Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Video đầu tiên về tai nghe EarPod với cổng Lightning

Didu
30/7/2016 4:14Phản hồi: 122
122 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hieuvu94
TÍCH CỰC
8 năm
Buồn dùm apple lúc trước ra cái 6s màu vàng hồng thì ko thấy con ma nào chê, rồi tới 2016 xu hướng smartphone màu vàng hồng rầm rộ lên nhà nhà đều có màu hồng, giờ thì có gom cổng 3.5mm lại thành cổng lightning thì dân tình chê ghê quá [emoji23]
cáo nhỏ
TÍCH CỰC
8 năm
@hieuvu94 Bạn chắc không lên tinh tế thường.
Iphone 5 ra chuyển tỉ lệ màn hình Tinh Tế chê thậm tệ, gọi là 4s kéo dài.
IPhone 5s ra vân tay thì chê bai nói thừa mứa, ra màu gold thì chê nói làm màu chẳng thà mạ vàng luôn đi.
Ra ios 7 thì bảo màu mè ko có mắt thẩm mỹ, ra Airdrop thì bảo bắt chước wifi direct.
Iphone 6 ra thì chê máy to viền bự, Gắn NFC thì bảo bắt chước thừa mứa, ra Apple Pay thì bảo sẽ chết sớm thôi, ra 3d touch thì nói ko khác long press trong khi hai cái khác nhau. Ra vàng hồng bảo đú theo rolex. ...

Nói chung một bộ phận thành viên Tinh Tế, vô tình một phần lớn lại là fan một hãng nào đấy, rất thiếu tính xây dựng và đóng góp.
@cáo nhỏ Nhiều cái nên chọn cái là con 6++ viền dầy to và thô. Thấy 6SE+ chả thay đổi nhìn 5,5" như mấy con 6" quá tệ so với vị thế Apple đang có.
Có khi nào hàng tầu khựa giá máy hơn 3tr rồi làm thêm cái này ăn trước - phỏng tay trên Apple không mấy thém
zero131
TÍCH CỰC
8 năm
Chắc chắn lại tốn thêm tiền mua cái jack chuyển, chưa kể có khi lại còn quả jack vừa sạc vừa kèm cổng tai nghe... Muốn chửi thề vl, khác đếch gì sony thời xưa...
Vãi nồi! Thế là các bạn Android tha hồ mà có các công việc làm theo nhé
Chả có gì còn là sáng tạo
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Chỉ đơn giản là bỏ bớt cổng đi cho gọn có ai nói sáng tạo đâu
@bomduc Có thấy gọn chút nào đâu. Lại phải gắn thêm day chuyển khi muốn nghe tai 3.5 .
gunz236
CAO CẤP
8 năm
Thay đổi cổng tai nghe, đồng nghĩa giá tai nghe với đầu lightning cũng tăng theo thôi. Cắm sạc là khỏi nghe tai nghe, mà đã nghe tai nghe thì khỏi sạc luôn. Biết đâu sau này lại có thêm đầu chia, đầu chuyển nữa. Đầu tư 1 đống các phụ kiện, phải công nhận các bác chơi ip giàu thật :rolleyes:

Ngày xưa ấy đám sony ericsson, dòng K, dòng W cũng có mấy dùng đầu 3.5 đâu bác. Hay như con máy cổ huyển thoại Siemens SL45 đó chúng nó cũng đã dùng đâu toàn dùng đầu chuyển cả mà.
Tôi đã qen với lỗ tròn rồi 😔:(
Tính ko comment rồi nhưng nể độ thiếu hiểu biết của bạn thì tôi cho bạn hay là mẫu tai nghe này apple đã nghiên cứu và thử nghiệm từ năm 2012, sản xuất từ 2013 do 1 cty Mỹ và 1 cty Nhật có nhà máy ở VN làm nhé. kế hoạch đã đổi từ IP5 rồi chứ ko phải tới IP7 đâu
mikan293
TÍCH CỰC
8 năm
Tin buồn cho các ifan,một là phải chấp nhận tai nghe lởm của Apple hai là phải có thêm bộ chuyển để nghe tai hịn. Và hết pin thì đắp chiếu khỏi nghe khỏi phải cắm pin dự phòng.
@mikan293 Tai nghe kèm điện thoại thì thằng nào cũng lởm, ko phải mỗi Apple mà phán vậy! Thậm chí tai nghe Apple chất lượng hơn các hãng và ngang hàng với mấy em tai nghe tầm trung, các trang chuyên âm thanh họ đánh giá đấy!
Còn cái thể loại vừa sạc vừa nghe chắc chỉ có culi rãnh rỗi thôi!?!
ansongjong
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đừng nói là các hãng cũng bỏ luôn cổng 3.5 nha lol
Nằm ngủ trưa về nghe nhạc sạc đt chiều lên cty lam thế nào vậy anh em
Chuẩn Apple! Có khi nào bỏ xạc dây chỉ xạc không dây luôn không?
X-one
TÍCH CỰC
8 năm
Mấy thánh cứ lấy chuyện vừa sạc vừa nghe nhạc ra. Chắc nghe hết 128GB nhạc hoặc streaming iMusic pin nó tụt như sài 3G ấy. Nhìn qua mấy cái comment thì cam đoan là chả ai nghe nhạc bằng iPhone bao giờ!
@O.R.A.N.G.E Ngày xưa nó khác bây giờ bác ơi, ngày xưa có walkman, có iPod, nhưng giờ thì tất cả đã gói lại trong 1 cái đt rồi. Xưa mấy ai nghe nhạc qua đt đâu, mà đt hồi đó bộ nhớ cũng ít, lưu nhạc nữa thì...
X-one
TÍCH CỰC
8 năm
@O.R.A.N.G.E Thím vẫn không hiểu vấn đề mình cần nói đến!
@_MyLoveIsWinter_ Thế bác nghĩ đt dòng Walkman của Sony Ericsson ngày đó ko sinh ra để nghe nhạc thì để làm gì? Chính nhờ có dòng này mà các hãng khác như Nokia, Samsung, Moto...cũng phải tung ra các đt chuyên nghe nhạc của riêng mình. Hơn nữa việc giải trí trên đt ngày đó chưa có nhiều như bh, game ít và chán, lướt web thì khó khăn, xem phim, đọc truyện thì màn quá nhỏ...vậy nên nghe nhạc gần như là hình thức giải trí trên đt phổ biến nhất thời bấy giờ
@O.R.A.N.G.E Vấn đề như bác nói đó, ngày xưa chỉ có nghe nhạc, làm gì có game với web mấy, truyện chả có nên việc xài đt cả ngày, đi ngủ xạc mà vẫn còn pin là bình thường nên nhu cầu vừa nghe vừa sạc không nhiều. Bây giờ thì khác, nào là Poke Go, nào là tinhte, facebook, chụp ảnh, đến cuối ngày là đt đuối rồi, việc vừa sạc vừa cắm tai nghe/loa để nghe rất phổ biến do đó việc bố trí tai nghe/sạc riêng là điều bắt buộc. Nó cũng là thế mạnh khiến cho smartphone dành nhiều lợi thế so với máy nghe nhạc truyền thống góp phần khai tử máy nghe nhạc cá nhân. Và giờ đây máy nghe nhạc kiểu này gần như đã biến mất, chỉ 1 số dòng cao cấp còn tồn tại cho những người có nhu cầu rất cao thôi.
P.s: Mình dự đoán, Apple sẽ tặng kèm đầu chuyển Lightning - 3.0 còn thì sẽ bán ra 1 loại đầu chuyển kép: Lightning - 3.0+USB để sạc và nghe cùng lúc.
cáo nhỏ
TÍCH CỰC
8 năm
Bài viết 13 tiếng trước, 101 bình luận.

Ngày Apple hết thời còn xa lắm ^^
Tôi chuyên làm hư tai Earpod 😆 Riết không có tiền mua lại, giờ ra cái kiểu này chắc say goodbye luôn quá .
Hóng e samsung chuẩn bị bỏ 3.5, xem cái gì apple có mà sam ko có đâu? Thậm chí sam có nhanh là đằng khác, ae oppa yên tâm nha
ấu shịt ! 1 lỗ mà 2 thánh "cáp" và "tai nghe" đâm vào chắc không bền nỗi rầu 😔
wan
TÍCH CỰC
8 năm
cái phát minh mới này nhảm nhất trên đời m thấy bỏ cỗng 3.5mm là 1 ý tưởng tệ
tích hợp cổng Lightning thay vì 3.5mm là đúng đắn ! làm như vậy thì tránh trường hợp vừa sạc pin vừa nghe nhạc => chai pin vs nguy cơ nổ máy hay có hiện nay nữa :eek::eek::eek::eek:
How to vừa nghe nhạc vừa cắm sạc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019