Chối luô là cách tốt nhất của sít đờ
Văn cu viết nè
"<span style="font-size: 12pt; font-family: Helvetica;">nhưng ở đây nhắc đến Samsung với Apple chỉ để bớt gạch đá nhau thôi, vì hãng nào cũng vậy cả, bóc lột được họ làm ngay"</span>
Các hãng công bố con số đều có vấn đề, kể cả Samsung lẫn Apple hay các hãng khác, không hẳn là họ công bố láo, mà những đầu thông tin của họ cung cấp số liệu mang tính gần chính xác, vì số đặt mua, huỷ mua liên tục, còn hệ thống khi lấy số liệu đến khi công bố là có khoảng thời gian biến động, thường thì sẽ căn cứ biểu đồ diễn biến để ước tính số tăng thêm hay giảm đi trong thời gian đó ở ngưỡng gần đúng.
Số 90% có thể là họ tính trên cơ sở những người dùng Note cũ, họ lên và họ chuyển dữ liệu lên máy mới, sau đó máy mới thu hồ, hãng có theo dõi thống kê nay và đối chiếu số đơn huỷ, có thể sẽ thêm một số phép tính khác, nhưng khi công bố thường vẫn là gần đúng.
Chuyện cái điện thoại nổ thì đã có một số nổ thật, số khác có nguy cơ đã update để ngăn tình trạng nổ và đợi thu hồi đổi, do vậy số lượng máy chưa update và chưa thu hồi có thể không có nhiều, và sau khi Samsung công bố các chính sách mới liên quan, việc giữ máy chưa dùng chưa update chưa trả đổi không dẫn tới nổ, việc đã dùng, chưa update chưa trả đổi nếu có nổ sẽ xử trí theo tình hình thật, trong trường hợp này Samsung đã có chính sách, việc đi ngược lại chính sách đó có thể khiến quyền bảo hành hay bồi thường không còn nữa, tương tự việc Apple có chính sách về phụ kiện, các trường hợp giật điện khi sạc của Iphone gây chết người ở TQ cũng vậy, Apple quy kết do sử dụng phụ kiện không đúng, họ đã có khuyến cáo nên họ không chịu trách nhiệm, việc đã dùng, đã update nhưng chưa trả đổi thì khó có nguy cơ nổ vì bản update đã ngăn tình trạng gây nóng. Nên chuyện coi đó là bom cũng chẳng phải. Bạn ghét quá thì bạn suy nghĩ vậy thôi, chứ người dùng Note rồi, họ đơn giản là đợi xử lý xong cục pin và dùng tiếp, Note3 đến giờ vẫn chạy rất tốt, còn bên ngoài bong tróc thì đến giờ này phần lớn 5s cũng có bề ngoài tùm lung rồi, khác gì nhau đâu, nhưng những chức năng riêng của Note là thứ khác biệt, có lẽ đó là cứu cánh chủ yếu của Note, vì thế nên người dùng vẫn ở lại là vì vậy, chứ không phải vì chuyện đợi đổi cục pin mà vứt hết những thứ kia đâu.
Chuyện đi làm trong nhà máy của Samsung, rộng ra thì là làm việc trong nhà máy của tư bản:
Thực sự làm trong môi trường công nghiệp của nước ngoài, người VN mình phần lớn là rất yếu kém, ngay cả đi XKLD ở nước ngoài cũng vậy, người VN thường bị đánh giá là lười, trong khi người bản địa hay người các nước khác như Thái, Phi, Indo đều xung quanh VN nhưng họ lại không có nhiều cái tính lười như người VN mình. Vì vậy, chỉ cần là nhà máy theo môi trường làm việc công nghiệp kiểu tư bản thôi, dù nhà máy đó ở đâu, thì người VN vẫn có tỷ lệ rất đông không kham nổi việc, chỉ có số ít thích ứng nhanh và quen được với tác phong đó, cái này nói thì dài, nhưng nó có vẻ là hệ luỵ của hệ tư tưởng sau bao nhiêu năm chúng ta quen với tác phong bao cấp, quen với sự tự hào thái quá trong khi tính kỷ luật, độ chuyên nghiệp và chuyên tâm còn yếu. Nhà máy của Samsung họ làm theo cơ chế 24h liên tục phân ca, ở nước ngoài thì quen thuộc, chứ ở VN thì ca làm việc vẫn chỉ được coi là ca ngày thôi, ca tối và ca đêm ở VN vẫn có khái niệm là trực duy trì là chính chứ chưa phải là làm việc bình thường, vì vậy người VN còn nhiều người không chịu nổi là chuyện rất bình thường.
Chuyện bạn nói nghỉ không thèm lấy lương, chuyện này có 2 ý nghĩa, 1 là thực sự không đáng được hưởng lương, nói không thèm cho oai thôi, chứ không được có vẻ hợp lý hơn, 2 là nếu thật sự không thèm lấy lương thì quan niệm về đi làm còn rất kém, người có quan niệm đó sẽ khó có thể thích ứng trong môi trường chuyên nghiệp.
Có thể nhiều bạn nói Samsung nó bóc lột, nhưng nếu đọc báo nhiều sẽ nhớ, trước đây Apple thuê Foxconn gia công lắp ráp tại TQ, tình trạng làm việc áp lực cao khiến công nhân tự tử rất nhiều, tình trạng nghiêm trọng đến mức Apple phải có biện pháp kiểm tra trực tiếp đối với Foxconn, nhưng động lực chính để Apple làm là các NGO, họ lên tiếng về tình trạng làm việc như bị bóc lột sức lao động và đe doạ khép sản phẩm của Apple vào nhóm các sản phẩm mang tính bóc lột lao động, Apple vì vụ đó phải chi khá nhiều tiền. Các hãng lớn khác trên thế giới họ đều phải đối mặt với tình hình tương tự, chứ chẳng hẳn chỉ có Samsung với Apple, nhưng ở đây nhắc đến Samsung với Apple chỉ để bớt gạch đá nhau thôi, vì hãng nào cũng vậy cả, bóc lột được họ làm ngay, thương nhân chỉ cần có lợi nhuận thì có cái gì là không dám làm.
Chốt lại là viết ngắn thôi. Ngại đọc quá... Có phải bài hd đâu mà viết dài vậy.
Lần này hoạ lớn với Sam rồi, ngay cả động Samfan sừng sỏ mà cũng phải đăng tin này trong khi chưa một ổ antifanSam nào đăng cả:
http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/san-pham/dien-thoai/galaxy-note-7-ban-tai-trung-quoc-van-phat-no-3475330.html
Qua chuỗi sự vụ này mình thấy cu Sam quả thật quản lý (hay bịt mỗm) truyền thông cực tốt. Bao nhiêu tin bất lợi cho Note 7 trên Sohoa chỉ lèo tèo vài ba comment, toàn bộ nhũng cá nhân được coi là Saâmn đều được lệnh rút hết, án binh bất động hết. Chẳng bù cho những bài moi móc lỗi của Iphone, đa phần đều là fan ai đó vô nhấn đầu đứa nhỏ xuống nước!
Bài mới