Anh em thích nút back, home, recent app vật lý hay nút ảo trên màn hình và vì sao?

Duy Luân
30/7/2016 15:38Phản hồi: 514
Anh em thích nút back, home, recent app vật lý hay nút ảo trên màn hình và vì sao?
Hiện tại trong thế giới Android chia làm hai "phe": phe để nút back, home, recent app lên màn hình và phe chỉ dùng nút ảo. Bên dùng nút vật lý có Samsung, HTC, Asus, vài máy Xiaomi và một số điện thoại Trung Quốc. Phe dùng nút ảo có Google (Nexus), Sony, LG và nhiều máy HTC cũ. Nay tạo topic này để anh em trao đổi về ý thích của mình cũng như lý do vì sao anh em thích nút cứng hơn nút ảo hoặc ngược lại. Riêng mình thì thích phím cứng hơn vì nó không làm tốn diện tích màn hình một cách vô ích. Ngoài ra, trên những chiếc HTC mình xài có phím ảo thì bàn phím bị đội lên cao rất khó chịu lúc gõ. Còn anh em thì sao?
514 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sơn theo phe vật lý 😆)) ảo tốn chỗ, với nhìn cái máy nó kỳ lắm 😔 phần dưới dư ko làm gì ngứa mắt=))))
@sonlazio vậy là mình chung đội rồi. cực ghét nút ảo.
@sonlazio mình là mình cũng như Sơn nha =)))))))))))))))))))))))))
@sonlazio Chuẩn luôn anh à. Khi hay vọc máy ở màn hình mà cứ nhìn thấy nó là ngứa mắt, chưa kể còn che một phần hình nền xinh xinh đẹp đẹp.
@sonlazio
Phe vật lý, đơn giản vì vấn đề thẩm mỹ, nhìn cái điện thoại nó cân đối hơn. Nhưng nếu màn lớn trên 5.2 inch thì nút ảo lại hay hơn, vì dễ bấm hơn.

Sent from my SH-06E using Tapatalk
Barry Nguyen
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Hùng Dũng 1988 Màn hình to hay nhỏ liên quan gì đến việc bấm dễ hơn hay khó hơn đâu bác -_- Do hãng thiết kế thôi bác ạ. Mình dùng iPhone máy to hơn các máy Android 5.5 inch mà vẫn bấm dễ dàng.
P/s: mình cũng xài Android nhé. Mất công có bác lại bảo mang iPhone ra so sánh.
@Barry Nguyen Mang iPhone ra là sai hoàn toàn, vì nó chỉ có mỗi nút Home. Còn Android 3 nút, mà nút ảo nằm trong màn hình thì dễ với tới hơn là nút ngoài màn hình nhiều với máy màn hình lớn, nhất là khi đang tương tác với nội dung và muốn thực hiện thao tác điều hướng. Ai tay to, ngón tay dài không nói, chứ nhỏ và ngắn như mình thì phải làm động tác chuyển tay thấp xuống mới bấm được, từ hồi xài con máy 5 inch đã vậy rồi, nên sau đó mới mua máy 4.8 inch.

Sent from my SH-06E using Tapatalk
Barry Nguyen
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Hùng Dũng 1988 Bác nói mới thấy là vuốt để back của iPhone có vẻ tiện hơn.
Nhưng mà nói thêm là dán miếng cường lực có 2 phím cảm ứng ảo ở dưới thì cũng k khác gì mấy máy Android rồi bác ạ 😁
Mình thích nút ảo vì dễ bấm và thuận phím nào thì chỉnh vị trí cho phù hợp

Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
@hugokaka Vật lý cũng đổi được với app bên thứ 3 bác ơi
phe vật lý or phím ngoài màn hình, vì khi xem phim hay gì gì ấy, muốn quay lại hoặc thoát ra, khỏi phải vuốt màn hình để hiện thanh công cụ "quay lại+home+ đa nhiệm".

Gửi từ 6S Plus của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
duy_dt_dkm93
ĐẠI BÀNG
8 năm
@phongvu235 Em đồng ý, mất thêm một thao tác thấy chậm hẳn
TaNi-bc
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thích phím ảo hơn.
-Vì mặt điện thoại trông phẳng lì đẹp hơn.
-Và ko phải nghe 1 âm thanh tách tách,cọc cọc khi sử dụng máy nhất nơi yên tĩnh và ban đêm.
-Loại bỏ được 1 nơi đóng bụi bẩn ^^.
-ko mang cảm giác sợ liệt phím này nọ khi sử dụng.
@TaNi-bc Không biết bạn đang tưởng tượng đến cái phím "vật lý" nào mà nó có vẻ:
- không phẳng, lồi lên
- có âm thanh phát ra mà không tắt được
- bị bám bụi
- bị liệt phím
?????
jony982
ĐẠI BÀNG
8 năm
@TaNi-bc phím vật lý đâu nhất thiết là phím cơ, có thể bằng cảm ứng nhưng nằm ngoài màn hình mà , nó cũng phẳng cũng sạch thôi mà thẩm mỹ hơn phím ảo trong màn hình nhiều .
@gangstar
ĐẠI BÀNG
8 năm
@TaNi-bc Bác này hài quá. Em ít ấn phím home lắm cho nên chẳng sợ tiếng lách tách. Cọc cọc. Còn liệt phím thì em chưa dính bao giờ với 1 cọn điện thoại thì chỉ dùng khoảng 2 năm là đổi chắc không liệt nhanh thế đâu
@TaNi-bc Me too
tgmjgm
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chắc chắn phím vật lý rồi. Bao lần nâng lên đặt xuống mấy e Sony là vì mấy cái phím ảo thấy ghét, chiếm diện tích màn hình, nhìn rất ức chế.
Ghét nút ảo.
@dihuta thích nút ảo
@ductoantink35cdct
Bye
cassdcs
TÍCH CỰC
8 năm
Phím vật lý.
Nút vật lý
Cho dù màn hình to cỡ nào thì nút bên ngoài màn hình cũng mang lại trải nghiệm tốt hơn.
Hầu hết thời gian chúng ta dùng điện thoại là mở app chứ không phải home hay ngắm điện thoại nên nút bên ngoài màn hìh lúc nào cũng hơn.
caphe17
TÍCH CỰC
8 năm
@cuhiep Mod nên chọn là nút cảm ứng ko nằm trong trong màn hình. 😃
@cuhiep Khi mở app thì nút phím ảo biến mất mà bạn, nút phím ảo chỉ xuất hiện khi cần thiết thôi , mình thix phím ảo nếu điện thoại thiết kế mất luôn khúc dưới, làm cho diện tích màn hình trên tổng thể càng lớn càng tốt.
@cuhiep Nhất trí
Lần đầu tiên thấy cuhiep cmt có "chất"
Gh0stS
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nút vật lý.
CBDancer
TÍCH CỰC
8 năm
Nút vật lý. Vì màn hình thì nên làm cái chỗ để hiển thị nội dung thôi, không gian càng thoáng đãng càng tốt
H Tong
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nút vật lý : cho ta thao tác nhanh hơn
suddenboy
TÍCH CỰC
8 năm
Nút ảo tù thích!
ViNHBUi1111
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nút vật lý có cảm ứng hoặc nút mở màn không bấm. =))
Lampham95
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nút vật lý. Vẫn nhớ nút home cứng trên cái LG LTE2, thằng LG bỏ đi kiểu thiết kế đó làm gì không biết. Cảm giác bấm đã tay :3
Đã ngu khi mua máy có nút ảo 😔
ManneQuinn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vật lý.
Cơ bản là bây giờ nút vật lý mới có vân tay phải không ?o_O
PTTiT
TÍCH CỰC
8 năm
@ManneQuinn Nút ảo vẫn vân tay như thường nhé bạn. Đâu phải vân tay lúc nào cũng ở nút HOME đâu.
babyxx123
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ManneQuinn nếu vân tay ở mặt lưng thì không cần phím vật lí đâu bác :v
nhutns
TÍCH CỰC
8 năm
nút ảo ! có thể tùy biến được mấy nút đó và việc màn hình khi full screen cũng chẳng có gì khó vì có tuỳ chọn để ẩn được nav bar
@nhutns Ẩn được nhưng mà tốn thêm thao tác 😔
@nhutns Ẩn đi lúc cần nhấn lại phải gọi ra, tốn thời gian hơn nút vật lý
nhutns
TÍCH CỰC
8 năm
@WesleyNguyen1411 hiện mình ko thấy bất tiện gì việc đó ! và các app giờ cũng code thông minh lắm, xài cơ chế immersive mode nó full screen cả bạn ko cần thao tác gì thêm cả :-D mình vẫn ủng hộ phím ảo, dù sao cũng giúp một phần trong việc sớm có cập nhật phần mềm hệ thống vì Lab không tốn thời gian đi code lại driver cho phím cứng khi lên base mới
@nhutns Rồi khi cần sử dụng phải kéo nó ra, vẫn là một thao tác.
Thời gian để có bản cập nhật hệ thống mới bên Android rõ ràng là lâu, vài tháng, do đó thời gian tiết kiệm nếu không phải chỉnh lại phím cứng không giúp được nhiều. 😁
buihuynhtai
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đương nhiên là nút vật lý.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019