@phamchivinh
với người trung niên thì em nghĩ con này ko bất tiện tí nào, ví dụ mua cho ông bà hoặc cô chú thì con này lại rất hay ho. mấy con mỏng dính hiện đại quá bây giờ mọi người lại ko biết dùng ấy chứ.
với lại người lớn tuổi vẫn thích hàng Nhật hơn, em này chuẩn bài rồi
@ntk95https://www.freetel-japan.com/musashi.html
made by japan 100% kìa, nó là hàng phân khúc tầm trung, dùng để trải nghiệm và hoài cổ là chính, bonus thêm kiểu 2 màn độc lạ. nói chung là để sưu tầm là chính thì hơn hehe
con này cũng đáng để trải nghiệm dựa vào chất lượng Nhật của nó, nhưng để thuyết phục giới trẻ mua chắc khó. cho những người tầm trung niên trở lên, thích hoài cổ hoặc những ai thích sưu tầm vẫn hơn. ví dụ như bố mẹ mình chắc chắn sẽ thích con này
con này ăn ở chỗ thiết kế lạ và chất lượng tốt thôi, chứ còn riêng việc bàn phím ko gõ được tiếng Việt cũng là 1 điểm yếu rồi. nhưng vẫn phù hợp với những ai thích sưu tầm
thấy các bác chê quá nên em lên mạng gõ tên con này, thấy được gọi là điện thoại "Kiếm đạo" kìa. có thể là so với các dòng máy bây giờ thì nó yếu, nhưng dựa vào chất lượng chuẩn Nhật của nó thì em nghĩ nó cũng không tồi.
nhất là các hãng Nhật chả mấy khi buff sản phẩm của mình quá lên, họ đã cho nó cái tên kiếm đạo thì chắc chắn nó cũng ko đến nỗi.
mấy bác ở đây vì cái giá của nó mà ghét nó rồi 😆
mọi người nhìn nhận em này công tâm hơn 1 chút sẽ thấy nó cũng có nhiều cái hay ho chứ.
1. nó có 2 màn hình, đây là 1 thiết kế khá lạ và độc, dùng để sưu tầm rất thú vị dù giá này để sưu tầm thì cũng hơi căng 😆
2. nắp gập, thiết kế dày dặn nên chắc chắn sẽ bền hơn. giả sử mà máy mỏng, lại 2 màn hình thế các bác nghĩ chịu được bao nhiêu va đập ?
3. hàng của Nhật sản xuất nên chắc chắn sẽ bền hơn mấy em samsung sony bây giờ. máy android giờ chỉ 2 năm là nên thay rồi, dù lúc ra nó cũng là siêu phẩm được các bác tung hô đấy thôi
Mấy bác chưa trên tay thấy giá rẻ là quy chụp hàng TQ rồi. Em đến chịu. Thương hiệu người ta có trên 20 nước mấy chục năm nay rồi. Ở Nhật hơi bị nổi đó.
nhìn khi gập lại thì con này cũng ổn mà, màn ko HD nhưng nhìn ngoài trời vẫn khá rõ. nói chung phân khúc người dùng hơi hạn hẹp thôi, ko đến nỗi đáng chê mà các bác ném gạch ghê quá. em đang muốn mua điện thoại cho bà ngoại ở nhà, con này có khi ổn hehe
các bác ở đây chả biết được mấy người đã trải nghiệm nó mà ném đá ghê quá. search trên mạng thì freetel made by japan 100% kìa.
họ còn gọi nó là điện thoại kiếm đạo nữa, thế thì chắc chắn chất lượng sẽ ko tồi được. kiếm đạo là biểu tượng của Nhật mà. các bác cứ nhìn cấu hình note7, ip7 rồi về đây ném đá con này, như thế ko fair hehe
Nhật giá 4M2 mà các bạn đòi nhiều quá. Sao ko có pin 3000, chip 10 nhân,ram 10g,màn 5.5 mà giá = tàu khựa thôi... Đâu phải ai mua cái đt về cũng dùng hết các tính năng đâu. Như mình: nghe, gọi, nhắn tin,đọc báo,mail, face, zalo. Hết. Vậy thì cấu hình như máy này là...quá đủ rồi.
1 thánh chém công nghệ cách đây 10 năm chia sẻ. 😃
Nhật hay Tàu thì các bác cũng nên trải nghiệm rồi hãy phán, đằng này mới chỉ nhìn ảnh, nhìn qua video mà đã gán cho nó mác tàu luôn rồi.
search freetel trên google là của Nhật 100% mà, cũng có nhiều bài báo khác nữa khẳng định chất lượng của hãng này rất tốt trong tầm giá
Mình vẫn thích nắp gập làm nhớ mấy con nắp gập ngày xưa đình đám 1 thời của moto và sony. Nhưng hồi đó còn bấm phím mỏi tay, giờ có cảm ứng thì tiện hơn hẳn.
với mình thì làm việc và giải trí đều dùng laptop nên em này ko có gì đáng chê trách cả. nhất là 2 màn hình, đi cafe tha hồ thu hút sự chú ý hehe. cái mình bỏ tiền ra mua ở đây là chất lượng Nhật và an toàn, chứ như note7 mình sợ lắm