X1 và X1 Max là dòng sản phẩm mới của Neffos bên cạnh dòng C và Y đã bán ở Việt Nam trước đó. Có giá chỉ chưa tới 5 triệu đồng nhưng hai chiếc máy này được trang bị khá đầy đủ các tính năng như cảm biến vân tay, sạc nhanh, vỏ kim loại hay camera IMX 258 của Sony. Dự kiến sản phẩm sẽ được bán trong khoảng tháng 11 ở nước ta.
Nếu bạn chưa biết Neffos thì nó là dòng sản phẩm điện thoại của công ty thiết bị mạng TP-Link. Trước kia, Neffos là một bộ phận nhỏ nhưng có vẻ như nó đã được tách thành một mảng lớn , xếp chung với các thiết bị mạng cũng như các giải pháp IoT. Chính vì vậy mà thương hiệu này sẽ được đứng độc lập, không còn là TP-Link Neffos nữa.
Quay trở lại X1 và X1 Max, đúng như tên gọi thì một máy sẽ có màn hình 5” 720p và một máy là 5.5” FullHD. Khác nhau về màn hình dẫn đến khác nhau về pin như các bạn có thể thấy ở bảng bên dưới. Ngoài ra thì hầu hết các tính năng con lại của hai máy đều tương tự nhau.
Theo nhà sản xuất, đã có hơn 3000 cải tiến được thực hiện trên X1 và X1 Max so với Android 6.0 gốc. Bản mình cầm là phiên bản thử nghiệm nên chưa thấy được quá nhiều thay đổi, nhưng có lẽ tính năng hữu ích nhất là cho phép chuyển đổi vị trí giữa hai phím back và đa nhiệm phía dưới, bạn có thể chọn sử dụng theo kiểu Samsung (back bên phải) hay đại đa số các nhà sản xuất khác (back bên trái).
Kết hợp Android 6.0 với Helio P10, một con chip khá mạnh thì hiệu năng X1 rất ổn. Chưa thể thử kỹ lâu hơn nhưng khi chạy các ứng dụng thì mình thấy nó có tốc độ đáp ứng tốt, dù vẫn còn một khoảng trễ nhỏ giữa các hành động (có thể là do firmware). Thử nghiệm chụp hình với camera sau 13MP thì máy phản ứng nhanh, hiệu năng vân tay cũng ấn tượng khi cho phép mở máy trong 0.2 giây.