SpaceX đã xác định được tại sao tên lửa Falcon 9 bị nổ

ND Minh Đức
23/9/2016 21:35Phản hồi: 59
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1 bước đi chậm nhưg vững chắt sẽ tốt hơn. Năm nay có 2 vụ nổ và hậu quả thật kinh khủng ( pin và tên lửa)
ant0135
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chắc lại có bác kỹ sư nào đó làm rơi note 7 gần khu vực bệ phóng 😁
emla10
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mấy thằng kĩ sư ban ngày làm ở space, tối về làm thêm cho samsung í mà haizzz
Chắc ai đem cái ss note 7 lên nên bị nổ
bùmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
thằng kỹ sư nào bỏ quên note7 trên tên lửa vậy?
baothangnd
ĐẠI BÀNG
8 năm
Càng thêm yêu mến ông Musk, và tin tưởng vào SpaceX. Nhìn thẳng vào thất bại và đi lên, không vòng vo chối cãi. Đúng là tấm gương cho mọi người bây giờ: trung thực và khát khao vươn lên mạnh mẽ.
xuanthuy1003
ĐẠI BÀNG
8 năm
Theo nghiên cứu của riêng tôi, dựa vào chênh lệch thời gian giữa việc hình ảnh và âm thanh ghi lại vụ nổ là khoảng 11s84. Có thể tạm kết luận máy quay đặt cách xa điểm phóng khoảng 4km. Giả thiết đúng khi video chưa qua chỉnh sửa và không bị lỗi trong quá trình thu, up.
SpaceX gọi em về làm việc đi! Please!!!
@xuanthuy1003 Máy quay cách 4km mà to rõ thế chắc xài kính viễn vọng hở bác. 😁
xuanthuy1003
ĐẠI BÀNG
8 năm
@finalmagic Em bảo rồi, em cứ toán học mà phạc thôi. Việt Nam ta cần gì thí nghiệm đâu, cứ lôi công thức thôi.
Còn việc to rõ thì mấy con siêu zoom ăn tốt
Quang Vct
ĐẠI BÀNG
8 năm
Những con ng tài năng.ngta nói dk làm dk....ko như ở 1 sứ sở thiên đường nào đó....chỉ muốn làm chức to để vơ vét đã....haizzxzx...chỉ là cty tư nhân thui mà hơn hẳn 1 bộ máy...
Chủ thớt dịch bài xong lại đi đổi tựa đề bài dịch và đi dật tích là đã tìm ra nguyên nhân. Trong khi bài viết của người ta chỉ nói là nguyên nhân có thể là do hệ thống đông lạnh khí heli và vẫn đang tiếp tục điều tra.
"... The company's Accident Investigation Team is still conducting its investigation, which involves analyzing 3,000 channels of data, according to SpaceX..."

Nguồn: http://www.theverge.com/2016/9/23/13031308/spacex-falcon-9-rocket-explosion-cause-cryogenic-helium-system
" Hóa ra lỗ hổng trong hệ thống khí heli thuộc hệ thống oxy lỏng trên tên lửa Falcon 9 chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ.." :v
Không biết cột làm bằng thép gì mà đốt mấy phút không thấy bị đổ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019