Apple Watch Edition làm từ vàng 18 karat không còn bán ra nữa, thay bằng bản gốm

Didu
8/9/2016 4:8Phản hồi: 65
Apple Watch Edition làm từ vàng 18 karat không còn bán ra nữa, thay bằng bản gốm
Cùng với việc ra mắt Series 2 của đồng hồ Apple Watch, Apple ngày hôm qua cũng âm thầm ngưng bán ra phiên bản xa xỉ Watch Edition làm từ vàng 18 karat với giá từ 10.000 USD tới 17.000 USD. Khi ra mắt, Watch Edition là phiên bản đắt nhất với màu vàng hoặc vàng hồng nhưng có lẽ doanh số bán ra không tốt đã khiến Apple không còn kinh doanh nó nữa, thay vào đó là phiên bản gốm (Ceramic Apple Watch).

Watch Edition từng là phiên bản cao cấp nhất của Apple Watch với việc được làm từ vàng 18 karat, hai màu vàng hoặc vàng hồng và cái giá lên tới 17 ngàn USD. Trong khi đó, phiên bản gốm thay thế cho vàng 18 karat này sẽ được hoàn thiện với vỏ ngoài màu trắng bóng, khá sang trọng và cao cấp. Việc không sử dụng vàng sẽ giúp giá của nó giảm xuống, chỉ còn 1249 USD cho bản gốm 38mm hoặc 1299 USD cho bản 42mm mà thôi. Nếu Watch Edition có nhiều lựa chọn dây đeo thì Ceramic Apple Watch chỉ có một lựa chọn dây đeo màu trắng. Phiên bản gốm cao cấp nhất này sẽ vẫn được gọi là Watch Edition và cho đặt trước từ 9/9 tới.

applewatchedition-1.jpg

Watch Edition vàng 18 karat đã không còn được bán ra

Nguồn: Apple
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giá giảm đi 9 phần so với vàng
Smowtion
TÍCH CỰC
8 năm
Không thấy giới thiệu pin, chắc dc nửa ngày
anhphe076
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Smowtion Mặc định Apple watch size 42mm Pin dùng 2 ngày rồi Bạn. Đang dùng 1 con bản 42mm nè.
Bản gốm nhìn đẹp. Lỡ mua apple nhôm nên mạ vàng không được. Chứ không em của mạ rồi
Little Chick
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đúng là "Watch edition", phiên bản chỉ để watch chứ ko để sờ 😁
nhớ có bài thổi phồng cái vàng 18 của Apple nữa... đẳng cấp giàu có đấy mà sao ifan giàu có để Apple khai tử uổng vậy.
@NathanDrake Đọc biết trẩu tre rồi, ng giàu ko bao giờ troll giọng đấy 😃
@khanh_hikaru Cạn lời 😃
Kennyrobyn
TÍCH CỰC
8 năm
@Cận Ngôn Ngu á. 17.000$ đâu phải ai cũng có mà ngu hay ko
devx
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Cận Ngôn Khéo đến cái đồng hồ xem giờ còn chả có mag đeo í chứ =))
Bản thân vẫn thích đồng hồ Cổ điển hơn.
KuTom1
CAO CẤP
8 năm
Nhìn ngoài càng xấu. Ngay từ đầu đã thấy Apple sai lầm khi tự tin cho rằng đồng hồ truyền thống sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Apple Watch. Đồng hồ truyền thống được trang trí cả bên trong lẫn bên ngoài, đương nhiên sang trọng gấp nhiều lần cái mặt Apple watch.Chưa nói đến Apple Watch bị chi phối bởi triết lý tối giản kiểu iphone nên nhìn rất là nhàm chán. Đồng hồ thông minh nói chung chưa so sánh được với đồng hồ cơ về độ sang trọng, tinh tế, sắc sảo, tỉ mỉ (nhiều chi tiết, họa tiết).










KuTom1
CAO CẤP
8 năm
@ultimate :-D Bình tĩnh đi!
@KuTom1 Đấy là bên ngành đh truyền thống nói chứ apple nói hồi nào?
Mình chưa dùng aw và đang dùng 1 con auto của swiss giá same same con aw, chưa mua vì chưa thấy cần chứ không phải nó không đẹp. Có thể bạn chưa chưa đeo nhưng mình thấy đeo aw khá đẹp đấy, không thô thiển như mấy con sw khác.
He_sorry
ĐẠI BÀNG
8 năm
@cbr150r Rado và Omega là 2 thương hiệu con của Swatch Group.
1 chút thông tin chia sẻ với bạn.
KuTom1
CAO CẤP
8 năm
@songoku_1206 Nếu chỉ so sánh trong giới SW thì đúng là AW đẹp nhất, tinh xảo nhất.

(Còn việc Apple tự tin cho rằng....thì chưa chắc mình nhầm, vì mình không dùng từ "phát ngôn/ nói", chỉ dùng từ "cho rằng". Tuy Apple không "phát ngôn/ nói"...nhưng chắc chắn (90%) họ tự tin cho rằng..., tức quan điểm của họ là như vậy, nếu không đã không tự tin ra bản "siêu sang" định giá "siêu đắt". Thậm chí, họ có thể "phát ngôn/ nói" về quan điểm này một cách công khai nhưng chỉ trong nội bộ ban lãnh đạo, kỹ thuật viên....Đôi dòng lý luận vì mình dân ngôn ngữ học. Ai nói thuyết phục hơn, xin tiếp thu, không dấu dốt ;-D).
TinNghia
TÍCH CỰC
8 năm
Đẹp quá chời đẹp. Da Viễn Thông A đặt hàng thôi.
Quan trọng là thời lượng pin thế nào?
cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
Cái Rolex 20 năm sau vẫn là cái Rolex.
Cái AW gen 1 giá 17K chỉ 1,5 năm sau thành hàng cùi bắp 🆒 Sau 3 năm thì không còn được cập nhật phần mềm và pin chai chỉ còn khoảng 1 giờ sử dụng
Lue Amorous
ĐẠI BÀNG
8 năm
@cbr150r Chắc cái Apple Watch 20 năm sau thành Sung Watch à bác?
firestork
TÍCH CỰC
8 năm
Thất bại nên phải bỏ thôi, ai bỏ ra gần 2 chục K mua cái đồng hồ xấu mù làm gì -)
đắt hơn con bản thường 200-300tr, tương đương 4-5 cây vàng 24k, con này bằng vàng 18k mà đắt khiếp
chỉ 2 từ thôi: Đẳng cấp !
abuxaydac
ĐẠI BÀNG
8 năm
May cho đồng hồ truyền thống. tí toi
Đã dùng Apple Watch và thấy rằng ko hữu ích. Đeo rất xấu và đo bước đi sức khỏe đều sai tòe loe cả
Việc tranh cãi swatch hơn hay classic watch hơn mình thấy thật thiểu năng, giống ngày xưa tranh cãi smartphone với stupid phone vậy. Dám cá là những người kêu swatch vô dụng thì chắc chưa mua đc con swatch nào dùng tử tế mà chỉ ngồi soi cmt hay đọc báo mà bình phẩm vậy =))

Aw đẹp, quá nhiều option để chọn từ size cho đến dây, os tương tác với phone theo kinh nghiệm của mình là đứng đầu trong danh sách các swatch (chưa dùng mấy con huawei hay LG nên ko biết) bây giờ.
Nhược điểm vẫn chung như kiểu so ios với android, pin quá yếu dùng ko trụ nổi 1 ngày, giá thành cao, hệ sinh thái đóng chỉ chơi với hàng apple. Hết!

Đây là chia sẻ của 1 thanh niên dùng rất nhiều c-watch và đã mua dùng cơ số swatch chia sẻ...
Cần ra đi bộ đôi song kiếm hợp bích này để rước bộ đôi apple watch sport
IMG_1177.JPG

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019