Chan Zuckerberg Initiative, quỹ được thành lập bởi CEO Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan để giúp giải quyết các vấn đề trên thế giới, cam kết sẽ dành 3 tỉ USD trong 10 năm tới để nghiên cứu và phát triển các giải pháp chữa bệnh. Khởi đầu sẽ là khoản đầu tư 600 triệu USD vào Biohub - một cơ sở nghiên cứu độc lập đặt tại trường Đại học California ở San Francisco chuyên phát triển các công cụ mới để đo lường và trị bệnh. Chan nói mục tiêu trước mắt của cô là chữa được nhiều bệnh nhất có thể cho trẻ em, cũng như giảm số lượng trẻ mắc bệnh. Còn Zuckerberg thì cho biết bệnh tim, truyền nhiễm, ung thư và bệnh di truyền là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Sẽ không có một giải pháp nào có thể xóa bỏ những căn bệnh đó, nhưng anh tin rằng việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản và xây dựng các công cụ mới sẽ giúp con người chống lại những bệnh này nhanh và hiệu quả hơn.
Zuckerberg nói thêm rằng các chương trình hỗ trợ khoa học hiện tại thường chỉ cung cấp khoảng vài trăm nghìn đô cho các cá nhân và điều đó không đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn. Trong khi đó, dự án Biohub sẽ mang các nhà khoa học lại gần với các kĩ sư phần mềm, cung cấp cho họ số tiền lớn trong dài hạn và thúc đẩy các phát hiện mới. Sản phẩm đầu tiên mà Biohub bắt tay vào phát triển là một quyển atlas về tế bào trong cơ thể người. Nội dung tất nhiên sẽ được số hóa và cung cấp miễn phí cho cộng đồng khoa học. Zuckerberg cũng cảnh báo rằng sẽ mất nhiều năm trước khi công cụ đầu tiên ra đời, và nhiều năm nữa trước khi căn bệnh đầu tiên có thể được chữa bằng quỹ của mình. "Chúng ta phải kiên nhẫn".
Zuckerberg hiện cũng đang đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để hiểu hơn về cách mà não hoạt động, dùng machine learning để chẩn đoán các loại bệnh ung thu, phát triển con chip có thể phát hiện bất kì bệnh truyền nhiễm nào và thiết bị giám sát máu để phát hiện bệnh sớm. "Đây là những thứ mà chúng tôi muốn phát triển tại Chan Zuckerberg Initiative".
Bill Gates cũng có xuất hiện tại buổi họp của Chan Zuckerberg Initiative. Ông nói: "Chúng ta cần thêm những thứ về khoa học". Gates đánh giá cao nỗ lực của Zuckerberg và Chan, ông cho rằng điều đó sẽ giúp loại bỏ nhiều loại bệnh ra khỏi cuộc sống. "Chỉ có khoa học mới giúp chúng ta có được vaccine ngừa HIV hay kiết lị. Chúng ta cần những thứ khoa học như thế".
Chan Zuckerberg Initiative được thành lập hồi tháng 12 năm ngoái với nhiệm vụ "thúc đẩy tiềm năng con người và công bằng trong những lĩnh vực về sức khỏe, giáo dục, nghiên cứu khoa học, năng lượng". Khoản tiền đầu tiên được đổ vào Andela, một dự án huấn luyện lập trình viên ở Châu Phi. Zuckerberg từng nói anh sẽ dành 1 tỉ USD mỗi năm từ cổ phiếu Faebook cho quỹ.
Zuckerberg nói thêm rằng các chương trình hỗ trợ khoa học hiện tại thường chỉ cung cấp khoảng vài trăm nghìn đô cho các cá nhân và điều đó không đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn. Trong khi đó, dự án Biohub sẽ mang các nhà khoa học lại gần với các kĩ sư phần mềm, cung cấp cho họ số tiền lớn trong dài hạn và thúc đẩy các phát hiện mới. Sản phẩm đầu tiên mà Biohub bắt tay vào phát triển là một quyển atlas về tế bào trong cơ thể người. Nội dung tất nhiên sẽ được số hóa và cung cấp miễn phí cho cộng đồng khoa học. Zuckerberg cũng cảnh báo rằng sẽ mất nhiều năm trước khi công cụ đầu tiên ra đời, và nhiều năm nữa trước khi căn bệnh đầu tiên có thể được chữa bằng quỹ của mình. "Chúng ta phải kiên nhẫn".
Zuckerberg hiện cũng đang đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để hiểu hơn về cách mà não hoạt động, dùng machine learning để chẩn đoán các loại bệnh ung thu, phát triển con chip có thể phát hiện bất kì bệnh truyền nhiễm nào và thiết bị giám sát máu để phát hiện bệnh sớm. "Đây là những thứ mà chúng tôi muốn phát triển tại Chan Zuckerberg Initiative".
Bill Gates cũng có xuất hiện tại buổi họp của Chan Zuckerberg Initiative. Ông nói: "Chúng ta cần thêm những thứ về khoa học". Gates đánh giá cao nỗ lực của Zuckerberg và Chan, ông cho rằng điều đó sẽ giúp loại bỏ nhiều loại bệnh ra khỏi cuộc sống. "Chỉ có khoa học mới giúp chúng ta có được vaccine ngừa HIV hay kiết lị. Chúng ta cần những thứ khoa học như thế".
Chan Zuckerberg Initiative được thành lập hồi tháng 12 năm ngoái với nhiệm vụ "thúc đẩy tiềm năng con người và công bằng trong những lĩnh vực về sức khỏe, giáo dục, nghiên cứu khoa học, năng lượng". Khoản tiền đầu tiên được đổ vào Andela, một dự án huấn luyện lập trình viên ở Châu Phi. Zuckerberg từng nói anh sẽ dành 1 tỉ USD mỗi năm từ cổ phiếu Faebook cho quỹ.
Nguồn: The Verge