Theo Bloomberg, thông tin này do Uber thông báo đến các nhà đầu tư của mình. Giám đốc tài chính Gautam Gupta nói thêm khoản lỗ chủ yếu đến từ việc Uber phải trợ giá cho lái xe của mình trên toàn thế giới. Đây không phải là thông tin quá mới lạ bởi trong năm 2015 hãng đã lỗ 2 tỉ USD và trong bảy năm hoạt động thì đã lỗ tới 4 tỉ. Việc một startup bị lỗ lớn trong lúc tăng trưởng và phát triển không phải là chuyện bất ngờ, các nhà đầu tư hoàn toàn kỳ vọng chuyện này, nhưng mức lỗ lớn như Uber thì có rất ít tiền lệ. Hiện Uber đã bắt đầu có lãi ở Mỹ nhưng họ vẫn phải cạnh tranh về giá với các đối thủ, ngoài ra công ty cũng đang mất rất nhiều tiền khi cố gắng giành thị phần tại Trung Quốc và cuối cùng đã sáp nhập bộ phận của mình với Didi Chuxing.
Về vấn đề Uber mất nhiều tiền vì phải bù chi phí cho tài xế, hãng đã có một giải pháp lâu dài đó là triển khai độ xe tự hành. Lúc đó xe không cần người lái, chỉ cần người giám sát nên nhiều khả năng công ty sẽ giảm được các khoản chi. Tuy vậy, xe tự hành vẫn chưa được triển khai rộng rãi trên thực tế nên khả năng thành công của dự án này vẫn còn là một dấu hỏi lớn, với những hạn chế như đường xá và dữ liệu bản đồ chưa đủ chi tiết.
Về vấn đề Uber mất nhiều tiền vì phải bù chi phí cho tài xế, hãng đã có một giải pháp lâu dài đó là triển khai độ xe tự hành. Lúc đó xe không cần người lái, chỉ cần người giám sát nên nhiều khả năng công ty sẽ giảm được các khoản chi. Tuy vậy, xe tự hành vẫn chưa được triển khai rộng rãi trên thực tế nên khả năng thành công của dự án này vẫn còn là một dấu hỏi lớn, với những hạn chế như đường xá và dữ liệu bản đồ chưa đủ chi tiết.
Nguồn: Bloomberg