Các bạn còn nhớ trò chơi đổ xô nước đá lên đầu Ice Bucket Challenge nhằm kêu gọi gây quỹ từ thiện nổi lên trên khắp thế giới hồi năm 2014? Chiến dịch này ban đầu được khởi xướng nhằm kêu gọi nhận thức và quyên góp cho nghiên cứu về bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) - căn bệnh thần kinh có ảnh hưởng tới chức năng của dây thần kinh và cơ bắp. Theo báo cáo mới đây thì thật sự trò chơi này đã mang về số tiền 115 triệu đô la, giúp các nhà khoa học có thể xác định được loại gen gây ra căn bệnh này, hứa hẹn sẽ có biện pháp ngăn ngừa và điều trị hiệu quả hơn.
Vào thời điểm khởi xướng trò chơi hồi 2014, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một động thái của sự lười biếng và trì trệ của giới khoa học. Tuy nhiên cuối cùng nó đã tạo nên một cơn sốt thật sự và tạo nên sự khác biệt: nhờ tiền quyên góp và sự chú ý mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Massachusetts đã có thể tiếp tục nghiên cứu và phát hiện ra gen có liên quan trực tiếp tới căn bệnh ALS.
Khi đó chỉ trong vòng 8 tuần, Ice Bucket Challenge đã đem về số tiền quyên góp lên tới 115 triệu đô la. Một triệu đô trong số này đã được cung cấp cho các nhà nghiên cứu tại Massachusetts, nơi tiến sĩ John Landers dẫn đầu nhóm nghiên cứu quốc tế đang nghiên cứu bộ gen của hàng ngàn người bị di truyền hội chứng ALS. Nhóm nghiên cứu bao gồm 80 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia khác nhau và cuối cùng, họ đã phát hiện ra NEK1 - gen đóng vai trò quan trọng đối với bệnh ALS.
Việc nhận diện được gen này giúp các nhà khoa học có thể nhận diện được dấu hiệu tiềm năng của bệnh, từ đó đề ra các biện pháp ngăn ngừa bệnh diễn tiến. Tiến sĩ John Landers cho biết: "Sự hợp tác giữa các nhà khoa học toàn cầu, cộng với đóng góp tiền không hề nhỏ của trò chơi Ice Bucket Challenge là các yếu tố quan trọng dẫn tới khám phá lần này. Đây là một minh chứng cho việc kêu gọi sự đóng góp từ rất nhiều người trên thế giới trong nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và điều trị không chỉ ALS mà còn nhiều căn bệnh khác trong tương lai."
Vào thời điểm khởi xướng trò chơi hồi 2014, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một động thái của sự lười biếng và trì trệ của giới khoa học. Tuy nhiên cuối cùng nó đã tạo nên một cơn sốt thật sự và tạo nên sự khác biệt: nhờ tiền quyên góp và sự chú ý mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Massachusetts đã có thể tiếp tục nghiên cứu và phát hiện ra gen có liên quan trực tiếp tới căn bệnh ALS.
Khi đó chỉ trong vòng 8 tuần, Ice Bucket Challenge đã đem về số tiền quyên góp lên tới 115 triệu đô la. Một triệu đô trong số này đã được cung cấp cho các nhà nghiên cứu tại Massachusetts, nơi tiến sĩ John Landers dẫn đầu nhóm nghiên cứu quốc tế đang nghiên cứu bộ gen của hàng ngàn người bị di truyền hội chứng ALS. Nhóm nghiên cứu bao gồm 80 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia khác nhau và cuối cùng, họ đã phát hiện ra NEK1 - gen đóng vai trò quan trọng đối với bệnh ALS.
Việc nhận diện được gen này giúp các nhà khoa học có thể nhận diện được dấu hiệu tiềm năng của bệnh, từ đó đề ra các biện pháp ngăn ngừa bệnh diễn tiến. Tiến sĩ John Landers cho biết: "Sự hợp tác giữa các nhà khoa học toàn cầu, cộng với đóng góp tiền không hề nhỏ của trò chơi Ice Bucket Challenge là các yếu tố quan trọng dẫn tới khám phá lần này. Đây là một minh chứng cho việc kêu gọi sự đóng góp từ rất nhiều người trên thế giới trong nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và điều trị không chỉ ALS mà còn nhiều căn bệnh khác trong tương lai."
Tham khảo TI