Tôi ăn cơm cà nên không giám nói chuyện thế giới. Điện thoại nào rẻ tốt hợp thì mua, với nông dân thì chả có gì thu thập. Còn vụ ở sân bay thì cũng nên cảm ơn bọn hacker, vì điều đó mà ta thấy mình còn yếu kém lỏng lẻo phải cố gắng.
Bọn khựa nó đang đánh sập trang vietnamairline, anh hưởng đến an ninh quốc gia. Ảnh hưởng đến tính mạng các bác mà các bác suốt ngày trên tay hàng tàu để quảng cáo không công cho chúng nó....
mấy bác đừng thấy ảnh đẹp đua đòi mua theo trong khi mắt mình ko có khiếu bằng ống đó. tôi đã nhìn ảnh của sony z3 và mua chụp 1 trời 1 vực với ảnh người ta review 😁
Hàng hóa nước nó thì ngập nước ta, những mặt hàng bán buôn đàng hoàng thì không nói, đa số là dùng những chiêu trò mánh khóe đáng chê trách.
Huewei dính phốt backdoor, bị nghi ngờ dính dáng đến chính phủ TQ trong nhiều vụ bê bối bảo mật. Sân bay TSN và Nội Bài thì vừa bị tấn công, chửi thẳng vào mặt người Việt. Thế mà vẫn có nhiều ý kiến khuyên cứ mua hàng Huawei đi, chuyện nước này nước kia kệ nó. Chúng ta đợi tới chuyện gì xảy ra nữa mới đồng ý là cần suy nghĩ lại?
Phần tớ, tớ thay sạch những món nào có thể mua từ nước khác và chỉ dùng khi thấy nó đàng hoàng. Các ông nào kêu người ta tẩy chay thì ra đường nằm biểu tình vv các bác nên nghĩ lại xem cách nói như vậy có đúng chưa. Còn tẩy chay không mua Huawei thì sao, thì có thể mua Sony ZA, Z3, M4, mua Samsung, LG, mà, thiếu gì lựa chọn, sao phải nói nhau như thế.
Tó yêu nước và tớ không thích mua đồ của nó, cũng không thích lắm khi người Việt mình vì tiền mà PR một sản phẩm nhạy cảm như Huawei ngay thời điểm nhạy cảm như hôm nay. Tuy nhiên tớ tôn trọng chính kiến của các bác. Mỗi người có cách sống riêng của mình, nếu được kêu gọi, tớ kêu gọi chúng ta nên có những hành động thiết thực, có lợi cho quốc gia về kinh tế, có lợi cho quốc gia về tâm lý xã hội và về thể diện dân tộc. Còn mọi người làm như thế nào thì tùy lương tâm và quyền hành xử của mình.
Ghi chú thêm là tớ làm bên dược phẩm và chẳng phải seeder công nghệ gì cả. Dạo này thắc mắc sao ad Tinhte, 1 trang uy tín về công nghệ mà tớ vẫn đọc, thường viết bài PR kiểu này nên tớ nói thôi.
Thân ái!
Sau vụ tấn công hệ thống mạng VN vừa rồi, tôi nghĩ tinh tế không nên có thêm các bài viết giới thiệu các sản phẩm phần cứng của trung cẩu thêm nữa. Việc làm này góp phần phổ biến các thiết bị phần cứng không an toàn đến người dùng VN.