Chuyên về công việc đã có LinkedIn. Chuyên về sống ảo đã có FB. Twitter nằm ở khoảng giữa nên cũng khó.
Chưa kể giao diện không ấn tượng, toàn chữ là chữ. Giống như Win so với Linux, cài phần mềm, 1 bên thì cứ ấn Next, bên kia phải gõ từng chữ một.
thật sự là dùng twiter rối mắt, không thoáng , các bình luận khi cmt xong là hiện ngay trên , dùng có cảm giác các thuật toán twiter thiết kế khá rối mắt
bài toán kiếm tiền của các social network, twitter lớn mạnh lượng người dùng, có tiền của các nhà đầu tư châu á, nhưng không có ý tưởng tốt về việc kiếm tiền --> die another day.
còn một nỗi khổ khác, không như những nhà đầu tư chuyên nghiệp bán khi đang cổ phiếu tốt, các cty kiểu này sẽ lấy hình mẫu fb ra làm bảo chứng - không bán khi được giá tốt cho đến khi như thế này mới đi kiếm cty để bán. Dĩ nhiên, làm mập cho những ngân hàng đóng vai trò như nhà môi giới.