Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Uber đổ 500 triệu USD vào việc xây dựng bản đồ của riêng mình trên toàn cầu

Duy Luân
31/7/2016 22:37Phản hồi: 55
Uber đổ 500 triệu USD vào việc xây dựng bản đồ của riêng mình trên toàn cầu
Tờ Financial Times vừa cho biết Uber đang đầu tư 500 triệu USD vào dự án bản đồ của riêng mình trên toàn cầu, con số không nhỏ so với tổng số tiền 13,5 tỉ USD mà hãng đã gây quỹ từ trước đến nay. Hiện tại Uber đang sử dụng dữ liệu Google Maps, tuy nhiên hãng nói rằng có nhiều thông tin mà Uber không cần dùng tới như mực nước biển, trong khi nhiều thông tin mà hãng cần như luồng giao thông, địa điểm đó người chính xác thì lại không đầy đủ. Ngoài ra, Uber cũng nói rằng có nhiều nơi bản đồ không đủ chi tiết, vậy nên hãng muốn tự làm bản đồ số của riêng mình nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ. Trong tương lai, Uber cũng dự tính làm xe taxi tự lái, vậy nên bản đồ với độ chính xác cao là thứ vô cùng cần thiết mà hãng khó có thể dựa vào bên thứ ba. Cuối cùng, việc tự sở hữu bản đồ giúp Uber giảm sự phụ thuộc vào Google trong bối cảnh Google cũng được cho là đang triển khai dịch vụ xe taxi tự hành.

Nguồn: Financial Times
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phát triển chục năm nữa thôi.
Heremap vs gmap không biết bao lâu mới tổng kết được nhiều thuật toán tìm kiếm như vậy. Trong khi google vs nokia có đội ngũ phần mềm đồ sộ
@quocanh_ltk "Here wego" nhé 😁
@quocanh_ltk Hic chịu chi thì cái gì chả có hả bạn. Người có tiền luôn luôn "thắng" mà. Bầy giờ nếu họ muốn "rút ngắn" giai đoạnn thì 500-1 tỷ cũng có thể được(trả lương cao "hút" nhân tài ). Vì bỏ ra 1 tỷ đối với nhưng cái đầu thông minh phi thường ấy thì họ thu vào cả chục tỷ thoai. Vấn đề là họ tính toán mà thôi. Còn tui nếu có 500T sẽ dừng ngay lại cái ý tưởng "điên rồ" ấy lại vì bản thân chả biết xoay sở sao với cái dự án í hehehehhee
Nupanachi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@pond1597 haha. có chừng đấy tiền trong nhà chắc mất ngủ mà chết. :v
@quocanh_ltk Lại nữa rồi, các bác trắng tay mà hay dạy người giàu cách kiếm tiền và tiêu tiền thế nhỉ ??? he he
Tiền thuê dịch vụ của Google hoặc Bing Maps không hề dễ chịu và nhiều lý do khác nên họ mới phải làm vậy.
@quocanh_ltk Đứng trên vai người khổng lồ là sướng nhất.

Những thứ ra sau đều luôn rất đáng sợ dù lúc đầu thấy "vô hại."

Nhìn rất nhiều gã khổng lồ như yahoo hay AOL đã ra đi bởi chú bé tý hon ngày ấy như Google hay Facebook.
Thậm chí đau đớn như Nokia, Moto với tân binh Apple.
Sauron
TÍCH CỰC
8 năm
Uber chỉ cần yêu cầu Google thiết kế riêng 1 filter cho riêng mình để chỉ hiển thị những thông tin cần thiết là đủ? Dù sao thì có thểm lựa chọn maps là điều tốt tuy rằng vẫn không thấy thằng nào hơn Google Maps ở thời điểm hiện tại
@MrBach248 Mình đang nói đến cái routing chỉ đường. Về mặt giao diện sử dụng là Apple Map ăn đứt những bọn còn lại.
Về độ chính xác của map thì tất cả đều một chín một mười không hơn kém nhau lắm
@Sauron vấn đề là ở thành gg, nó sắp làm lắm yêu sách lắm bác. cty em cũng đang chuẩn bị tinh thần nếu mà thành google dở chứng sẵn sàng dùng thằng khác ngay lập tức
@Hổ Báo Cáo Chồn Apple Map mình chả bao giờ xài, lúc đi đường bật Here và nghe theo giọng nói thôi chứ giao diện đẹp xấu cũng ít khi nhìn nên k quan trọng. Rõ ràng I là chỉ đường của Here và Google thì thằng Google nó dựa theo tọa độ điểm đến nhưng ko cần biết đó là đâu, trong khi Here quan tâm tới chi tiết đường đi nên chính xác hơn rất nhiều chứ ko phải 1 9 1 10
@Sauron Google nó bành trướng trên toàn thế giới, nên về chi tiết tại quốc gia nó không được hoàn thiện lắm. Nếu xét ở Việt Nam, mức độ chi tiết + chính xác + nhanh nó không bằng được VietBanDo.com
Gọi được cái xe chờ cả 30 phút, đi taxi bình thường cho nhanh, có khi chẳng có xe mà gọi
rin_thai
ĐẠI BÀNG
8 năm
@dong_tuyet93 Bác ở vùng nào mà gọi 30 phút không có xe??
sieutocnet
ĐẠI BÀNG
8 năm
@dong_tuyet93 Thường thì vùng ven sẽ ít xe hơn, còn thời gian chờ bạn nhìn vào bản đồ thì sẽ thông cảm cho cánh tài xế thôi. giờ mình chỉ thích đi Uber Grab sau đó mới đến taxi.
vinhokss
TÍCH CỰC
8 năm
đầu tư vào here we go có phải hay hơn ko?
@vinhokss Rồi tự đeo thòng lọng vào đầu hả bạn ? Người ta không ngần ngại bỏ vốn ra ban đầu 500 triệu để lập dự án riêng thì câu trả lời đã rõ ràng rồi. Người ta muốn tự làm tự bán và tự ăn hết cái bánh mà lị. Mai mốt sẽ có thêm lựa chọn Miễn phí cho người dùng rồi. Thế thì Google và here phải nổ lực hơn nữa làm cho tốt để khỏi phải ra rìa thoai. Cạnh trang khốc liệt và được được hưởng lợi nhất là các........nhà phát triển và sở hữu thôi heheheh. "Của Caesar phải trả về cho Caesar" thôi. 😁
@vinhokss Nó ko đủ tiền cạnh tranh với mấy tập đoàn xe để mua Here nên mới xài tạm con ghẻ Google maps cùi chuối trong khi chờ hoàn thành bản đồ riêng của nó.
Uber không cần mất quá nhiều thòi gian như GMap, Here, mua 1 ông, thêm những thứ cần thêm và là công cụ cạnh tranh cực kỳ sắc bén với các đối thủ như Grab và taxi truyền thống.
Giảm phụ thuộc nv cho thoải mái.
Klq nhưng cỡ tiền formosa đền bù vn
hoang anh171
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sau không cần mực nước biển, biết đâu 1 ngày nào đó có uber theo kiểu trên đường thủy thì sao nhỉ
Bao giờ mới đến lượt Grab xây dựng bản đồ riêng. 😃😃😃
TiaMe
TÍCH CỰC
8 năm
heremap ngon hơn nhìu,nokia dừng phát triển cho tới khi bán lại cũng xài dc lênh láng ở VN,google nhìu khi kím TP.HCM nó đưa ra tận Nam Phi
ở mấy thành phố lớn thì dùng mấy dịch vụ này rất ngon, giá rẻ hơn Taxi truyền thống và xe ôm truyền thống nhiều.
Kết cái điện thoại trong ảnh bìa bài viết 😁
(Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se)
hôm trước mình đi xe Grab ôm từ sân bay Tân Sân Nhất về tới bến xe miền tây mà hết có 36k, nếu đi xe ôm thông thường thì có thể mất đến gần 100k.
hí hí thi thoảng được đi uber hạng sang oai như cóc, nhớ lần đi phil được ngồi hẳn con mẹc ra sân bay như sếp😁
Chưa được đi uber giá rẻ lần nào, toàn phải trả 1.4-1.6x
Cái này thể hiện rõ bản chất Tư bản heheheh. Nó sẽ oánh chít hết các doanh nghiệp nhỏ yếu ớt của bản địa với phương châm mạnh vì gạo và bạo vì tiền mà thôi. Cái lợi trước mắt của người dùng là được hưởng dịch vụ rẻ và trực tiếp "giết " các doanh nghiệp trong nước của mền trước. Về lâu dài là một khi đã "dẹp" xong thống nhất thị trường thì lúc đó một mình một ngựa sẽ độc tài trở lại thôi. "Cái" gì cũng chảy về túi mà. Ở pháp hay các quốc gia có tổ chức công đoàn mạnh họ phản đối Uber vì lí do như thế. Giá rẻ mà đầu tư vốn nhiều thì chỉ có bóc lột nhân công và lao động thôi. Anh không làm thì hàng triệu người khác sẽ dẫm đạp lên anh làm thôi. Thời buổi thất nghiệp và khan hiếm việc làm mà lị. Thực tế các Bác xe ôm đã và đang cạnh tranh với nhau khốc liệt đấy. Thử nghĩ có ai thống nhất được giá và cấm tuyệt các bác xe ôm nói thách hay không được chèo néo giành khách , hay chạy lòng vòng vẽ vời không ? mà Uber làm được đấy nhá. Hic ở Châu âu hay Mỹ giá taxi "truyền thống" thì rất mắc tiền chứ không hề rẻ nhưu Việt nam đâu nha. hehehehe
SuCrop
ĐẠI BÀNG
8 năm
@pond1597 Mình là người tiêu dùng nên mình cứ ưu tiên thằng nào mang lợi nhiều hơn cho mình trước.
Trước hết nếu như nói đến tinh thần dân tộc ủng hộ hàng nội địa thì mình vô tư. Ra siêu thị vẫn chọn những mặt hàng như Mỹ Hảo, dầu ăn Cái Lân,....

NHƯNG MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG CÁI TINH THẦN DÂN TỘC VỚI CÁI LŨ CHỈ RÌNH RÌNH ĐỂ CHẶT CHÉM CHÍNH ĐỒNG BÀO CỦA MÌNH. TỪ XE ÔM Ở BẾN XE ĐẾN TAXI DÙ RỒI ĐẾN CẢ HÃNG LỚN.

Taxi đều là doanh nghiệp tư nhân và không có chuyện bao cấp như doanh nghiệp nhà nước nên việc họ kinh doanh cạnh tranh giá chứ chẳng phải vì tinh thần dân tộc mà giá rẻ đâu. Đừng đánh tráo khái niệm.
namng
CAO CẤP
8 năm
@pond1597 Bạn nhầm rồi. Pháp, VN, và nhiều quốc gia khác thì công đoàn hay hiệp hội taxi phản đối Uber chứ dân chúng thì hoan hô. Lý do phản đối thì nhắm mắt cũng biết là vì trước giờ họ được độc quyền ấn định giá cao thu lợi nhuận cao, nay Uber nhảy vào kéo giá xuống thấp thì họ phản đối thôi.

Còn Uber tăng giá thì lúc đó lại có nhiều hãng khác nhảy vào ngay, chưa kể những hãng như Grab hay thậm chí tesla cũng đang cạnh tranh với Uber. Chả dễ mà xơi được thị trường taxi 1 mình đâu.
alexzai
TÍCH CỰC
8 năm
@pond1597 Bản chất của tư bản là phân chia máy mắn k đồng đều, còn cái tốt của chủ nghĩa xã hội là công bằng trong chia sẻ sự khốn cùng
n014latoi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@pond1597 như thế mới công bằng chứ, thằng nào giỏi thằng nào mạnh nó sẽ giế.t mấy thằng nhỏ, người dùng có lợi. khi nó thống trị mà nó độc tài thì sẽ lại có thằng khác nhảy vào đạp thôi
PTTiT
TÍCH CỰC
8 năm
Bản đồ và dẫn đường là mảng dịch vụ cực kỳ béo bở. Tự chủ được bản đồ này các hãng có thể cung cấp được nhiều tiện ích của riêng mình, phù hợp với nhu cầu thay vì phải phụ thuộc vào hãng khác. Không phải ngẫu nhiên mà Apple phải phát triển bản đồ cho riêng mình.
KLQ: cái PP se đẹp thiệt
ủng hộ Uber
Ờ. Uber còn pk chứ maps bên grab thì tệ quá.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019