Vậy là Android 7.0 đã chính thức ra mắt và người dùng Nexus đã có thể trải nghiệm hệ điều hành mới này ở trạng thái hoàn chỉnh nhất. So với các bản beta ra mắt rải rác từ hồi đầu năm tới nay, bản official không có quá nhiều khác biệt nhưng mình vẫn muốn chia sẻ thêm với anh em về những yếu tố giúp cho hệ điều hành này trở thành bản Android tuyệt nhất và thân thiện nhất từ trước đến nay, tới một mức mà Google chưa bao giờ làm được xét về khía cạnh dễ sử dụng.
Cái đầu tiên mình muốn nói tới là khả năng chỉnh độ phân giải hiển thị cho phù hợp với màn hình. Đây là một tính năng mà nhiều anh em đã mong chờ từ rất lâu, và thường chúng ta phải cài ROM cook thì mới có sẵn chứ không thôi phải dùng tới dòng lệnh hoặc công cụ mà mình viết ra cho anh em. Có lẽ Google nhận thức được rằng nhiều nhà sản xuất không chỉnh sẵn DPI tối ưu các máy màn hình to, thế nên hãng trao quyền kiểm soát về tay người dùng chúng ta để thoải mái chỉnh lại theo ý muốn. Bạn mắt kém và muốn xem nội dung to, hoặc bạn chỉ đơn giản là muốn xem nhiều nội dung hơn trên màn hình 5" của mình, bạn đều có thể tự chỉnh được một cách dễ dàng.
Mình đáng giá rất cao sự bổ sung này vì nó rất có ý nghĩa về mặt trải nghiệm, nhất là khi liên quan đến thứ mà chúng ta sẽ xài hằng ngày, hằng giờ. Chỉ có một điều mình lo lắng: các hãng khi chỉnh sửa lại Android 7.0 để cài lên thiết bị của họ thì sẽ lược bỏ mất chức năng chỉnh DPI của Google! Thực tế cho thấy nhiều hãng làm launcher và các thành phần hệ thống không tốt, không tự scale khi thay đổi DPI nên việc họ bỏ không cho chỉnh DPI là hoàn toàn có thể xảy ra.
Cái đầu tiên mình muốn nói tới là khả năng chỉnh độ phân giải hiển thị cho phù hợp với màn hình. Đây là một tính năng mà nhiều anh em đã mong chờ từ rất lâu, và thường chúng ta phải cài ROM cook thì mới có sẵn chứ không thôi phải dùng tới dòng lệnh hoặc công cụ mà mình viết ra cho anh em. Có lẽ Google nhận thức được rằng nhiều nhà sản xuất không chỉnh sẵn DPI tối ưu các máy màn hình to, thế nên hãng trao quyền kiểm soát về tay người dùng chúng ta để thoải mái chỉnh lại theo ý muốn. Bạn mắt kém và muốn xem nội dung to, hoặc bạn chỉ đơn giản là muốn xem nhiều nội dung hơn trên màn hình 5" của mình, bạn đều có thể tự chỉnh được một cách dễ dàng.
Mình đáng giá rất cao sự bổ sung này vì nó rất có ý nghĩa về mặt trải nghiệm, nhất là khi liên quan đến thứ mà chúng ta sẽ xài hằng ngày, hằng giờ. Chỉ có một điều mình lo lắng: các hãng khi chỉnh sửa lại Android 7.0 để cài lên thiết bị của họ thì sẽ lược bỏ mất chức năng chỉnh DPI của Google! Thực tế cho thấy nhiều hãng làm launcher và các thành phần hệ thống không tốt, không tự scale khi thay đổi DPI nên việc họ bỏ không cho chỉnh DPI là hoàn toàn có thể xảy ra.
Thông báo của Android 7.0 cũng là thứ mình rất thích và mong chờ để sử dụng kể từ khi được trải nghiệm nó lần đầu tiên. Thông báo bây giờ sử dụng nhiều mảng trắng hơn cho mỗi thông báo và điều này giúp bạn tập trung nhiều hơn vào nội dung chính của notification. Ngay từ màn hình khóa là bạn đã thấy được điều đó. Chưa hết, các thông báo của mỗi app còn tự nhóm lại với nhau giúp khu vực notification trở nên gọn gàng, dễ theo dõi và dễ nắm bắt được những gì bạn chưa đọc. Lưu ý, vụ nhóm thông báo này trước đây nhà phát triển app phải làm, còn bây giờ Android 7.0 tự thực hiện ngay ở cấp hệ điều hành.
Tất nhiên, giống như mình đã chia sẻ trong một bài viết trước đây, thông báo kiểu mới không còn để icon của app với kích thước to nữa nên tốc độ nhận biết notification nào của app nào bị giảm đi đôi chút. Thay thế vào là một dòng chữ nhỏ ghi tên app kèm theo màu sắc đặc trưng cho ứng dụng (developer có quyền chỉnh màu này luôn). Bạn sẽ cần vài tiếng đồng hồ để làm quen với kiểu hiển thị mới này trước khi mọi thứ bình thường trở lại.
Bạn cũng sẽ thích phần Settings mới trong Android 7.0. Giờ đây, ở mỗi mục tùy chỉnh có ghi chú thích bên dưới để bạn biết mục tùy chỉnh đó dùng cho mục đích gì, có những gì có thể chỉnh được bên trong đó rất tiện. Mới đây mình xài chiếc Galaxy Note 7 cũng thấy điều tương tự nhưng là do Samsung tùy biến riêng. Với anh em Tinh tế thì chức năng này chẳng có gì to lớn, nhưng với người dùng phổ thông thì rất cần thiết vì họ không phải mò mẫm từng mục setting như trước nữa.
Và bạn có để ý tới khung gợi ý Suggestions ở trên cùng của giao diện Settings không? Chức năng này sẽ nói cho bạn biết về những tùy chỉnh mà bạn nên làm để việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ của mình: Suggestions nói mình có thể add nhanh tài khoản email khác vào, hoặc bật OK Google để ra lệnh giọng nói nhanh hơn. Hồi trước lúc mình chưa thiết lập vân tay thì máy còn gợi ý mình cài phương pháp bảo mật này để tăng tính tiện dụng và an toàn, rất hay. Lại một lần nữa, Google đã giúp cho người dùng phổ thông biết rõ hơn về những gì họ có thể làm với máy của mình mà không cần phải đọc hướng dẫn hay làm gì đó phức tạp. Mình đã từng thấy rất nhiều người dùng iPhone 6s không biết máy họ có 3D Touch, trong khi nếu có chức năng tương tự như Suggestions thì điều đó sẽ không xảy ra.
Nói về vụ gọi điện, Android 7.0 giờ đã tích hợp sẵn tính năng này vào trình gọi điện của hệ điều hành, hỗ trợ chặn cả cuộc gọi lẫn tin nhắn. Điều này cũng có nghĩa là ngay khi mua điện thoại về tính năng chặn cuộc gọi đã sẵn sàng cho bạn sử dụng, không cần cài thêm app bên ngoài nữa. Đáng ra Google nên đưa chức năng này vào máy sớm hơn chứ không phải đợi đến bây giờ vì iOS và Windows đã có từ rất lâu rồi. Một điểm đặc biệt nữa trên Android 7.0 đó là các số bị chặn sẽ chia sẻ với app bên thứ ba vì chúng dùng chung 1 cơ sở dữ liệu, có nghĩa là nếu sau này bạn không thích xài Dialer của Google nữa thì vẫn có thể cài app nào đó vào mà không cần add các số bị chặn vào thủ công thêm lần nữa.
Cuối cùng, Android 7.0 còn tối ưu hóa việc update phần mềm cho hệ điều hành. Giờ đây, Android đã hỗ trợ chức năng tự động cài bản cập nhật khi rảnh rỗi hoặc về đêm. Bạn sẽ không cần phải ngồi chờ cho máy cài update và không thể sử dụng điện thoại như trước nữa. Google nói là việc cập nhật sẽ "diễn ra dưới nền" và app cũng sẽ tự tối ưu cho bản Android mới luôn. Hiện mình chưa thử được tính năng này vì đơn giản là chưa có bản update nào để thử, sắp tới sẽ nói cho anh em chi tiết hơn nhé.
Quảng cáo
Google có nói tới một thứ nữa rất hay, và theo mình là cũng ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm người dùng, đó là chức năng Doze được cải tiến để giúp thời lượng pin dài hơn. Tính năng Doze từ Android 6.0 đã rất ấn tượng và thời gian pin của Nexus 6P rất tốt. Mình sẽ thử nghiệm thêm và sẽ có những bài đo kĩ hơn để xem liệu Doze mới có đúng như Google quảng cáo không.
Qua những gì mình chia sẻ, anh em có thể thấy rằng Android 7.0 có những cải tiến tuy nhỏ nhưng lại vô cùng hữu ích và hướng nhiều hơn về phía người dùng. Google cho thấy họ đã nghĩ tới người dùng của mình và bỏ nỗ lực ra để làm cho hệ điều hành này càng lúc càng dễ xài hơn, và mình rất hoan nghênh việc này bởi vì sản phẩm tuyệt nhất chính là sản phẩm đơn giản nhất nhưng vẫn giải quyết được vấn đề, không phải một thứ thật ngầu, thật phức tạp đến mức ai dùng cũng ngán.
Xem thêm: Chi tiết các chức năng mới trên Android 7.0