Cái này là người ta thống nhất một chuẩn chung để các hãng sản xuất phần cứng đỡ phải lăn tăn, các cô các bác lại gây war chi cho mệt vậy. Còn chuyện người ta muốn gắn 2 hay 1 cổng USB-C thì phải chờ xem thôi. Nhưng phải công nhận cái triết lý thiết kế của Apple ngày càng xuống cấp, một cổng thì làm máy đẹp hơn thật, nhưng thực tế thì nó khác lắm. Mình có ông sếp nước ngoài toàn dùng hàng Apple, nhìn các MacBook phải cắm vào cái Hub rồi mới dùng được mấy cái cổng khác làm cho cái bàn chất một đống dây nhợ bùi nhùi. Tới lúc ổng dùng máy chiếu thì cũng phải qua một cái bộ chuyển khác, nói chung là vừa rườm rà, vừa dị.
Cá nhân thấy cổng usb c nhìn cứ ngu ngu và yếu đuối mảnh mai. Phần đầu jack thì to hơn so với cáp LT của táo, còn phần socket thì vừa to hơn (dày hơn) vừa mỏng manh chỗ chân tiếp xúc. Cáp lt trông nó rất vững chãi vì cấu tạo kiểu đực cái rõ ràng..... cáp usb c mình méo biết phần nào là đực , cái luôn