Đây là điện thoại Nokia 3108 được giới thiệu vào cuối năm 2003. Chiếc máy ngoài bàn phím T9 ra còn có thêm một bàn rê cảm ứng (điện trở) ở mặt trong dùng để nhận diện chữ viết tay, chủ yếu để nhận diện chữ Hoa bởi vì vào thời điểm đó, để gõ được một chữ hoa hoàn chỉnh bằng bàn phím T9 sẽ phải gõ rất nhiều lần gây mất thời gian. Cây bút cảm ứng cũng được Nokia trang bị sẵn và dắt ở phía sau lưng máy.
Bàn rê ở mặt trong sử dụng loại cảm ứng điện trở. Muốn nhận diện được nét vẽ thì phải dùng bút, vật nhọn hoặc những thứ tương tự để nhấn mạnh lên bề mặt cảm ứng, không thể dùng tay như các máy bây giờ (cảm ứng điện dung). Ngoài tiếng Hoa thì máy cũng nhận diện được các ký tự Latin nhưng không hiểu được tiếng Việt.
Mặt ngoài của máy vẫn có một bàn phím T9 truyền thống. Để gõ một ký tự có dấu hoặc các chữ tượng hình như tiếng Hoa thì cần phải gõ nhiều lần trên một phím để có được ký tự mong muốn. Khá mất thời gian.
Bàn rê ở mặt trong sử dụng loại cảm ứng điện trở. Muốn nhận diện được nét vẽ thì phải dùng bút, vật nhọn hoặc những thứ tương tự để nhấn mạnh lên bề mặt cảm ứng, không thể dùng tay như các máy bây giờ (cảm ứng điện dung). Ngoài tiếng Hoa thì máy cũng nhận diện được các ký tự Latin nhưng không hiểu được tiếng Việt.
Mặt ngoài của máy vẫn có một bàn phím T9 truyền thống. Để gõ một ký tự có dấu hoặc các chữ tượng hình như tiếng Hoa thì cần phải gõ nhiều lần trên một phím để có được ký tự mong muốn. Khá mất thời gian.
Bút cảm ứng bằng nhựa được vắt ở mặt sau của máy
Lật bàn phím ra sẽ thấy được bàn rê cảm ứng ở mặt trong
Bàn rê nhận diện được ký tự Latin và chữ Hoa
Quảng cáo