Mời anh em xem bài so sánh ảnh chụp của hai đại diện điện thoại đang được đánh giá khá cao về camera so với tầm giá hiện nay là Sony Xperia XA và Oppo F1s. Hai đại diện này là hai chiếc dòng phổ thông của mỗi hãng, có giá bán tại thời điểm so sánh bằng nhau, khoảng 5,99 triệu đồng và có cấu hình phần cứng cũng như về camera không chênh lệch nhau quá nhiều. Hình ảnh bài so sánh được chụp trong nhiều tình huống ánh sáng và chủ đề khác nhau, những nhận định đưa ra dựa trên từng hình ảnh riêng lẻ trong bài. Chúng tôi đã cố gắng để có thể đưa ra những so sánh trực quan, thực tế và dễ thấy nhất để các bạn có thể hình dung được dễ dàng về sự khác nhau giữa chúng.
Cách thực hiện:
B. Khác nhau về giao diện Camera của hai máy:
Tiếp theo ta sẽ cùng xem lại sự khác nhau về giao diện của Camera trên hai máy:
Giao diện Camera của Sony Xperia XA
Cách thực hiện:
- Chụp cùng góc chụp tại cùng thời điểm
- Đo sáng và lấy nét tự động vùng trung tâm hoặc cùng vị trí đối tượng chụp
- Các chế độ chụp so sánh: Auto/ HDR On/Off / Manual...
- Ảnh chụp nhằm mục đích so sánh, không phải ảnh mang tính chất nghệ thuật hay cảm xúc trong ảnh
- Ảnh trong bài đã resize chiều ngang 960px hàng loạt bằng Lightroom hoặc Photoshop để up vào bài
- Chúng ta có các góc chụp với các bối cảnh khác nhau và ánh sáng khác nhau.
- Hình được chụp được chia và sắp xếp theo từng cặp so sánh: HDR On và HDR Off, hình resize chiều ngang 960px và Crop 100%
B. Khác nhau về giao diện Camera của hai máy:
Tiếp theo ta sẽ cùng xem lại sự khác nhau về giao diện của Camera trên hai máy:
Giao diện Camera của Sony Xperia XA
Nói chung về giao diện Camera của cả hai máy đều khá đơn giản, ở cả hai máy, nếu chuyển qua chế độ mặc định của Camera thì việc ta cần quan tâm chỉ là bấm chụp hoặc quay mà thôi, lúc này thì Xperia XA tỏ ra dễ dùng hơn vì mặc định máy sẽ chuyển về chế độ tự động hoàn toàn iAuto, lúc này máy sẽ tự động nhận diện ra các hoàn cảnh chụp và tự điều chỉnh các chế độ cho tối ưu nhất, kể cả việc tự động bật tắt HDR, còn F1s thì hơi phức tạp hơn một ít ở việc ta phải quyết đinh chụp gì cũng như phải tự chuyển HDR bằng tay riêng.
Cả hai máy đều có các tuỳ chọn chuyên sâu hơn để giúp ta có các bức ảnh theo đúng ý mình hơn, nhưng ta phải bấm vào menu riêng của từng máy:
- Sony Xperia XA: có chế độ chụp Manual tự chỉnh với các preset chụp có sẵn: Landscape, HDR, Night scene, Spot, Pet… Thay đổi WB theo từng preset, chỉnh EV, ISO...
- Oppo F1s: có chế độ chụp Expert Mode: tuỳ chỉnh ISO, WB theo preset, EV, ISO, Tốc độ chụp, Lấy nét tay... Đặc biệt F1s hơn XA ở khả năng chụp được file RAW với định dạng DNG.
Sau đây mời các bạn xem các so sánh giữa hai đại diện này
Các bạn vào các link sau để xem file gốc của:
C. Chụp so sánh thực tế:
1 - Khả năng thể hiện màu sắc và độ chi tiết, sắc nét:
Tình huống ánh sáng thuận, khi chụp với khoảng cách gần, chụp cận cảnh, close-up:
Kết luận về độ sắc nét, chi tiết và màu sắc thể hiện ở trường hợp chụp cận cảnh, close-up bên trên:
Quảng cáo
- Khi chụp ở các điều kiện ánh sáng tốt, thuận sáng thì độ chi tiết thể hiện rất tốt trên cả hai máy, có sự chênh lệch về chi tiết thể hiện nhưng rất ít, ở trường hợp này F1s có phần nhỉnh hơn so với Xperia XA.
- Khả năng lấy nét của F1s gần hơn XA, mặc dù chỉ chụp ở chế độ bình thường, tự động, Xperia XA thì tự động chuyển về chế độ Macro khi đưa camera lại gần sát chủ thể, nhưng vẫn chưa thật sự tốt lắm, ở chế độ HDR trên Xperia XA thì máy sẽ tự động lấy nét, không cho ta can thiệp chọn điểm nét và đo sáng riêng do đó tại một số trường hợp hình HDR của XA bị lệch nét so với F1s do điểm lấy nét khác nhau.
- Khi ở điều kiện thiếu sáng hoặc ánh sáng phức tạp thì Xperia XA cho độ sắc nét trội hơn F1s.
- Về tương quan màu sắc thì cam của F1s cho màu sắc ấm hơn, ảnh hơi ám vàng, ngả về tone nóng còn XA thiên về tone lạnh. Về độ đúng màu thì XA cho ra màu đúng hơn so với F1s.
- Về tương quan tổng thể thì Xperia XA cho tương quan về chi tiết và màu sắc tốt, hơi nhỉnh hơn F1s một ít, hình ít bị mù, màu sắc và độ chi tiết tách bạch, không bị bệch màu như một số trường hợp như trên F1s
Tình huống ánh sáng thuận, trung cảnh, nhiều chi tiết trong hình, máy chụp tự động lấy nét hoặc lấy nét cùng một điểm:
Tình huống ánh sáng thuận, đại cảnh, chụp lấy nét tại vô cực hoặc máy tự động lấy nét tại khu vực tâm ảnh:
Quảng cáo
Kết luận về khả năng thể hiện màu sắc và độ chi tiết, thể hiện ở trường hợp chụp xa hơn toàn cảnh với nhiều chi tiết trên hình như những trường hợp bên trên:
- Ánh sáng thuận, phủ đều, về tổnh thể thì cả hai thể hiện các chi tiết gần như nhau, nhưng khi crop 100% tại điểm lấy nét hoặc tại 1 vùng bất kỳ giống nhau giữa 2 máy thì XA cho chi tiết cao hơn F1s: thể hiện tại những tấm đại cảnh và trung cảnh đầu bên trên, chi tiết trên F1s có vẻ như được đẩy độ sắc nét lên cao mặc dù thực tế cam không thu được như vậy.
- Khả năng lấy nét của F1s và XA ở trường hợp này tương đương nhau, khi chuyển qua chế độ HDR thì trên Xperia XA máy cũng vẫn tự động lấy nét, không cho ta can thiệp chọn điểm nét và đo sáng riêng, nhưng do việc lấy nét ở các trường hợp này đa số tại vô cực nên hình HDR của XA không bị lệch nét nhiều quá so với F1s, chỉ có khác nhau khi ở những trường hợp máy lấy nét gần thôi.
- Về tương quan màu sắc thì cam của F1s vẫn cho màu sắc ấm hơn, ảnh vẫn bị ám vàng, ngả về tone nóng còn XA thiên về tone lạnh. Về độ đúng màu thì XA cho ra màu đúng hơn so với F1s.
- Về tương quan tổng thể thì Xperia XA vẫn cho tương quan về chi tiết và màu sắc tốt, hơi nhỉnh hơn F1s một ít, màu sắc và độ chi tiết tách bạch, không bị bệch màu như một số trường hợp như trên F1s khi zoom crop 100%
2 - Thử so sánh khả năng xử lý file ảnh HDR của máy:
Trường hợp đủ sáng, ánh sáng đều, không quá khó, đại cảnh:
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Trường hợp đủ sáng, ánh sáng thuận, không quá khó, trung cảnh:
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA, Oppo F1s
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA, Oppo F1s
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Trường hợp đủ sáng, ánh sáng phức tạp, cận cảnh:
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Ảnh chụp bằng Sony Xperia XA
Ảnh chụp bằng Oppo F1s
Kết luận về khả năng xử lý file ảnh HDR của máy:
HDR tự động trên điện thoại là khá quan trọng vì nhờ nó, những ảnh chênh lệch sáng tối có thể vẫn dùng tốt, vì ảnh điện thoại có những giới hạn nhất định, nên có HDR tự động tốt sẽ là một lợi thế cho người dùng, chi tiết ảnh nhiều hơn, ánh sáng hài hoà hơn.
HDR tự động trên điện thoại là khá quan trọng vì nhờ nó, những ảnh chênh lệch sáng tối có thể vẫn dùng tốt, vì ảnh điện thoại có những giới hạn nhất định, nên có HDR tự động tốt sẽ là một lợi thế cho người dùng, chi tiết ảnh nhiều hơn, ánh sáng hài hoà hơn.
- Trường hợp đủ sáng, cảnh ngoài trời nắng và trong bóng râm thì tương quan màu sắc cả hai máy gần tương đương nhau, tuy nhiên về tương quan sáng tối thì hình của F1s cho ra ảnh sáng hơn so với XA.
- Trường hợp hơi thiếu sáng và ánh sáng phức tạp khi chụp cận cảnh như trên:
- Ở trường hợp đầu, trên vùng hoa màu hồng, cam của XA thu nhận màu chính xác hơn, màu sắc và các chi tiết tách bạch, kể cả trường hợp HDR, trong khi đó F1s không thể hiện màu hồng nổi, các chi tiết không tách bạch, file HDR thì đỡ hơn 1 ít nhưng lại bị sai màu.
- Ở trường hợp hoa vàng như hình 2: F1s cho ra màu sắc gần đúng hơn nhưng vẫn bị ám vàng nhiều, XA cho ra ảnh bị tái, ám xanh, chỉ khi chuyển HDR thì đỡ hơn. Về chi tiết thì 02 máy cho ra chi tiết tương đương nhau.
3 - Thử so sánh khả năng xử lý ảnh, khử noise của máy khi chụp ngược sáng, các điều kiện thiếu sáng, chụp ban đêm:
Trường hợp thiếu sáng, ánh sáng nhân tạo:
Trường hợp ngược sáng
Trường hợp thiếu sáng, chụp đêm, ánh sáng nhân tạo, can thiệp chọn vùng nét và đo sáng như nhau trên hai máy:
Kết luận về khả năng xử lý noise, màu sắc của hai máy tại các điều kiện thiếu sáng, chụp ban đêm và ngược sáng:
Tóm lại, với mức giá khoảng 6 triệu đồng, ngoài những công dụng khác và hiệu năng khác nhau, chỉ nói riêng về Camera thì kể cả về phần cứng lẫn hiệu năng chụp thì cả hai máy Sony Xperia XA và Oppo F1s đều cho thấy mức giá này khá tốt so với những gì Camera máy mang lại. Và để so sánh thì cũng rất khó để đánh giá được vì hai máy gần như tương đương nhau về chất lượng và chi tiết ảnh trên đại đa số các trường hợp test thử, bạn có thể dùng để chụp cảnh vật sinh hoạt, trong nhà hay ngoài phố với chất lượng ảnh được cải tiến khá tốt. Việc còn lại có lẽ là tuỳ theo sở thích màu sắc của mỗi người đối với tone màu riêng của hai máy cũng như về thiết kế ngoại hình để giúp đánh giá và chọn máy nào phù hợp nhất với bản thân.Trường hợp ngược sáng, ánh sáng tự nhiên:
- Cả hai trường hợp đều cho tương quan màu sắc và chi tiết tương đương nhau, tuy nhiên về đo sáng thì ảnh của F1s cho ra ảnh sáng hơn XA
Trường hợp thiếu sáng, ánh sáng nhân tạo:
- Tương quan màu sắc trên hai máy như nhau.
- Về chi tiết, độ sắc nét khi crop 100% ở những trường hợp chụp gần haowjc xa lấy nét vô cực thì XA cho ra ảnh với chi tiết cao hơn.
- Về độ khử noise: XA khử noise nhiều hơn, cho ra ảnh sạch hơn F1s nhưng có vẻ khử hơi nhiều nên các chi tiết nhỏ bị mất đi so với F1s, nếu bạn nào có thể hậu kỳ được bằng máy tính hoặc trên các app xử lý ảnh thì file cả hai máy sau khi xử lý có thể tương đương ngang nhau.
Trường hợp thiếu sáng, chụp ban đêm, ánh sáng nhân tạo:
- Trường hợp máy lấy nét tự động hoặc tự can thiệp chọn điểm nét và đo sáng khi chụp, cả hai trường hợp đều cầm tay chụp: lúc này F1s trở nên đuối hơn nhiều so với XA do máy không thể lấy nét tốt khi điều kiện ánh sáng yếu, hoặc thiếu sáng nhiều, khi zoom crop lên 100% thì các trường hợp file của F1s có chi tiết kém nhiều do máy không lấy nét được khi ở những khoảng cách xa, nhiều chi tiết. XA lấy nét nhanh hơn nhiều, máy tự chuyển về chế độ Night scene với những tự chỉnh thông số cho ra ảnh có tương quan tốt hơn, tuy nhiên máy vẫn ưu tiên nâng ISO lên để thu sáng hơn là giảm tốc độ chụp cho nên kể cả những trường hợp thiếu sáng nhiều, XA vẫn không có khả năng phơi sáng lâu được.
- Ưu điểm cứu lại F1s ở trường hợp này là F1s có chế độ Expert mode cho phép ta chỉnh tay hoàn toàn nên khi để máy lên chân và giảm tốc độ chụp xuống để phơi sáng thì F1s cho ra ảnh lung linh hơn nhiều, tuy nhiên trường hợp này ta vẫn phải can thiệp lấy nét bằng tay để cho ra ảnh với chi tiết cao nhất theo ý mình chứ khả năng lấy nét tự động ở trường hợp này hơi yếu. Ngoài ra, ở chế độ này ta còn có thể bật tắt được khả năng chụp RAW với định dạng DNG giúp ta linh hoạt hơn trong việc hậu kỳ sau này cũng là một điểm mạnh đáng lưu ý của F1s.
Cám ơn các bạn đã theo dõi.