SkunkLock là một loại khóa xe đạp đặc biệt với cơ chế hoạt động khá đơn giản: nếu có ai đó cố tình cưa hay phá thiết bị này, nó sẽ phun ra một loại chất độc khiến cho những tên trộm nôn không thể kiểm soát. "Về cơ bản, chúng tôi đã quá chán nản với các vụ trộm cắp”, Daniel Idzkowski đến từ San Francisco (Mỹ), một trong những nhà phát minh SkunkLock, cho biết.
“Trường hợp tệ nhất gần đây là chúng tôi có một người bạn để chiếc xe đạp điện rất đắt tiền của mình bên ngoài một cửa hàng Whole Foods, sau đó đi ăn trưa và tán gẫu. Chúng tôi ra ngoài và chiếc xe đạp đó đã biến mất”. Người bạn của ông Idzkowski đã sử dụng 2 cái ổ khóa, mỗi cái 120 USD nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự quyết tâm của tên trộm với những công cụ chuyên dụng.
Chứng kiến được vấn đề hóc búa này, Idzkowski quyết định bằng mọi giá phải tạo ra một loại khóa “bất khả xâm phạm”. Cùng với người cộng sự của mình là Yves Perrenoud, sau 6 tháng làm việc, họ đã tạo ra một chiếc khóa hình chữ U được làm từ cacbon và thép, với một khoang rỗng để chứa 1 trong 3 loại khí đặc biệt do họ tự sản xuất và đặt tên là "công thức D_1”. Khi có ai đó cắt sâu vào khóa cỡ 30%, khí độc sẽ xịt ra ngay tại vị trí bị cắt. “Nó gần như ngay lập tức gây buồn nôn, khó thở”, Idzkowski mô tả. "Rất nhiều triệu chứng tương tự như khi bị bình xịt hơi cay xịt vào”.
Mặc dù chưa có tên trộm xấu số nào “được” thử nghiệm loại khóa đặc biệt trên, tuy nhiên các nhà sáng chế đã test trước thiết bị an ninh của họ trên chính bản thân mình và một số tình nguyện viên khác, ở các khoảng cách khác nhau như 60 cm, 1.5 mét, 3 mét và 6 mét. “Ở khoảng cách cỡ 60 cm, mọi thứ rất tồi tệ. 99% người tiếp xúc đều bị nôn. Tại 1.5 mét, nó thật sự gây chú ý và phản ứng ban đầu của mọi người là tránh ra xa. Ở khoảng cách 6 mét, bạn cũng có thể nhận ra nó và rất khó chịu”.
Idzkowski cho biết hợp chất hóa học của nhóm đã vượt qua các bài kiểm tra về an toàn và hoàn toàn hợp pháp. Ngoài ra, các biến thể của chúng do công ty điều chế cũng tuân thủ quy định của 50 tiểu bang khác nhau ở Mỹ, các thành phố lớn và các quốc gia ở châu Âu. Tuy vậy, vẫn không thể loại trừ các rủi ro pháp lý khác mà công ty phải đối mặt.
Ông Idzkowski trong khi đó cũng thừa nhận hệ thống khóa của mình không phải an toàn tuyệt đối, và nếu không may gặp những tên trộm “lành nghề”, cần nửa giờ là đã có thể mở khóa. Tuy vậy, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chưa hết, một tên trộm cũng có thể quay về nơi để chiếc xe đạp khi khí đã xịt ra ngoài hết, nhưng điều đó được cho là không mất dễ dàng bởi chất độc bám vào da vào quần áo hắn.
"Họ có thể quay về thay quần áo, tắm dưới vòi hoa sen, và nếu chiếc xe vẫn còn đó, họ sẽ tiếp tục cắt khóa. Bạn không thể ngăn chặn hành vi trộm cắp 100%, vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là một bộ khóa ngăn chặn, không phải là một giải pháp".
Idzkowski và các cộng sự của ông có thực hiện một chiến dịch gây quỹ trên Indiegogo với mong muốn đưa SkunkLock đi vào sản xuất hàng loạt. Cho tới thời điểm hiện tại họ đã nhận được số tiền hơn 23.000 USD, vượt qua con số 20.000 USD kỳ vọng. Nếu đặt hàng từ bây giờ, bạn có cơ sở hữu một bộ ổ khóa đặc biệt như vậy với giá 109 USD, rẻ hơn so với giá bán lẻ dự kiến lên đến gần 160 USD. Thời gian giao hàng dự kiến là vào tháng 6/2017.
“Trường hợp tệ nhất gần đây là chúng tôi có một người bạn để chiếc xe đạp điện rất đắt tiền của mình bên ngoài một cửa hàng Whole Foods, sau đó đi ăn trưa và tán gẫu. Chúng tôi ra ngoài và chiếc xe đạp đó đã biến mất”. Người bạn của ông Idzkowski đã sử dụng 2 cái ổ khóa, mỗi cái 120 USD nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự quyết tâm của tên trộm với những công cụ chuyên dụng.
Chứng kiến được vấn đề hóc búa này, Idzkowski quyết định bằng mọi giá phải tạo ra một loại khóa “bất khả xâm phạm”. Cùng với người cộng sự của mình là Yves Perrenoud, sau 6 tháng làm việc, họ đã tạo ra một chiếc khóa hình chữ U được làm từ cacbon và thép, với một khoang rỗng để chứa 1 trong 3 loại khí đặc biệt do họ tự sản xuất và đặt tên là "công thức D_1”. Khi có ai đó cắt sâu vào khóa cỡ 30%, khí độc sẽ xịt ra ngay tại vị trí bị cắt. “Nó gần như ngay lập tức gây buồn nôn, khó thở”, Idzkowski mô tả. "Rất nhiều triệu chứng tương tự như khi bị bình xịt hơi cay xịt vào”.
Mặc dù chưa có tên trộm xấu số nào “được” thử nghiệm loại khóa đặc biệt trên, tuy nhiên các nhà sáng chế đã test trước thiết bị an ninh của họ trên chính bản thân mình và một số tình nguyện viên khác, ở các khoảng cách khác nhau như 60 cm, 1.5 mét, 3 mét và 6 mét. “Ở khoảng cách cỡ 60 cm, mọi thứ rất tồi tệ. 99% người tiếp xúc đều bị nôn. Tại 1.5 mét, nó thật sự gây chú ý và phản ứng ban đầu của mọi người là tránh ra xa. Ở khoảng cách 6 mét, bạn cũng có thể nhận ra nó và rất khó chịu”.
Idzkowski cho biết hợp chất hóa học của nhóm đã vượt qua các bài kiểm tra về an toàn và hoàn toàn hợp pháp. Ngoài ra, các biến thể của chúng do công ty điều chế cũng tuân thủ quy định của 50 tiểu bang khác nhau ở Mỹ, các thành phố lớn và các quốc gia ở châu Âu. Tuy vậy, vẫn không thể loại trừ các rủi ro pháp lý khác mà công ty phải đối mặt.
Ông Idzkowski trong khi đó cũng thừa nhận hệ thống khóa của mình không phải an toàn tuyệt đối, và nếu không may gặp những tên trộm “lành nghề”, cần nửa giờ là đã có thể mở khóa. Tuy vậy, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chưa hết, một tên trộm cũng có thể quay về nơi để chiếc xe đạp khi khí đã xịt ra ngoài hết, nhưng điều đó được cho là không mất dễ dàng bởi chất độc bám vào da vào quần áo hắn.
"Họ có thể quay về thay quần áo, tắm dưới vòi hoa sen, và nếu chiếc xe vẫn còn đó, họ sẽ tiếp tục cắt khóa. Bạn không thể ngăn chặn hành vi trộm cắp 100%, vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là một bộ khóa ngăn chặn, không phải là một giải pháp".
Idzkowski và các cộng sự của ông có thực hiện một chiến dịch gây quỹ trên Indiegogo với mong muốn đưa SkunkLock đi vào sản xuất hàng loạt. Cho tới thời điểm hiện tại họ đã nhận được số tiền hơn 23.000 USD, vượt qua con số 20.000 USD kỳ vọng. Nếu đặt hàng từ bây giờ, bạn có cơ sở hữu một bộ ổ khóa đặc biệt như vậy với giá 109 USD, rẻ hơn so với giá bán lẻ dự kiến lên đến gần 160 USD. Thời gian giao hàng dự kiến là vào tháng 6/2017.
Tham khảo: The Guardian, Indiegogo