mấy máy nghe nhạc tầm giá 2.5 triệu này nếu so vs mấy con điện thoại cứ hay đc tung hô là nghe nhạc hay là LG V10, iphone 6s, HTC 10 thì chất lượng có hơn ko hả mọi người?
Em ko phải dân chơi âm thanh nhưng rất thích nghe nhạc và nghe cũng nhiều nên đang phân vân ko biết nên dồn tiền mua mấy điện thoại kia để 1 công đôi việc hay mua máy nghe nhạc tầm giá này nữa!
Mua em Fiio X1 Gen 2 chiều nay. Sau một hồi vọc thì thấy cái máy này chạy chậm kinh khủng. Tưởng tượng như chạy Windows 7 trên máy 486 thế nào thì nó vậy.
Có cái thẻ nhớ khoảng 1200 bài hát (thẻ sandisk xịn nhá) nó scan để lưu play list mất khoảng 30p 😁
Mấy lần tưởng nó treo tắt đi bật lại, thậm chí format lại thẻ đủ kiểu vẫn thế. Sau chán quá mặc kệ thì thỉnh thoải nó nhảy một tẹo, rồi cuối cùng cũng xong.
Cái vòng cảm ứng dùng khá ức chế, nhảy loạn lên nên thật bình tĩnh khi dùng không thì sẽ ném cái máy vào tường như khi chơi Flappy bird vậy.
Âm thanh thì hơn con A7 2016 của mình một tẹo. Nhưng cái phần mềm Poweramp trên Android phải công nhân là xuất xắc so với thằng Fiio này.
Nhưng mục đích mua để nghe khi chạy nên chấp nhận được vì kích thước nhỏ.
Ai biết mua cái băng đeo bắp tay cái máy này ở đâu ko nhỉ? Mua loại đeo điện thoại thì to quá.
@quangnd412
Bác thần thánh quá cái Poweramp rồi. 1 thằng là máy nghe nhạc có chip xử lý âm thanh riêng, 1 thằng là điện thoại xử lý bằng phần mềm mà bác nói hay hơn thì đến chịu. Nói vậy cài poweramp vào Nokia 2 rồi mở nhạc nghe là auto hay ah?