Kế hoạch đưa người lên sao Hỏa của Elon Musk: tàu bay mới, tái sử dụng, dài 80 ngày, 200.000$/người

Duy Luân
27/9/2016 21:46Phản hồi: 108
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1tr nhưng đâu có mất
Argosin
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tinh Tế có nhiều nhà khoa học vũ trụ quá :eek:, bao giờ VN tự chế được 1 cái như vậy hả mấy bác?o_O
200.000 là chi phí để đưa 1 người đi, chứ ko phải giá vé ổng bán. Có thể là bán 20 tr cũng đc vì công nghệ một mình ổng nắm.
P/s: công ty tư nhân nó giỏi chứ tụi NASA ăn hại thôi. Đừng đồng hoá công ty này với CP Mỹ
@hieupy89 Ôi bạn này nói NASA ăn hại thì chịu rồi. Bên dân sự có thể công nghệ luôn có nhiều ý tưởng nhưng công nghệ quân sự thì nó khác lắm bạn ơi... Mấy cái dự án này SpaceX nó không tuyển mấy kỹ sư đã từng làm việc bên NASA và có hợp tác với NASA mới là lạ. Tìm hiểu kỹ đi rồi hẵng phản bác nhá
novavn
CAO CẤP
8 năm
Nếu được chọn để đi cái này hay cái tàu điện Cát Linh - Hà Đông lần đầu thì em chọn đi cái này :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Chi phí nhiên liệu 168$/tấn ????
Không lẽ nó chạy bằng than đá hay sao mà rẻ vậy nhỉ.
Giá cũng hợp lý nhỉ?
leno
ĐẠI BÀNG
8 năm
Không biết Elon Musk đã đặt chân lên Sao Hoả hay gần nhất là Mặt Trăng chưa nhỉ? Kế hoạch này thật dài hơi nhưng cũng vui vì có người đang cố gắng để thực hiện nó.
Tuy nhiên, cần cân nhắc là con người chúng ta chi thật nhiều tiền để lên Sao Hoả trong khi hiện tại nhiều đồng loại vẫn còn đang sống chật vật trên Trái đất này.
"Bạn có sẵn sàng để chết không? Nếu chuyện này là bình thường thì bạn sẽ là ứng viên của chúng tôi... Nhưng chuyện này không hẳn là về những ai nên đi đầu tiên. Điều quan trọng là chúng ta cần thiết lập một nền văn mình có thể tự sống được trên sao Hỏa càng nhanh càng tốt. Nhiệm vụ này khác với Apollo."
Có bác nào đọc hết đoạn này nổi cm da gà lên ko... 😕
sdnam
ĐẠI BÀNG
8 năm
Có khi nào lượt đi đòi 200k, lượt về ổng đòi 1 củ giống xe điện du lịch Cửa Lò không nhỉ?
Cố kiếm 200k trước khi tráid dát nổ tung thôi!
cùng là kĩ sư NASA hoặc kĩ sư đã nghỉ việc NASA (NASA giờ ko được cung cấp đủ tài chính nên chắc NV giỏi đi được 1 mớ) mà NASA làm hoài ko ra SpaceX mới làm vài năm chi phí thấp đáng kể. Cái khác biệt ở đây là nhà quản lý cùng 1 nhân sự (công ty này tuyển thêm những người khác nữa) nhưng biết cách gây áp lực+khuyến khích thì kết quả sẽ khác. NASA tốn tỷ này tỷ nọ chả làm ăn được gì.
@hieupy89 Tên lửa đẩy của SpaceX (kể cả vụ nổ vừa rồi định đưa vệ tinh của Facebook lên) mới chỉ đưa được lên tầng thấp của quỹ đạo do hạn chế về kích thước và trọng lượng. Hiện tại thì công nghệ về tên lửa đẩy chưa có đột phá gì cả, nên để đưa được 1 khối lượng đã định lên quỹ đạo tầm cao, xa hơn là ra ngoài không gian thì tốn quá nhiều lần cho khối lượng nhiên liệu.
Ở đây mình chỉ nói về khía cạnh kỹ thuật đã vô cùng nan giải , vấn đề chi phí thì có thể giảm đi nhưng vấn đề thuần kỹ thuật vẫn tồn tại chưa giải quyết được. Nếu để trạm tiếp nhiên liệu trung gian ở trên không gian thì với kỹ thuật hiện tại thì tốn quá nhiều lần phóng để đưa được 1 lượng đủ dùng nhiên liệu lên không gian đấy...
Cái này m vẫn nghĩ do đột phá về công nghệ nhiên liệu đến đâu thôi. Người ta có tính đến năng lượng nguyên tử, plasma nhưng chưa có gì khả thi trong tương lại gần cả...
Không biết cảm giác làm "chuyện ấy" trên Sao Hỏa ra sao nhỉ. Nếu được chắc đẻ mỗi lần 100 đứa mới có thể tang dân số trên đó được... Mục đích của tương lai chắc là chuyện này quá...
những công nghệ tưởng chúng ta nghĩ ko thể ở quá khứ đã làm ra được thì cái này cũng làm được thôi
Slashcode
ĐẠI BÀNG
8 năm
Thật ra ai rành tí về tên lửa sẽ hiểu ngay cái dự án tào lao này
SpaceX thu về được cái quan trọng nhất là động cơ tên lửa. , bởi vì trên 90% khối lượng của tên lửa là nhiên liệu. Việc này NAsA đã làm từ hàng chục năm trước với tên lửa đẩy của Tàu con thoi, rớt xuống biển , thả dù, ra lấy về.
Công nghệ hạ cánh thẳng đứng cũng có từ hàng chục năm trước, thân quả tên lửa dài như vậy, trọng tâm cao, cực kỳ nguy hiểm.

Trên thế giới có Vdv Nga-lực lượng dù, dùng cả xe tăng quăng từ trên trời xuống, đủ loại tên lửa giảm sốc v.v.. Tới giờ nó quay lại dùng dù và đệm vì ổn định hơn.

Tóm lại việc trông hay hay khi thu lại quả tên lửa dài thòong không đáng so với chi phí và rủi ro.

Thay vào đó những thế hệ tên lửa ổn địnn và năng lượng mới lẽ ra mới là nguồn gốc của cách mạng tên lửa.
@Slashcode m thấy quan trọng nhất vẫn là năng lượng mới cho công nghệ tên lửa. Cái này còn khá mịt mờ. Hiện có năng lượng nguyên tử và plasma nữa nhưng tất cả còn khá mù mờ để
đưa lên tên lửa. Thậm chí vụ tái sử dụng tên lửa đẩy m cũ hoài nghi tính thực tiễn lâu dài, bởi khi đã qua 1 lần sử dụng, qua ma sát khi tái nhập khí quyển, qua nhiệt độ làm việc lúc đốt cháy nhiên liệu thì các thông số kỹ thuật cơ bản có đảm bảo
đủ yêu cầu đề ra ban đầu. Cái này m chưa hiểu bởi nó liên quan đến vật liệu chế tạo tên lửa.
_T&T_
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Slashcode Khái niệm thu hồi các cụm động cơ đẩy tầng 1 người Nga và Mỹ họ nghĩ ra lâu rồi 😁
Trc xem cái video người Nga còn làm ra nguyên mẫu rồi, nghe bảo thiếu tiền với nhiều rủi ro nên dẹp rồi :D
Xây dựng khái niệm về thu hồi tên lửa, tái sử dụng chắc Mỹ k trc đc Nga đâu có điều người Nga k tham vọng tái sử dụng nguyên tầng 1, mà chỉ modun hóa các cụm động cơ để thu hồi :D
_T&T_
ĐẠI BÀNG
8 năm
@nbgiang88 Đồng ý 😁
Mình đoán tương lai chắc người ta sử dụng nhiên liệu hạt nhân với các động cơ ion hay tương tự vậy...
Trc có đọc chương trình phát triển động cơ nguyên tử của Liên Xô cũ mà lâu quá quyên mất nguồn rồi
KLQ cơ mà nhìn cụm động cơ tầng 1 cái tên lửa đẩy này lại nhớ đến cái N1 :D
binhbinh5555
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tên lửa, nguyên liệu quang trọng,
Còn cái trú ngụ quan trọng không kém . xây 1 cái lồng kính dày chống tia bức xạ, chống nóng lạnh cao, vật liệu kính là loại đặc biệt ko bị hư
Không phải dễ dàng xây dựng . Nan giải lắm,
Bỏ ra 200.000$ để "sẵn sàng chết" 😁
Ông Elon Musk là biểu hiển của loài người hiện đại tương lai . Đa số chúng ta đều cho rằng việc ấy thật điên rồ - ngu ngốc khi bỏ tiền - tính mạng vào đấy . Còn riêng mình , Ông ấy đã làm 1 việc hết sức cao đẹp và đúng đắn . Ông như Đức Phật hiện đại vậy . Lí do Ông ấy rất đơn giản nhưng ko phải ai hiểu ra và quan tâm đó là : Loài người và Trái Đất đang tiến dần đến sự diệt vong bởi sự tham lam - kém hiểu biết đã tự diệt chính mình bằng bom hạt nhân , huỷ hoại thiên nhiên....và mọi thứ sẽ quay lại thời kì ban đầu . Để tránh khỏi huỷ diệt hàng loạt chỉ có cách thoát khỏi và xây dựng một xã hội văn minh có đầy đủ Đạo Đức và Trí Tuệ ở mỗi con người . Khi ấy , Loài người ko còn Tham - Sân - Si chiến tranh mà chỉ nghiên cứu và khám phá vũ trụ thôi .
Guadiola
TÍCH CỰC
8 năm
Nếu nó thành sự thật thì hay quá 😁
trungtonDHG
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cho musk đi đầu tiên
Ông Musk làm kinh tế nên đôi khi k tính hết dc chuyến bay xa như này, ông ấy chắc tưởng dễ như làm chiếc Tesla ấy nhệ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019