Các bài trả lời khóc vì em

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi bk9sw, 5/10/16. Trả lời: 37, Xem: 19669.

  1. khóc vì em

    Tham gia:
    17/10/13
    Được thích:
    48
    Best Answers:
    0
    khóc vì em
    ĐẠI BÀNG
    thiếu đếch gì. Soái hạm hạt nhân, Tàu phá băng nguyên tử... mĩ có chưa?
     
    1. nguyenvtu

      Tham gia:
      21/1/16
      Được thích:
      801
      Best Answers:
      0
      nguyenvtu
      TÍCH CỰC
      nguyenvtu
      @khóc vì em Mỹ nó có cần khai thác Bắc Cực đâu mà cần tàu phá băng nguyên tử, nó nhét được cái động cơ hạt nhân vào cái tàu ngầm dài 100m chẳng lẽ không nhét vào nổi 1 cái tàu nổi gần 200m, còn cái soái hạm hạt nhân thì nghe có vẻ hoành tráng nhưng không phù hợp thực tế chiến tranh hiện đại, kích thước quá khổ dễ làm mồi cho tên lửa thông minh, chi phí vận hành, bảo dưỡng quá lớn so với hiệu quả sử dụng. Ngày xưa Liên Xô chế tạo đưa vào sử dụng rồi sau lại bỏ nay Nga đem ra sửa. Nói về công nghệ động cơ, Mỹ là số 1 không cần phải bàn cãi, nhìn cái động cơ cho máy bay chiến đấu Gen5 với tàu sân bay hạt nhân là biết. PS: Nga hiện nay còn không đóng nổi tàu sân bay lấy gì so Mỹ.
       
      tarzan908QLNN thích nội dung này.
    2. anhlanguoibanthan

      Tham gia:
      29/9/13
      Được thích:
      436
      Best Answers:
      0
      anhlanguoibanthan
      TÍCH CỰC
      anhlanguoibanthan
      @nguyenvtu Like cho chú . Mấy thèn kia ăn cơm cộng sản nên nó mới nghĩ như vậy. Nếu nga giỏi thì cần j việt nam mình đi đàm phán kêu nó giở bỏ lệnh cấm vận vũ khí . Sài mẹ lun đồ thằng nga đi. Cộng sản mà vẫn cứ thích đồ mỹ là hiểu ròy
       
      tarzan908 thích nội dung này.
    3. dktran01

      Tham gia:
      27/2/11
      Được thích:
      3,776
      Best Answers:
      0
      dktran01
      CAO CẤP
      dktran01
      @anhlanguoibanthan ủa mỹ không có phần lãnh thổ gần, và trên bắc cực à. không có thâm dò, nghiên cứu à.
      hình như nga có 3 4 chiếc, mà hết 1 chiếc là để dành nghiên cứu đấy.
      Tàu phá băng không phải chỉ là để phá băng, mà còn để đi lại trên bắt cực dài ngày ( nghiên cứu thăm dò)

      vậy thằng nga nó có đi xâm chiếm, gây chiến ( hoặc đơn giản là làm bá chủ ) với nước nào đâu, vậy làm nhiều tàu sân bay để chi, các thanh niên lại bảo nga ít tàu sân bay hơn mỹ.

      còn vấn đề nữa: lò phản ứng hạt nhân, càng thu nhỏ thì nó càng phức tạp, chứ không phải càng to thì mới càng khó nhé. một cái lò đặc trên tàu sân bay với một cái lò đặc trên chiêc tàu dân sự bình thường.
       
    4. anhlanguoibanthan

      Tham gia:
      29/9/13
      Được thích:
      436
      Best Answers:
      0
      anhlanguoibanthan
      TÍCH CỰC
      anhlanguoibanthan
      @dktran01 Nói như chú thì thằng nga chế tạo ra máy bay quân sự làm j . ( vì nó đâu có đi xâm lượt ) còn thằng mỹ nó có tiền + cái đầu nên nó mún j là có đó. Thế bạn có mún việt nam mình sau này phát triển như nga hay mỹ ??? Trả loi thật lòng nha
       
    5. luong1994

      Tham gia:
      7/2/10
      Được thích:
      332
      Best Answers:
      0
      luong1994
      ĐẠI BÀNG
      #28 luong1994, 7/10/16
      Sửa lần cuối: 7/10/16
      luong1994
      @dktran01 "đặt" chứ ko phải "đặc"

      Tàu phá băng của Nga có đến hơn 40 chiếc - vô đối. Thực hiện bao gồm cả nhiệm vụ quân sự và nghiên cứu.

      Dự trữ vũ khí nguyên tử thì Mỹ hít khói Nga nhé (đúng là từ thời Liên Xô). Nhiều vũ khí khác của Nga nó sản xuất và nhập khẩu còn nhiều hơn Mỹ chứ đừng đùa. Nước nào cũng có điểm mạnh riêng và muốn chạy đua vũ trang thôi, Nga ít tàu sân bay hơn là bởi công nghệ và kinh tế chưa cho phép.

      Nói về việc xâm chiếm thì ngày xưa nước Nga phải nói là vô địch luôn, cái thời Nga là Đế Quốc thì Mỹ chỉ là tôm tép, vậy nên đừng có mù quáng là nước Nga ko xâm chiếm ai, hay ko muốn làm bá chủ, chẳng qua cái thời thế chiến rồi Liên Xô sụp đổ nó làm suy kiệt, lủng đoạn cả đất nước, làm trì trệ quá nhiều và quá lâu mà thôi.

      Nước Mỹ ko có lợi thế về địa lý ở vùng Bắc cực, còn Nga thì gần như cả biên giới lãnh thổ phía Bắc, cộng thêm các điều kiện lịch sử, hình thành nước Nga cũng gắn với Bắc cực, việc Nga đầu tư cho vùng biển Bắc là điều quá hiển nhiên, còn Mỹ ko thể đầu tư quá nhiều khi đủ thứ bất lợi !

      Tôi thì cũng ghét thằng Mỹ(chính phủ), nhưng nói thật người Mỹ đem lại sự văn minh rất lớn cho nhân loại, nếu ko có những phát minh của người Mỹ thì giờ bạn làm gì có cơ hội mà đọc báo hay lên đây chém gió. Nga bây giờ cũng yếu thế và gần như là đồng minh TQ điều đó ko hề tốt cho VN. Chẳng có tình bạn nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích quốc gia là trên hết.
       
      #28 luong1994, 7/10/16
      Sửa lần cuối: 7/10/16
Đang tải...