Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Người đàn ông tại Anh có thể là người đầu tiên được chữa khỏi HIV nhờ liệu pháp mới

bk9sw
2/10/2016 20:15Phản hồi: 86
Người đàn ông tại Anh có thể là người đầu tiên được chữa khỏi HIV nhờ liệu pháp mới
Một người đàn ông sống tại Anh có thể sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi HIV nhờ một liệu pháp mới được các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học tại Anh phát triển. Người đàn ông 44 tuổi, danh tính không được tiết lộ là 1 trong số 50 người hiện đang được thử nghiệm liệu pháp mới và hiện tại, nhóm nghiên cứu cho biết họ không còn phát hiện ra virus HIV trong máu của người đàn ông này.

Mark Samuels - giám đốc bộ phận nghiên cứu lâm sàn thuộc Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia NIHR cho biết: "Chúng tôi đang khám phá những khả năng thực sự trong việc chữa trị HIV. Đây là một thử thách lớn, tất cả vẫn đang trong giai đoạn đầu nhưng chuyển biến mới này rất đáng chú ý." Thử nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu đến từ đại học Oxford, Cambridge, Imperial College London, đại học College London và đại học King's College London.

HIV là loại virus rất khó để tiêu diệt bởi nó tấn công vào hệ miễn dịch, tự ghép vào DNA của các tế bào T hay lympho T với điểm thụ cảm CD4 đóng vai trò điều phối hoạt động của hệ miễn dịch. Kết quả là bạch cầu không thể tiêu diệt được HIV, HIV dùng vật chất di truyền của bạch cầu để sinh sôi và bạch cầu sau cùng bị HIV phá hủy. Các liệu pháp điều trị HIV hiện tại, được gọi là anti-retroviral (Art) tập trung vào quá trình này nhằm kéo dài sự sống của bệnh nhân cũng như hạn chế virus lây lan nhưng liệu pháp Art lại không thể phát hiện các tế bào T đã nhiễm HIV ở trạng thái không hoạt động.

HIV-AIDS.jpg

Liệu pháp mới của nhóm các nhà nghiên cứu hoạt động theo 2 giai đoạn. Đầu tiên, một loại vaccine sẽ giúp cơ thể bệnh nhân nhận biết các tế bào đã nhiễm HIV để phân loại. Tiếp theo, một loại thuốc mới có tên Vorinostat sẽ kích hoạt các tế bào T không hoạt động để hệ miễn dịch có thể phát hiện.

Người đàn ông giấu tên được tiết lộ là một nhân viên làm việc công ích xã hội tại London và ông tỏ ra rất phấn khích với kết quả này khi nói: "Kết quả kiểm tra máu của tôi trong vài tuần trước cho thấy không còn virus. Tôi tham gia chương trình thử nghiệm này nhằm giúp những người khác cũng như bản thân tôi. Đây sẽ là một thành tựu cực lớn nếu như sau nhiều năm tới, người ta tìm thấy thứ gì đó có thể chữa khỏi căn bệnh này. Và việc tôi là một phần của nó thật sự tuyệt vời."

Giáo sư Sarah Fidler đến từ đại học Imperial College London cho biết: "Liệu pháp này được thiết kế đặc biệt để loại bỏ tất cả virus HIV khỏi cơ thể, kể cả những virus đã lây nhiễm trên các tế bào không hoạt động. Tôi đã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và đã có bằng chứng cho thấy nó sẽ hoạt động trên cơ thể người. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng sẽ phải mất thêm thời gian để biến nó thành một liệu pháp thật sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm trong 5 năm tới và ở thời điểm hiện tại, chúng không đề xuất ngưng sử dụng các liệu pháp Art nhưng tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể khai thác các liệu pháp này."

Theo: Telegraph
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

gattan9x
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ngành công nghiệp BCS sắp đi tới bờ vực phá sản 😁
HoangChuDu
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hoan999999 Nguy hiểm nhất là cái này 😁
toansel
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thanhcongwap Mấy cái đó chữa được hết rồi. HIV là sợ nhất mà có thuốc rồi thì mấy cái bệnh khác là muỗi 😁
@toansel HIV mà sợ nhất? Thế ung thư, viêm gan B thì đồng chí để đâu :canny:
toansel
ĐẠI BÀNG
7 năm
@thanhcongwap Hiện tại là HIV 100% là chết. Ung thư và Viêm Gan ít lây hơn và cũng có dạng lành tính + Có pháp đồ điều trị có thể khỏi được mà 😃
Rồi đây tụi nó sẽ đi chân đất nếu ko có HIV... Dân số lại tăng :oops:
kimvannam
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có thể thôi nhé nên có thể vẫn ..tèo.
@kimvannam có lẻ bác chưa đọc bài thì phải "ông tỏ ra rất phấn khích với kết quả này khi nói: "Kết quả kiểm tra máu của tôi trong vài tuần trước cho thấy không còn virus"
nghỉa là phải theo dỏi 1 thời gian nhưng liệu pháp này khả thi hơn 80% rồi
@Li Zealous Có lẽ bác chưa hiểu ràng dù có khả thi 100% thậm chí đã thành công và chuẩn bị đưa ra thì trg thì các công ty dược độc quền arv sẽ ko dễ gì để cái liêu pháp điều trị kia dc thương mại hóa vì miếng bánh arv quá béo bở, mà có chăng phương pháp kia dc thương mại hóa thì giá cũng cắt cổ kiểu đi bộ lên mặt trăng vậy. Lợi nhuận thôi mà.
yoyohakuso
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Li Zealous Đùa chứ bác xem lại chính tả đi. Em đọc đau hết cả mồm rồi.
"Có lẽ" chứ không phải "Có lẻ".
"Nghĩa là" chứ không phải "Nghỉa là".
@yoyohakuso còn "theo dỏi" nữa a ơi.
P/s: em ko hiểu gì, chỉ đọc cmt của e và bình lựng 😁
Vẫn là rau sạch co chắc chứ còn hàng tá thứ khác lây. Mà trị hiv cũng tốn kém phiền phức
nên hợp pháp hóa nghề mại dâm
cu_cai_nho
TÍCH CỰC
7 năm
@VuaPlay . com bị ngáo à cưng, liên quan nhỉ 😆
@VuaPlay . com Em nhớ là Mại Dâm không có trong danh sách các "Nghề" bác ah. 😆)
@Hết Tên Đẹp Rồi kiếm ra tiền gọi là nghề mà bác
@cu_cai_nho các thanh niên FA thích điều đó :v
fu09fjtnhj
TÍCH CỰC
7 năm
Thật là toẹt vời.
Vy Hải
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nạn hiếp râm sẽ gia tăng.
Lee_battu
ĐẠI BÀNG
7 năm
dù sao vẫn là một thành công lớn mang nhiều hệ luỵ
hermex2009
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sống lành mạnh thì chả sợ gì HIV
Mong tin tức chữa được bệnh ung thư hơn. Bây giờ đi đâu cũng thấy có người bị ung thư.
@hermex2009
ngole88
TÍCH CỰC
7 năm
@hermex2009 Chuyện sống lành mành thì không nói rồi bạn, nhưng bạn thử nghĩ đến mấy đứa bé chưa sinh ra đã mắc HIV thì sao, có thuốc chữa cũng tốt chứ.
Nhưng quy luật mà, hết HIV thì sẽ có bệnh khác, hết ung thư lại có bệnh khác chưa có thuốc đặc trị...
buihungkb
TÍCH CỰC
7 năm
@hermex2009 Nhiều khi do tai nạn nghề nghiệp hoặc bị hại nữa bạn à, nhiều đồng chí cảnh sát, y bác sĩ khi thực hiện công việc không may bị phơi nhiễm, nhiều người không may dẵm phải kim tiêm hay bị hãm hại (như vụ bác sĩ gì gì đó lây nhiêm HIV cho hơn 200 trẻ em ấy).
@hermex2009 cơ bản là ung thư không lây lan như là hiv bác ạ
hermex2009
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ho xuan phu Vậy mới bảo sống lành mạnh thì chả sợ gì HIV vì ko thể lây nhiễm được. (trừ 1 số rất ít trường hợp phơi nhiễm HIV do công việc như bác sĩ, công an,...)
Ung thư ko lây lan mà bất kỳ ai cũng có thể bị mới là cái đáng sợ.
aegucchi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đồng ý rằng việc này mang lại hai mặt của việc không còn hiv nếu ní được chữa. Nhưng cái đích cuối cùng có phải là trị tận gốc căn bệnh không? Nếu vậy thì quá tốt.
tieutu911
TÍCH CỰC
7 năm
Quan trọng là có rẽ tiền không. Trị được mà trị cho mấy tay triệu phú trở lên thì dân đen còn chết dài
Danwelsion
ĐẠI BÀNG
7 năm
Các trường đại học của người ta, ngoài dạy ra và còn nghiền cứu phát triển. còn ĐH của mình thì nghiên cứu lấy tiền phí và dạy học.
linhqy
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Barry Nguyen :") vâng! tôi đã nhận tôi là hạt cát, còn các thầy tôi chỉ là hòn sỏi rồi mà. Chúc bác sức khoẻ, để không bao giờ phải gặp đám bác sĩ "ma" hoặc bác sĩ "vô dụng". Chúc bác nhiều tiền để nếu chẳng may ốm sẽ ra nước ngoài chữa bệnh. Ok! :")
Barry Nguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@linhqy Thực tế nó vậy. Còn lời chúc của bác. Nặng quá nên mình xin kiếu.
linhqy
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Barry Nguyen Thực tế của bác nó u ám quá, giỏi hơn đám TS mà không ai biết bác giỏi, bác đành lên tinhte chửi đổng. Bác ghét mấy thằng bác sĩ "ma" mà ốm đau vẫn phải tìm đến chúng nó. :")
Barry Nguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@linhqy Mình nói mình giỏi hồi nào. Bác sĩ có vấn đề về đọc hiểu à. Mà thực tế nó vậy rồi. Lỡ bị ko chữa chẳng lẽ chờ chết. Bác làm trong ngành bác hiểu vấn nạn đó hơn ai hết. Mình nói nhiều chứ k phải tất cả.
Rồi sau này nhắc đến HIV cũng sẽ giống như hắt hơi xổ mũi bây giờ. Nhưng dự là sẽ có bệnh mới thế chỗ HIV thôi
Em ơi đừng tin nó lừa đấy
Sida thì đã có xi-măng ... câu này sắp ko còn đúng nữa
- cơ mà bây giờ có nhiều bệnh khác chết nhanh hơn !
Thành tựu to lớn quá y học. Bệnh nhân có cơ hội rồi
Hoàn Vũ không thích điều này!
bệnh này ko quan trọng bằng ung thư. hầu hết tác nhân bệnh do người

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019