Lý do lớn nhất dẫn đến sony lèo tèo là không làm ra được như đúng quan niệm của người dùng về sony. Trong khi nghĩ về sony là phải màn hình đẹp nhất. Sony bán cảm biến camera cho các hãng khác mà camera vẫn không dẫn đầu.
Sony thì thua, có cái M4 hết flash rồi mic, bao nhiêu là phiền phức,cuối cùng tới nguồn là hết bảo hành đi luôn.bán xác được mấy trăm. cạch điện thoại Sony tới già
Hôm trước định làm thêm con z5p mà cầm lên xem 1 lúc cũng ớn đến tận cổ. Giao diện xấu và lộ cộ, pin tụt nhanh như tụt sịp khi chơi cave. Đang quen giao diện con s plus mà ngó sang cũng màn 5.5 mà chối khó tả. Đc mỗi cái thiết kế nam tính mà nhìn lại quả nút ảo trong màn Vẫn cảm thấy e ngại. Than ôi, cũng đã 1 thời yêu em sony, lấy vợ rồi quay lại nhìn em thấy em già và xấu phát ớn cũng thấy thương cảm cho em. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc...
p/s: quý sau dự đoán lỗ khủng khi seri X bán èo uột thế này.
"Riêng mảng mobile được coi là điểm sáng của Sony trong quý vừa rồi khi họ kinh doanh có lãi 4 triệu USD. Dù đó là một con số vô cùng nhỏ với một công ty lớn như Sony nhưng nếu nhìn vào năm ngoái - lỗ 544 triệu USD - thì điều đó rất tích cực. Sony bán được 3,1 triệu smartphone trong quý vừa rồi, giảm so với 7,2 triệu máy so với năm ngoái."
Bán ít có lãi, bán nhiều hơn lỗ khủng hơn.
Đến hài với mấy thanh niên tính sao ra mỗi máy lời 1$. 4tr$ là lời trong quý này, 3,1tr máy là máy bán đc trong quý này. Chưa tính máy trong kho, trong cửa hàng chưa bán ra, còn cả hàng tồn ko bán đc chứ có phải sản xuất đc nhiu bán hết nhiu =]]