Nhân danh khoa học, 2 nhà nghiên cứu đến từ Đại học bang Michigan (Mỹ) đã đem một cái thận được in 3D chứa đầy nước tiểu vào công viên giải trí Disney World. Mang nó lên một chiếc tàu lượn, sau 60 vòng chạy, hai nhà khoa học khẳng định chính tác động xô đẩy của tàu lượn đã khiến cho sỏi thận bên trong thoát ra ngoài.
Sỏi thận là trạng thái rắn của một số chất có trong nước tiểu, chúng lắng đọng và hình thành nên những viên sỏi trong thận. Thải chúng ra ngoài theo đường tiểu là việc cực kỳ đau đớn, và thường được nhiều người cho là “đau hơn cả sinh con”. Chính vì lẽ đó, kết quả vừa được các nhà khoa học công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Chỉnh hình Mỹ sẽ là tiền đề cho sự ra đời của một kỹ thuật đơn giản hơn, giúp “tống khứ” sỏi thận ra ngoài mà hầu như ai cũng có thể áp dụng.
Bác sĩ tiết niệu David Wartinger tại Đại học bang Michigan, đồng tác giả nghiên cứu, đã nảy sinh ý tưởng thú vị nói trên sau khi nghe những bệnh nhân kể về kỳ tích của họ sau kỳ nghỉ. “Khoảnh khắc mà tôi và sinh viên của mình nhận ra phải tiến về phía trước là khi nghe một bệnh nhân đi tàu lượn 3 lần liên tiếp, sau đó thì anh ấy đã tống được sỏi ra ngoài”.
Để kiểm tra giả thuyết này, Wartinger và đồng tác giả Marc Mitchell đã quyết định in 3D một quả thận silicon dựa trên mô hình của cơ quan này trên bệnh nhân nam. Họ đổ đầy nước tiểu của bệnh nhân, kèm theo 3 viên sỏi thận với các kích cỡ khác nhau vào đó, bịt kín lại và đến Disney World để tiến hành các thí nghiệm nhằm thu thập dữ liệu. Cả hai tham gia trò chơi Big Thunder Mountain Railroad (có thể hình dung trong video bên trên) tổng cộng 20 lần, trong khi họ đeo một cái balo chứa thận silicon ở vị trí tương ứng với thận trong cơ thể. Ngoài ra, 2 nhà khoa học cũng chơi tiếp 20 lần trò Space Mountain và 20 lần trò Walt Disney World Railroad, nhưng chủ yếu tập trung vào các dữ liệu khi chơi Thunder Mountain.
Điều quan trọng cần lưu ý là Big Thunder không phải một trò chơi đáng sợ như bạn tưởng tượng. Những điểm tạo cảm giác mạnh cho trò chơi chỉ là những màn leo lên dốc hơi cao xong tụt xuống, hoặc lúc vào cua gấp, chứ không phải kiểu như các trò tàu lượn xoay vòng vòng. Big Thunder thường được tham gia bởi trẻ em hơn. Mặc dù chuyển động vừa phải, kết quả thu được lại đầy hứa hẹn. Ngồi ở phía sau xe lửa của Big Thunder Mountain Railroad giúp tỷ lệ sỏi có thể thoát ra ngoài lên đến 64%, trong khi tỷ lệ này khi ngồi ở phía trước chỉ là 17%. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính tác động của các lực ngẫu nhiên và mạnh mẽ đã làm cho những viên sỏi bị chấn động, giúp chúng trôi ra vị trí dễ thoát ra ngoài theo đường tiết niệu.
Những viên sỏi như thế này khiến cho chúng ta vô cùng đau đớn khi chúng đi ra ngoài qua đường tiểu
Không quá ngạc nhiên khi cách thức trị bệnh kỳ lạ này chỉ tỏ ra hiệu quả nhất đối với những viên sỏi nhỏ, với kích thước dưới 4mm. Wartinger tin này phương pháp của ông và người cộng sự có thể được nhân rộng, nhưng không phải tất cả mọi người đều thực hiện các chuyến đi như nhau. Giống như vân tay, mỗi người có một cấu trúc thận khác nhau, vì vậy từng người sẽ có có một cách tham gia trò chơi “lý tưởng” nhất nhằm đưa sỏi ra ngoài dễ dàng hơn.
Sỏi thận là trạng thái rắn của một số chất có trong nước tiểu, chúng lắng đọng và hình thành nên những viên sỏi trong thận. Thải chúng ra ngoài theo đường tiểu là việc cực kỳ đau đớn, và thường được nhiều người cho là “đau hơn cả sinh con”. Chính vì lẽ đó, kết quả vừa được các nhà khoa học công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Chỉnh hình Mỹ sẽ là tiền đề cho sự ra đời của một kỹ thuật đơn giản hơn, giúp “tống khứ” sỏi thận ra ngoài mà hầu như ai cũng có thể áp dụng.
Bác sĩ tiết niệu David Wartinger tại Đại học bang Michigan, đồng tác giả nghiên cứu, đã nảy sinh ý tưởng thú vị nói trên sau khi nghe những bệnh nhân kể về kỳ tích của họ sau kỳ nghỉ. “Khoảnh khắc mà tôi và sinh viên của mình nhận ra phải tiến về phía trước là khi nghe một bệnh nhân đi tàu lượn 3 lần liên tiếp, sau đó thì anh ấy đã tống được sỏi ra ngoài”.
Để kiểm tra giả thuyết này, Wartinger và đồng tác giả Marc Mitchell đã quyết định in 3D một quả thận silicon dựa trên mô hình của cơ quan này trên bệnh nhân nam. Họ đổ đầy nước tiểu của bệnh nhân, kèm theo 3 viên sỏi thận với các kích cỡ khác nhau vào đó, bịt kín lại và đến Disney World để tiến hành các thí nghiệm nhằm thu thập dữ liệu. Cả hai tham gia trò chơi Big Thunder Mountain Railroad (có thể hình dung trong video bên trên) tổng cộng 20 lần, trong khi họ đeo một cái balo chứa thận silicon ở vị trí tương ứng với thận trong cơ thể. Ngoài ra, 2 nhà khoa học cũng chơi tiếp 20 lần trò Space Mountain và 20 lần trò Walt Disney World Railroad, nhưng chủ yếu tập trung vào các dữ liệu khi chơi Thunder Mountain.
Điều quan trọng cần lưu ý là Big Thunder không phải một trò chơi đáng sợ như bạn tưởng tượng. Những điểm tạo cảm giác mạnh cho trò chơi chỉ là những màn leo lên dốc hơi cao xong tụt xuống, hoặc lúc vào cua gấp, chứ không phải kiểu như các trò tàu lượn xoay vòng vòng. Big Thunder thường được tham gia bởi trẻ em hơn. Mặc dù chuyển động vừa phải, kết quả thu được lại đầy hứa hẹn. Ngồi ở phía sau xe lửa của Big Thunder Mountain Railroad giúp tỷ lệ sỏi có thể thoát ra ngoài lên đến 64%, trong khi tỷ lệ này khi ngồi ở phía trước chỉ là 17%. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính tác động của các lực ngẫu nhiên và mạnh mẽ đã làm cho những viên sỏi bị chấn động, giúp chúng trôi ra vị trí dễ thoát ra ngoài theo đường tiết niệu.
Những viên sỏi như thế này khiến cho chúng ta vô cùng đau đớn khi chúng đi ra ngoài qua đường tiểu
Không quá ngạc nhiên khi cách thức trị bệnh kỳ lạ này chỉ tỏ ra hiệu quả nhất đối với những viên sỏi nhỏ, với kích thước dưới 4mm. Wartinger tin này phương pháp của ông và người cộng sự có thể được nhân rộng, nhưng không phải tất cả mọi người đều thực hiện các chuyến đi như nhau. Giống như vân tay, mỗi người có một cấu trúc thận khác nhau, vì vậy từng người sẽ có có một cách tham gia trò chơi “lý tưởng” nhất nhằm đưa sỏi ra ngoài dễ dàng hơn.
Tham khảo: Gizmodo