Sony bán bộ phận kinh doanh pin cho công ty Murata để cắt giảm chi phí

Trung Dt
28/7/2016 9:28Phản hồi: 46
Sony bán bộ phận kinh doanh  pin cho công ty Murata để cắt giảm chi phí
Sony vừa công bố kế hoạch chuyển giao một phần bộ phận kinh doanh pin sang công ty sản xuất Murata tại Nhật Bản. Mặc dù phạm vi chuyển giao vẫn chưa được hoàn tất nhưng hai bên đang chờ đợi việc chuyển giao gồm mảng kinh doanh thuộc Sony Energy Devices Corp. (công ty con thuộc tập đoàn Sony), các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, Singapore; cùng với nhân sự, tài sản tại các đơn vị kinh doanh cũng như trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Mảng kinh doanh pin của Sony cung cấp cho người dùng những loại pin alkaline, pin sạc Ni-MH chuẩn AA/AAA, pin sạc dự phòng, pin quang cỡ nhỏ (pin nút áo hay pin đồng tiền) cho đồng hồ. Riêng máy chiếu di động hay các một số sản phẩm khác sẽ được giữ lại.
Sony_pin_tinhte.jpg
Sony bắt đầu kinh doanh mảng pin từ năm 1975 và có đóng góp quan trọng trong việc lần đầu tiên thương mại hoá pin lithium-ion trên thế giới vào năm 1991. Mảng kinh doanh này tiếp tục được phát triển để cung cấp pin cho các sản phẩm điện tử của hãng. Gần đây Sony đã tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận của pin Li-Po (lithium-ion Polymer), cung cấp pin cho các bên thứ 3. Hy vọng với việc chuyển giao cho Murata, công ty điện tử này có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tạo ra mộ hình kinh doanh mới và tăng giá trị cho khách hàng tại những lĩnh vực như xe hơi, chăm sóc sức khoẻ.

Như vậy việc chuyển giao mảng pin cho Murata, Sony sẽ tối ưu được chi phí duy trì, vận hành cũng như nâng cao giá trị tài sản. Các thoả thuận sẽ được hoàn tất dự kiến vào tháng 10/2016, trước khi chuyển giao hoàn toàn vào cuối tháng 3/2017.

Nguồn: sony
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ONE NO!
TÍCH CỰC
8 năm
Thấy ban mảng đt còn có lí hơn, mấy mảnh khác toàn bị lấy lãi bù qua mảng đt
buonban2u
TÍCH CỰC
8 năm
@ONE NO! sony cũng sẽ bán
@ONE NO! Bán mảng đt thì ai mua bác. Phần cứng TQ + android hãng nào chả làm được
@Hungdunghcmc ờ cũng đúng nhỉ? moto hay nokia mua thì có bản quyền, sony và ecrisson trước đó từng làm và từng thua lỗ, chắc xài bằng sáng chế khi sang tay là toàn bộ mảng di động.
anthoi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Rồi thì sony cũng sẽ bán từng mảng thôi 😔
Pin sony khá tốt mà bán uổng vậy
@Vodanh_vohinh tốt cũng là cell Trung Khựa chị gái he
Bán mảng pin là đúng rồi. Sao mà đú được Panasonic.
tivihd1
ĐẠI BÀNG
8 năm
Lap bán ,pin bán ,hic sắp tới còn bán gì nữa đây.ko có đột phá thì liệu 10 năm nữa có bá mảng di động nữa ko
aphu1080
TÍCH CỰC
8 năm
@tivihd1 Có lẽ năm sa hay hai năm nữa cũng bán mình giống thím Nô thôi.
thằng Eneloop giờ trùm AA, AAA rồi. Cell 18650 thì Pana cũng trùm luôn. Giá rẻ thì LG, Samsung, Camelon xơi trọn, còn con đường nào nữa đây
10 năm nữa à?

http://sonyfan.vn/2016/07/sony-da-do-hon-90-trieu-usd-vao-nghien-cuu-tri-thong-minh-nhan-tao-va-linh-vuc-robot/


http://sonyfan.vn/2016/07/xperia-bet-bat-vay-nhung-san-pham-dan-anh-khac-cua-sony-thi-sao-tv-may-anh-tai-nghe/

P/s: Các bạn cứ quote thoải mái nếu thích, có điều mình sẽ ko rep vì cmt này là mở rộng topic thôi, ko kéo dài lan man loãng chủ đề vè việc Sony bán bớt 1 phần mảng pin.

😁 Hóng các chiên da tinh tướng dạy đời mấy ông lãnh đạo về việc chọn hướng đầu tư như 2 bạn bên dưới. Vô cùng cảm ơn các bạn đã quan ngại thay cho Sony vì ko cạnh tranh đc mà vẫn cố đầu tư tiền bạc vào.
strypper
TÍCH CỰC
8 năm
@AmbitiousMan và AI của google xuất hiện cứ như 1 cú tát vào mặt nó 😆
còn phần cứng thì toyota hốt mất tiêu
các công ty nhật bản sau này chỉ chuyên làm phần cứng thôi
phần mềm châu âu nó chùm cmnr
@AmbitiousMan tks vì nhờ bác mà mình tự tin vào Sony hơn.
@Evolution X Hơi đâu tin mấy bài mị dân đấy ... Trước Laptop Vaio cũng cãi cố ghê lắm ,cuối cùng chính thức tuyên bố bán mình thì các đồng chí hổ báo bắt đầu lặn hết .
@Trungakira3 Mị dân ở chỗ nào nói coi? Hay cũng chỉ là hạng mặc váy, ăn điêu nói phét?
Dẫn chứng cụ thể cho nhận xét của bạn đi.
Dẫn dc mình phục và sẽ Xin lỗi đàng hoàng.
@Trungakira3 Theo mình thì có 2 cái cần phải tách rõ. 1 là chất lượng cao. 2 là lợi nhuận cao. Đã tốt mà lợi nhuận cao thì chỉ có giảm chi phí sản xuất. Mà cái đó thì dựa vào tiền công giảm. Chi phí R&D giảm....vv. Vaio không ai bảo là lởm, rẻ tiền, còn đắt hơn hãng khác chính là cái Win bản quyền (từ 1,5 đến 2 triệu)...đó 1 phần là lý do ở chiến lược sản phẩm. Chưa kể các hãng Nhật ít thay đổi mẫu mã so với Hàn, TQ.
ThichBunCha
ĐẠI BÀNG
8 năm
pin sony tốt mà bán uổng, nhà mình chỉ dùng pin sony thôi
Mới nhìn qua cứ tưởng Sony bán mảng điện thoại chứ. :p

Riêng về pin xưa nay toàn dùng Panasonic hoặc Energizer. Còn không, cứ pin Con Ó mà chiến.
chưa thấy pin sạc sony, toàn đồ tàu nhái thôi. Chỉ có mua eneloop là yên tâm xịn, giờ có pin xiaomi nữa
vt_studios
ĐẠI BÀNG
8 năm
Pin sạc sony AA hay AAA cũng tốt lắm,tuy sạc hơi nóng nhưng khá bền và trâu,tất nhiên vẫn thua eneloop của pana nhưng chất lượng hơn rất nhiều bọn pin sạc tàu như camelion.Giá cả cũng dễ chịu hơn dòng eneloop nhiều.
Niwky
TÍCH CỰC
8 năm
@vt_studios Pin camelion nhớ không lầm là của đức chứ không phải tq. Sản xuất ở tq thôi.
ko bán cho TQ là đc 😁
namcongtu
ĐẠI BÀNG
8 năm
các thiết bị như xe hơi xe máy dần sẽ chuyển sang dùng pin nên bán đi thì hơi phí. đã lẽ càng phải tập trung phát triển mới đúng
Thành BMT
TÍCH CỰC
8 năm
[QUOTE="AmbitiousMan"[/QUOTE]
AI giờ cũng lắm ông lớn nhảy vào, Sony cạnh tranh nổi không??!


Pin dự phòng Sony CP-F2 7000Mah, một số thương gia bán đến 1,2 triệu thì bác nào thích pin Sony mới dám mua.

http://xperiashop.vn/48-pin-du-phong-sony-cp-f2-7000mah.html


Em còn có mỗi 7 lượng vàng,
em đem ra chợ bán lấy tiền là tiền theo anh.
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết cho chăng😁
Thật lòng mà nói em lúc nào cũng muốn Sony mạnh hơn vì đơn giản thích người Nhật, nhưng chịu thôi.
Jakelong22
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Ro_tt Đúng vậy. Mấy bạn trẻ đừng tưởng bở. Viễn cảnh mà mấy công ty Nhật, Mỹ chết hết chỉ còn lại mỗi đồ Tàu, Hàn, Đài là tận thế hết cả đám đấyyy!
Ngày xưa có tiền có thể mua đồ Made in Japan, dù cho có mắc. Còn bây giờ thì chỉ có đồ Made in China, dù cái brand nó là Japan thì chất lượng muôn đời không bằng.
Em bảo Sony phá sản đến đít rồi thì một số bác lại cứ giãy nảy lên như ăn phải mã tiền vậy, giờ thì đã sáng mắt lên chưa...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019