đọc tit tưỏng ông Mac nào đó chớ ,thì ra ngưòi cũ
McAfee ko đc thì McCafe .thằng starbucks kiện nữa thì McAf😁air .lỡ có thằng MC tên Afair thì đúng thánh nhọ luôn :D
Ông McAfee lấy tên mình đặt cho công ty 1=>intel mua lại và nắm thương hiệu
Ông McAfee lấy tên mình đặt cho công 2
bây intel dâm đơn kiện McAfee+công ty2
Ông McAfee đương nhiên sở hữu tên của mình có quyền dùng tên mình đặt cho công ty chính mình thành lập
@hieupy89
chắc bạn sinh năm 89 cơ mà đầu óc còn non quá đó 😃, thử bạn đang kinh doanh thành công có thằng nào tên y chang cùng kinh doanh linh vực y chang bạn coi bạn có chịu ko nhé ;) rồi thằng đó tên nó cũng giống tên bạn lúc đó chắc bạn cũng nói ừ nó lấy tên nó đặt cho công ty của nó mà thôi kiện làm gì ;)
Đọc tới đoạn này thì thấy không đơn giản chút nào. Ông McAfee bán tài sản cho công ty McAfee Inc chứ đau có bán tên của mình ? Và khi công ty McAfee Inc tự bán mình cho Intel thì cũng không có quyền bán luôn cái tên McAfee...
Ca này khó !
Mình không rành bảo mật cũng như khoa học máy tính lắm nên không biết ông này tài cỡ nào, thấy mọi người tung hô ổng ghê lắm. Nhưng từ cái vụ cha ấy nổ hack iphone cho FBI thấy cha này xàm xàm ăn mày quá khứ vãi.
Còn cái McAfee mình ghét nó từ lúc biết xài máy tính. Cái phần mềm dell nào lúc cài đặt khúc cuối cũng có option cài cái của nợ này. Quen tay ấn next cái mà quên bỏ chọn là nó lại cài vào máy, mất công gỡ ra phiền phức bome.
ngay cả 1 thương hiệu có tiếng bị một người khác đăng ký chỉ thay đổi 1 chữ , gây nhầm lẫn còn bị kiện chí chéo . còn phần ông này bựa luôn cả cái tên cũ