vita bị ném đá ko thương tiếc. Đồ hoạ ko phải tất cả.
thanhttvm
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Tiếndark Thật ra ng chơi nhiều r nên ko còn hứng vậy thôi. Đơn giản như ngày xưa t chỉ chơi resident trên con n73 thôi mà cho đến giờ vẫn chưa quên đc cảm giác lúc đó. Giờ thì chơi vài bản trên pc r cơ mà bị nhờn cảm giác chỉ còn thích hành động luyện kĩ năng chơi thôi. Giờ chơi game là cần đồ họa ngon r 😁 chả gì xa xôi như diablo 3, nếu nói về nội dung hay game play ko mang lại cảm giác đc như bản 2 nhưng mn chơi rất nhiều. Chắc kiểu kiểu bác cũng như mình có rất nhiều game ngày xưa chơi mà đến bây giờ vẫn ko quên đc cảm giác nó mang lại. Nhưng khi chơi lại thì chán vì đồ họa xấu 😆)
Tuyệt vời
Đâu hiểu gì nói ra nghe chơi?

Ý là chỉ có game đa nền mới hay, bản thân Nintendo có game vẹo nào hay đâu mà la (Zelda à, Pokemon à, ...xàm). Cuồng thì nói đại là cuồng đi
@killed Toi hiểu gì sao phải nói cho bạn =]] ? Kiến thức ko miễn phí, tự lên mà tìm hiểu, còn phát ngôn của bạn tôi thấy đáng vứt đi thì tôi nói thôi 😁 !!! Nếu muốn tôi dạy thì năn nỉ đi thì tôi dạy cho cách thưởng thức game 😃 !!!!
khoa318
CAO CẤP
8 năm
@killed --> ờ pokemon xàm lắm thế mới khối đứa giả lập từ điện thoại, đến máy tính, xàm đến nỗi mà pokemon go chỉ = 1/3 so với các pokemon trên hệ 3ds ds... mà thiên hạ chơi rần rần. Bác thì biết cái khỉ gì mà xàm với chả xàm, bác định nghĩa xem thế nào là xàm...Chém gió là giỏi =))
TiaMe
TÍCH CỰC
8 năm
giờ này này vẫn dùng x1 hả trời,nhìu tai tiếng mà lỗi model lâu r mà
Mẹ. Chê nintendo cùi mà chục năm nay nó có chết đéo.
Lôi psp ra chứng minh cái j, psp ra đời 2004-2005 có thống lĩnh được phân khúc handheld đék mà bày đặt, tới giờ biết bao nhiêu năm rồi không. Sao đéo bóp chết nintendo xem hay nó vẫn sống khoẻ với nintendo ds đấy.
Bọn chê nintendo là bọn đéo biết gì. Rõ đần độn.
tpdt2002
ĐẠI BÀNG
8 năm
nhiều ông cũng ngộ, đụng cái là phải chê đồ của người ta khen đồ của mình mới chịu được. Thường mua máy chơi games là vì games chứ đâu vì hãng sản xuất cái máy chơi games. Ai cầm PS4 chơi được mario? ai cầm Xbox chơi Fire Emblem? hay cầm Wii chơi GOW?
rồi, hứa luôn, ra là mua liền ><
thanhttvm
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thấy mn cãi nhau nhiều nhưng thực sự chơi game trên hệ sony đa số game hay đều là game hành động đòi hỏi kỹ năng cao. Như mình thì thích hardcode chơi mới thích. Còn mấy thể loại rpg cày cuốc ấy mấy bác chơi game online ko sướng hơn à, tuy nội dung chả ra gì nhưng đc cái nói chuyện và chia sẻ cùng cộng đồng vui. Nói thật giờ game nội dung có hay đến mấy mà đồ họa nhìn ko đẹp thì chơi cũng mất hứng.
Với thấy mấy bác chê ps vita là phế vật thì chắc cũng phải nghiên cứu lại. Game ps vita nhiều nhưng ko hack đc mà giá thành rất cao. Với lí do đó mà tại sao bây giờ psp vẫn bán rất tốt mặc dù đời lâu r. Các bác cứ thử đầu tư lấy khoảng 10 củ cho cả máy và game trên vita đi đảm bảo ko hối hận đâu 😁 Với hiện tại là game cho vita vẫn đang ra đều nhá chưa khai tử. Sony ko phải bỏ qua vita mà giờ chưa có gì để nâng cấp nó cả.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019