Bạn có tin rằng trong tương lai người ta sẽ "trồng" những ngôi nhà bằng cách đặt vật liệu ngoài trời, cho nó "sống", tự phát triển thành công trình đầy đủ và thậm chí là tự chữa lành khi có thiệt hại? Điều đó có thể sẽ được Cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến Hoa Kỳ (DARPA) biến thành sự thật với dự án mang tên Engineering Living Materials (ELM).
Giám đốc chương trình Justin Gallivan tại DARPA cho biết: "Tầm nhìn của chương trình ELM là phát triển một loại vật liệu có thể tự phát triển tới quy mô mà con người muốn. Hãy tưởng tượng rằng thay vì vận chuyển những loại vật liệu đã thành phẩm, chúng ta có thể vận chuyển những tiền chất tới vị trí cần xây dựng, sau đó cho nó tự phát triển một cách nhanh bằng chính nguồn tài nguyên tại đó."
Mặc dù thoạt nghe có vẻ hơi viễn tưởng nhưng thực ra trước đây đã có một số công nghệ có liên quan tới dự án được thành lập. Điển hình người ta đã đạt được những thành công nhất định trong công nghệ in 3D, cho phép hoàn thành ra sản phẩm với hình dạng và kích thước mong muốn từ những vật liệu cơ bản lúc đầu. Và tiến thêm một bước nữa là "in" ra những mô sống bằng công nghệ in 3D. Mặt khác, trước đây người ta cũng đã phát triển thành công bê tông tự chữa lành, có nguồn gốc hữu cơ, những loại vật liệu đóng gói từ nấm hoặc vật liệu xây dựng từ vi khuẩn và cát,...
Và trong dự án ELM, đầu tiên DARPA muốn kết hợp tất cả các công nghệ trước đây lại nhằm tạo ra một "giàn giáo" để nâng đỡ và tạo tiền đề cho các mô sống được phát triển từ những tế bào biến đổi. Sau đó, mục tiêu cuối cùng là không cần xài giàn giáo nữa mà các tế bào biến đổi gen vẫn có thể tự phát triển thành hình dạng mong muốn với đặc tính của vật liệu xây dựng. Trước mắt, họ cho rằng việc nghiên cứu sự phát triển 3 chiều của các hệ đa bào sẽ là chia khóa để đạt được những thành công tiếp theo nhằm biến "tòa nhà sống" thành hiện thực trong tương lai.
Giám đốc chương trình Justin Gallivan tại DARPA cho biết: "Tầm nhìn của chương trình ELM là phát triển một loại vật liệu có thể tự phát triển tới quy mô mà con người muốn. Hãy tưởng tượng rằng thay vì vận chuyển những loại vật liệu đã thành phẩm, chúng ta có thể vận chuyển những tiền chất tới vị trí cần xây dựng, sau đó cho nó tự phát triển một cách nhanh bằng chính nguồn tài nguyên tại đó."
Mặc dù thoạt nghe có vẻ hơi viễn tưởng nhưng thực ra trước đây đã có một số công nghệ có liên quan tới dự án được thành lập. Điển hình người ta đã đạt được những thành công nhất định trong công nghệ in 3D, cho phép hoàn thành ra sản phẩm với hình dạng và kích thước mong muốn từ những vật liệu cơ bản lúc đầu. Và tiến thêm một bước nữa là "in" ra những mô sống bằng công nghệ in 3D. Mặt khác, trước đây người ta cũng đã phát triển thành công bê tông tự chữa lành, có nguồn gốc hữu cơ, những loại vật liệu đóng gói từ nấm hoặc vật liệu xây dựng từ vi khuẩn và cát,...
Và trong dự án ELM, đầu tiên DARPA muốn kết hợp tất cả các công nghệ trước đây lại nhằm tạo ra một "giàn giáo" để nâng đỡ và tạo tiền đề cho các mô sống được phát triển từ những tế bào biến đổi. Sau đó, mục tiêu cuối cùng là không cần xài giàn giáo nữa mà các tế bào biến đổi gen vẫn có thể tự phát triển thành hình dạng mong muốn với đặc tính của vật liệu xây dựng. Trước mắt, họ cho rằng việc nghiên cứu sự phát triển 3 chiều của các hệ đa bào sẽ là chia khóa để đạt được những thành công tiếp theo nhằm biến "tòa nhà sống" thành hiện thực trong tương lai.
Tham khảo PM