Tàu săn ngầm theo dõi liên tục không người lái (ACTUV) của DARPA đã vừa hoàn thành giải đoạn thử nghiệm đầu tiên trên biển và nhà thầu Leidos cho biết con tàu đã đáp ứng và thậm chí vượt quá các mục tiêu đặt ra về hiệu năng. Dự án ACTUV được đồng tài trợ bởi DARPA và phòng nghiên cứu hải quân Mỹ (ONR), con tàu này có thiết kế 3 thân, thân chính dài 42 m, vận hành tự động hoàn toàn hoặc bán tự động, có thể theo dõi các tàu ngầm địch trong nhiều tháng mà không cần thuỷ thủ đoàn. Tàu vừa được đặt tên là Sea Hunter vào ngày 9 tháng 4 tại xưởng đóng tàu Swan Island ở Portland, bang Oregon.
Nhà thầu Leidos cho biết mặc dù Sea Hunter có thể vận hành có người lái và trên tàu cũng được bố trí một buồng điều khiển tạm thời nhưng trong các lần thử nghiệm tới, sẽ không có ai trên tàu. Sea Hunter có thể hoạt động tự động và liên tục trong từ 1 đến 3 tháng mà không cần thuỷ thủ đoàn, tự ra khơi, tự trở về. Thêm vào đó, Sea Hunter cũng được thiết kế để hoạt động an toàn trên biển, tuân theo các điều luật hàng hải. Chi phí vận hành của Sea Hunter cũng chỉ bằng 1/10 so với các tàu săn ngầm thông thường.
Trong giai đoạn đầu tiên theo chương trình thử nghiệm kéo dài 2 năm, Sea Hunter đã vượt qua tất cả các bài thử về tốc độ, khả năng định hướng, duy trì độ ổn định, khả năng bám biển dưới nhiều điều kiện hoạt động khác nhau, khả năng tăng/giảm tốc độ và mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như độ tin cậy của các hệ thống cơ học trong vùng nước mở.
Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ tập trung vào các tính năng tự động của tàu, các cảm biến, hệ thống vận hành tự động, khả năng hoạt động theo các điều luật va chạm hàng hải và đặc biệt là thực hiện các sứ mạng chứng minh năng lực theo Leidos.
Nhà thầu Leidos cho biết mặc dù Sea Hunter có thể vận hành có người lái và trên tàu cũng được bố trí một buồng điều khiển tạm thời nhưng trong các lần thử nghiệm tới, sẽ không có ai trên tàu. Sea Hunter có thể hoạt động tự động và liên tục trong từ 1 đến 3 tháng mà không cần thuỷ thủ đoàn, tự ra khơi, tự trở về. Thêm vào đó, Sea Hunter cũng được thiết kế để hoạt động an toàn trên biển, tuân theo các điều luật hàng hải. Chi phí vận hành của Sea Hunter cũng chỉ bằng 1/10 so với các tàu săn ngầm thông thường.
Trong giai đoạn đầu tiên theo chương trình thử nghiệm kéo dài 2 năm, Sea Hunter đã vượt qua tất cả các bài thử về tốc độ, khả năng định hướng, duy trì độ ổn định, khả năng bám biển dưới nhiều điều kiện hoạt động khác nhau, khả năng tăng/giảm tốc độ và mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như độ tin cậy của các hệ thống cơ học trong vùng nước mở.
Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ tập trung vào các tính năng tự động của tàu, các cảm biến, hệ thống vận hành tự động, khả năng hoạt động theo các điều luật va chạm hàng hải và đặc biệt là thực hiện các sứ mạng chứng minh năng lực theo Leidos.
Theo: Gizmag