Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Việc sử dụng iPhone mà không dùng Touch ID đang ngày càng khó chịu hơn

Duy Luân
25/9/2016 22:17Phản hồi: 284
284 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

romeo267fl
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình ko thích ấn phím cứng nên cũng ko xài touch id, mỗi lần mở khoá thì bấm asistiveTouch rồi bấm home (có raise to wake). Mong có 1 bản update khi mà đưa máy lên thì cái asistivetouch tự bung ra luôn đở thêm 1 thao tác.
Ko có JB xài bực méo chịu đc.
Haichec
ĐẠI BÀNG
8 năm
IP6 dùng touch ID chỉ cần ấn home 1 lần là mở mà
mình dùng zen 3 có dùng vân tay vì mở máy k cần sờ phím nguồn...rất tiện chạm vào là sẵn sàng làm việc vị trí đúng ngón trỏ
mình cũng là ng ra nhiều mồ hôi tay nhưng thấy vân tay zen 3 rất nhạy...tắm ,rửa tat xong tay còn dính nc ẩm ẩm vẫn mở đc máy
anhnm
TÍCH CỰC
8 năm
Mình cũng không dùng touch ID vì lý do là bảo mật không tốt =))) nửa đêm vợ có thể dí ngón tay mình để mở máy 1 cách đơn giản. Mống mắt của note7 cũng vậy. Trường hợp bị bắt ép mở máy rất dễ. Cứ để passcode là an toàn nhất.

Từ đó tạo ra thói quen là mở máy là ấn nút home rồi nhập pass. chỉ tắt máy dùng = nút power
alex.hn
CAO CẤP
8 năm
Mình ko dùng touch id nhiều nên quả là thấy khó chịu với điều này. Có cảm giác IOS10 ra ngoài việc cải thiện các trải nghiệm thì nó có mục đích dần buộc người dùng phải bỏ hầu bao ra để nâng cấp lên thiết bị mới để đạt được trải nghiệm tốt nhất có thể với 3d touch và touch id.
Đan mạch nhà thằng Tim Cook - cùng là Apple nhưng kiểu moi tiền của Steve Jobs là kiểu moi tiền của kẻ sáng tạo dẫn đường,kiểu moi tiền của Tim Cook là kiểu của thương gia,sử dụng chiêu trò nhiều hơn là những sáng tạo kiểu người truyền lửa!
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@alex.hn Thế theo bạn là bạn đc trải nghiệm ít nhất là 70% so với bản Full
Hay là thích như Android nằm bẹp ko lên đc ?
Nó còn hỗ trợ cho những những thiết bị 3 4 năm tuổi đời là Happy lắm rồi
Còn những bản Cook thì ko phải ai cũng biết lên mà cũng ko phải bản này máy cũng hoạt động ổn định như của hãng được
alex.hn
CAO CẤP
8 năm
@duchung178 ah,cái này chắc bạn đang hiểu lầm ý của mình là so sánh IOS với Android rồi!
IOS vượt trội so với Android ở khoản support người dùng,sản phẩm ra đời 2-3 năm rồi vẫn được support giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất.
Mình chỉ đang có tí so sánh chủ quan Apple của Tim Cook với Apple của Steve thôi. Cook là kiểu moi tiền người dùng của thương nhân,sử dụng chiêu trò kiểu mánh lới; Steve là moi tiền kiểu có sáng tạo,làm người ta thích mà phải moi tiền.
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@alex.hn Đúng ra các hãng Android gần như nó chạy theo kiểu thuần Công nghệ nghĩa là cứ cái sau là nó phải khỏe mạnh mà thêm tính năng gì đó mới hơn cái trc
Nhưng thằng Apple thì như thằng 7 7plus nó ra mình thấy nó thiên thời trang hơn
Gần như ng ta chả ai bàn tán nhiều là 7 chạy cpu gì hay pin có nhiều hơn bản cũ ko
Mà gần như toàn quan tâm iphone màu đen bóng đẹp mà cháy hàng hay tai nghe không dây nhìn chả giống ai
Giờ thiết kế điện thoại nó cũng đi vào ngõ cụt rồi con nào cũng na ná như nhau
Nên chắc anh Táo mới tung chiêu trò làm khác ng vừa thể hiện thương hiệu mình ko đi giống ai vừa kiếm thêm 1 khoản lớn từ phụ kiện 😆
@duchung178 Ai bảo apple thiên về thời trang? Nếu thiên về thời trang hẳn thì nó đã ko dùng 1 thiết kế đến 3 năm. Người dùng idevice ko quan tâm về hiệu năng máy bởi vì trước giờ idevice hầu như lúc nào chả vô địch về hiệu năng, và apple hầu như cũng rất ít khi quảng cáo về cấu hình máy, ngoại trừ nói về hiệu năng con chip trên thế hệ mới. Tóm lại ng ta chỉ cần biết máy đời sau nhanh hơn máy đời trc bao nhiêu % là đủ. Đấy là nghệ thuật quảng cáo của họ. Các hãng khác thì luôn quảng cáo máy của họ có cái gì, có tính năng gì. Còn thằng táo thì nó quảng cáo máy của nó làm được những gì, làm như thế nào, đấy là sự khác biệt, thế nên người mua thường ko quan tâm về thông số của iphone là vì thế, chỉ cần biết nó làm đc gì là đủ, đơn giản như biết chip a10 chạy nhanh hơn a9 40%( đếch cần quan tâm nó mấy nhân hay xung nhịp bao nhiêu, apple cũng ko cần nói), hoặc pin của ip7 dùng đc lâu hơn 6s 2h( cũng đeck ai cần biết dung lượng pin là con số nào, hơn đời cũ là ok), quảng cáo như thế còn dễ hiểu hơn là đem 1 đống con số ra loè vì đôi khi con số ko phản ánh đúng khả năng dùng thực tế
mình 6s lên ios 10.02 tháy ngon,,ko cần ấn gi,,cằm máy lên tự màn hình nó sáng,,chạm nhẹ vân tay là ăn ngay,,công nhận đời 6s vân tay nó nhạy,,chạm cái thả là an,,lúc đàu lên ios 10 ko để ý.,ko hỉu sao cứ cằm máy lên là đèn màn hình sáng,,sau mới phát hiện nó có cảm biến,,ko cần chạm phím home hay nút nguổn,,khá hay
ngox_IT
TÍCH CỰC
8 năm
Chỉ có hợp với 6s trở lên vì tính năng quet vân tay được cải thiện. Còn 5s và 6 tay dính mồ hôi thì tạch.
songforyou
ĐẠI BÀNG
8 năm
CN đã tiến bộ hơn, tương lai chắc chắn phải là cảm ứng 100%, mấy các vật lý chắc chỉ còn sử dụng trong những trường hợp khẩn cáp thôi.
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@songforyou Máy vẫn phải có phím vật lý
Như Iphone bây giờ chắc chả thế cắt đc nút cứng nào nữa
phongpt.neu
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thực sự rất ghét tính năng mới này. Trả lại tôi Slide to Unlock đây Apple!
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@phongpt.neu Chờ JB xong cài tweak thôi bác 😆
tnquang
TÍCH CỰC
8 năm
Rất khó chịu cho các máy không dùng vân tay. Ipad air, mini2 trở xuống. Mỗi lần mở máy phải bấm home. Phát bực. Hư cmn nút home
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@tnquang Chuẩn bác
Dùng cực kỳ khó chịu 😆
Lần đầu lên 10 đến đoạn chọn đầu tiên còn tưởng màn hư ko đọc cái chữ bé bé ở dưới 😃)
Mình dùng ipad hay có kiểu ko khóa xoay
Tối nằm mà có tin nhắn hay cái gì thông báo nó sáng thì như thằng 9 vuốt là xong
Ông 10 lại mò 2 đầu nút home ở đâu
Dùng chưa đc 24 tiếng phải về 9 khẩn cấp
unborn20xx
ĐẠI BÀNG
8 năm
mấy cái touch id này chỉ dành cho nhưng ai chưa vợ thôi
neo203
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình thấy IOS 10 dùng touch ID thấy rất tiện mà, để chế độ raise to wake thì chỉ cần đưa điện thoai lên (màn hình tự sáng) rồi chạm tay vào home cái là mở ngay (mình dùng 6s+ đương nhiên với các máy đời trc thì chậm hơn vì do công nghệ chưa nhạy). Còn nếu để trên bàn (để chế độ nút home là Rest Finger to Open) thì cũng chỉ cần nhấn home 1 cái rồi bỏ tay ra ngay là đã vào màn hình chính rồi. Có thấy bất tiện gì đâu mà nhiều người kêu quá.
Ngoài ra, từ 5S, nút home làm đã bền lắm rồi. Mình bấm liên tục "bỏ hẳn JB" cái 6s+ dùng hơn 1 năm rồi mà có sao đâu, vẫn nhạy như mới.
anhhoang02
TÍCH CỰC
8 năm
Khả năng iOS 10 sẽ làm cho iPhone 7 là:
Đặt vân tay vào nút Home rồi vào thẳng màn hình luôn. Nếu vân tay bẩn thì thử lại, thử lần 3 không được hiện passcode.

Như thế được không các bác.

PS: Lâu lâu iOS nó cũng bắt nhập Passcode dù quét vân tay đúng để nó tăng phần bảo mật.
Có touch ID là 1 sự tiện dụng kg gì so đc, mặc dù tay hay ra mồ hôi nhưng mình vẫn dùng touch ID chỉ trừ khi ô yêu cầu nhập pass thì bắt buộc phải nhập thôi.
obix
TÍCH CỰC
8 năm
Lỗi của APPLE là không làm ra bản IP7 cho người mồ hôi tay. Tội lỗi, tội lỗi.
Mình update IOS 10 cho iPad Air không touchID thì thấy hơi khó chịu tý là giờ phải nhấn nút home 2 lần để nhập code thay vì nhấn + quẹt màn hình. Có lẽ phải đổi thói quen.
kiencang02
ĐẠI BÀNG
8 năm
@obix Mình xuống lại 9.3.5 thấy chạy mượt va pin trâu hẳn, chơi game ko bi nóng máy như lên 10. Bạn có thể dùng cách bấm nút home ảo cũng mở đc ko fải bấm home cứng đỡ hư ah
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@kiencang02 Bác cứ khoe ios7 cho mấy bác sài 7 làm gì cơ chứ 😆


iphone 7 plus hiện tại không còn chức năng nhấn giữ nút home + power để reset lại máy. Xin hỏi có cách nào khác chưa?
duchung178
TÍCH CỰC
8 năm
@winmap
iphone-7-dfu-mode.jpg
@winmap Có rồi, thay nút home = volume down

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019