Sau i3, ban lãnh đạo BMW đang nghiêm túc xem xét khả năng cho ra mắt nhiều model xe chạy điện hoàn toàn khác bao gồm dòng crossover X3 cũng như các xe thuộc thương hiệu Mini. Khác với xe lai (hybrid) plug-in, đây sẽ là những xe sử dụng mô-tơ điện hoàn toàn, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nhằm đối phó với sự cạnh tranh đang lên từ các thương hiệu khác.
Theo kế hoạch được BMW đưa ra, họ sẽ cho ra mắt X3 và các xe Mini chạy điện trong vòng 3 năm tới. Chúng sẽ rất cạnh tranh về giá bán cũng như quãng đường di chuyển cho 1 lần sạc, dẫn lời CEO Harald Krueger của BMW.
Trước đó, BMW đã có i3 chạy điện hoàn toàn và i8 là mẫu lai plug-in nhưng đều không phải dòng xe phổ thông có doanh số tốt. BMW cũng đã có Mini E là xe điện vào năm 2009, hoặc các phiên bản xe lai xăng - điện khác là X5 và 3-Series...
Bên cạnh mục đích mở rộng dải sản phẩm, rõ ràng động thái này cho thấy sức ép từ việc cạnh tranh bởi các thương hiệu khác như Daimler, Volkswagen và Tesla. Một hãng xe điện đang rất thành công là Tesla đang kỳ vọng sẽ bán khoảng 80 ngàn xe điện trong năm nay. Riêng mẫu sedan Model 3 đã nhận được hơn 300 ngàn đơn đặt hàng trước.
Theo kế hoạch được BMW đưa ra, họ sẽ cho ra mắt X3 và các xe Mini chạy điện trong vòng 3 năm tới. Chúng sẽ rất cạnh tranh về giá bán cũng như quãng đường di chuyển cho 1 lần sạc, dẫn lời CEO Harald Krueger của BMW.
Trước đó, BMW đã có i3 chạy điện hoàn toàn và i8 là mẫu lai plug-in nhưng đều không phải dòng xe phổ thông có doanh số tốt. BMW cũng đã có Mini E là xe điện vào năm 2009, hoặc các phiên bản xe lai xăng - điện khác là X5 và 3-Series...
Bên cạnh mục đích mở rộng dải sản phẩm, rõ ràng động thái này cho thấy sức ép từ việc cạnh tranh bởi các thương hiệu khác như Daimler, Volkswagen và Tesla. Một hãng xe điện đang rất thành công là Tesla đang kỳ vọng sẽ bán khoảng 80 ngàn xe điện trong năm nay. Riêng mẫu sedan Model 3 đã nhận được hơn 300 ngàn đơn đặt hàng trước.
Nguồn: Reuters