Có công ty đang muốn mua lỗ hổng jailbreak iOS 10 từ xa với giá 1,5 triệu USD

Duy Luân
29/9/2016 22:47Phản hồi: 130
130 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

halong148
TÍCH CỰC
8 năm
Nhìn cái hộp thủng lỗ chà bá thế kia thì ko phải là vật cứng chọc vào mới lạ. Hộp móp vào chứ ko phải phá từ trong ra. Pin mà bị va đập mạnh thì cũng bùm thôi.
Đúng nghĩa hàng mới đập hộp là đây. Chắc là bài tést thử độ bền của ip khi còn trong hộp.
sakamoon
TÍCH CỰC
8 năm
Nói chung đợi có kết quả điều tra là biết. Nếu có gì thì iphone 7/7 plus sẽ bị cấm đi máy bay như Note 7 thôi. Còn ai nói apple nhét tiền bịt miệng cả thế giới thì... cạn lời 😁
halong148
TÍCH CỰC
8 năm
Mình thì ko chắc 100% tự nổ hoặc ko, tuy nhiên hình máy + hộp + nạn nhân ko nói thẳng ra là máy tự nổ. Còn nói có nguyên nhân do vận chuyển, và đã đc bên vận chuyển đền máy. Vậy coi như mọi việc đã sáng tỏ rồi còn gì?
Máy để trong hộp bị ngoại lực cấn mạnh, pin bị biến dạng nên bị nổ. Vậy thôi.
Giờ đọc báo riết vừa đọc vừa phải dùng cpu để đánh giá độ "tin cậy" nữa các bác ạ. Sáng nay mới thấy công bố của CA hà nội sờ tay trúng mặt nhà báo. Gây đổ máu, Nên rút kinh nghiệm ko đc sờ mặt nhà báo. Túm lại báo chí thấy sao nên ghi vậy, đừng thêm mắm muối làm loạn người đọc.
halong148
TÍCH CỰC
8 năm
Mới nhảy qua vnepress đọc bài, quả nhiên ở phần bình luận tới 99% là ip chắc cú IP tự nổ, hàng dỏm. Chắc đọc mỗi tiêu đề thôi quá. Bản thân thằng đưa hình lên cũng nói là vấn đề trong vận chuyển, cái hộp thì bẹp vào như vậy. Ko ai có nhận định khác hả trời.
Đông Bùi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Đông Bùi Phải nói tinhte quá h.... Dấu như mèo dấu c. t.
@iWC Hội ăn lương mong TT đăng tin này như mong mẹ về chợ, như nắng hạn đợi mưa rào, thấy cũng tội nghiệp, nhưng thôi kệ 😁
Ha ha. Đợi khi chây
saigonday
TÍCH CỰC
8 năm
@iWC Ê, iwc, ra khỏi đây đi, mày vào với cái nick đó thúi cả topic
hnh852003
TÍCH CỰC
8 năm
Android dễ hack nhưng google cho cài bảo mật hãng khác thêm vào. Ios khó hack nhưng đã hack là chết hết cả lũ.
Có lẽ do android sử dụng thêm selinux, ngay cả khi có root mà không được cấp quyền thì cũng không làm được gì nhiều, không rõ bên ios thế nào.
Nói rõ hơn thì selinux sẽ cấp quyền theo ứng dụng, bổ sung cho phân chia quyền theo người dùng, nên ngay cả khi phần mềm được chạy với người dùng root vẫn bị giới hạn.
Tuy nhiên selinux lại được phát triển bởi nsa.
Chỉ cần thấy keyword "iphone", "nổ" là đớp thôi chứ cần gì CPU hở bác 😁
Không biết thực hư thì phải tìm hiểu chứ diễn đàn là nơi dễ gây chiến tranh thì đăng kiểu tin thất thiệt có phải làm ngòi nổ không? :eek::eek: Trong khi ngay cái link nguồn thì thớt bên reddit cũng cập nhật tin đầy đủ cả hình ảnh rồi
😃😃😃😃
THÔI KỆ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019