Như thường lệ, mỗi khi có máy nào hot hot ra mắt là iFixit lại mổ nó ngay, và "bệnh nhân" ngày hôm nay là MacBook Pro 13" với Touch Bar. Có nhiều điểm thú vị: đầu tiên, màng loa của máy chỉ là giả, nó thậm chí không đâm xuyên hết vỏ máy nên chỉ có tác dụng trang trí, còn âm thanh thật sự thoát ra thông qua khe tản nhiệt. Về phần Touch Bar, nó cực kì khó gỡ và mấy anh iFixit đã làm hỏng nó trong quá trình mổ xẻ. Cảm biến Touch ID kiêm luôn nút nguồn được điều khiển bằng con chip Apple T1 riêng cho từng máy, tức là nếu hư nút nguồn thì nhiều khả năng bạn phải thay luôn cả bo mạch!!! Máy chỉ đạt 1/10 điểm tính về mức độ dễ sửa chữa, và đây cũng là chiếc MacBook khó sửa nhất của Apple từ trước tới nay.
Đây là MacBook Pro 13" 2016 bản màu xám không gian
Nhìn Touch Bar trước khi nó bị làm hỏng, mấy anh iFixit cũng vui tính khi để hình con mèo Nyan Cat lên
Đây là MacBook Pro 13" 2016 bản màu xám không gian
Nhìn Touch Bar trước khi nó bị làm hỏng, mấy anh iFixit cũng vui tính khi để hình con mèo Nyan Cat lên
So sánh với MacBook Pro Retina 2016 nhưng không có Touch Bar
Bắt đầu mở ra. Nắp sau vẫn dễ mở như thường lệ, không có gì đặc biệt
Vẫn là phong cách sắp xếp linh kiện rất gọn gàng theo kiểu Apple. Mọi thứ được sắp ngăn nắp. Trong thế giới Windows, chỉ có Sony là có thể so được với Apple về việc làm linh kiện bên trong.
Còn đây là bên trong bản 13" không Touch Bar. Bạn thấy là nó chỉ còn có 1 cái quạt tản nhiệt mà thôi, kéo theo đó cấu hình cũng yếu hơn.
Apple tiếp tục sử dụng cơ chế gài để gắn pin vào mạch. Hai chấu màu vàng bạn thấy ở đây là hai đầu cực âm và dương của pin.
Có một cái lạ mà iFixit cũng chưa biết: chấu cắm này không chạy đi đâu cả. Nó chỉ đơn giản là gài vào vậy thôi. Họ đang nghiên cứu thêm để xem tác dụng của chấu cắm này là gì.
Quảng cáo
Jack tai nghe 3,5mm. May mà Apple còn giữ lại chứ không vứt hết các cổng cũ, nếu không anh em làm studio sẽ gặp khó khăn khi kết nối các phụ kiện của mình qua jack 3,5mm với MacBook Pro mới.
Trackpad mới rộng hơn, mấy cục vàng vàng kia là các cuộn nam châm giúp tạo cảm giác cho bạn khi chạm vào chứ thật ra trackpad này không thể di chuyển lên xuống được.
Chúng ta bắt đầu gỡ tới bo mạch chủ ra khỏi máy.
Tháo thanh dẫn nhiệt phủ từ CPU kéo ra hai bên quạt
Quảng cáo
Màu đỏ ở chính giữa là CPU Intel Core i5-6267U kèm GPU Intel Iris Graphics 550, thuộc thế hệ Skylake. Màu cam là hai chip Thunderbolt 3 do Intel làm, màu xanh lá ở giữa là RAM DDR3 8GB. Bản 15" dùng DDR4. Màu vàng là hai chip nhớ 64GB (mặt sau có thêm 64GB nữa, tổng cộng 128GB) do SanDisk sản xuất. Như vậy, trên MacBook Pro mới nhất, cả RAM và SSD đều hàn chết lên RAM, không thể thay thế được.
Ở đây có thêm màu xanh dương là module Wi-Fi.
Trên bo mạch có 1 con chip đặc biệt của Apple vối số hiệu A1. Chưa rõ tác dụng của chip này là gì.
Giờ mở tiếp tới Touch ID, một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trên chiếc MacBook Pro năm nay. Bạn cần phải mở ốc ở bên dưới trước...
Rồi mới dùng nhíp gắp cảm biến vân tay Touch ID ra được. Đây là lần đầu tiên Apple đem Touch ID lên MacBook. Theo iFixit, mặt trên của cảm biến được phủ kính sapphire chống trầy.
Đây cũng là nút nguồn, và nó được điều khiển bằng con chip Apple T1 riêng theo kiểu pair với bo mạch nên thay nút nguồn đồng nghĩa với việc thay luôn cả main. Lưu ý đây mới chỉ là nhận định ban đầu của iFixit, chưa rõ khi đi bảo hành Apple thì sẽ thế nào.
Bo mạch USB-C có thể thay riêng lẻ, một điểm cộng hiếm hoi cho MacBook Pro mới xét về tính dễ sửa chữa. Khi mà bạn phải cắm sạc vào các cổng này thường xuyên thì xác suất hư cổng cao hơn, việc để rời như thế này giúp sửa rẻ và nhanh hơn chứ không cần đụng tới mainboard.
Loa có lẽ là điểm vô cùng thú vị trên MacBook Pro 2016: màng loa (phần màu đỏ) không trùng vị trí với loa thật (màu cam)
Thực chất màng loa này cũng chỉ để trang trí chứ nó đâu có xuyên lỗ xuống bên dưới
Bộ loa này được Apple nâng cấp và chất lượng âm thanh của MacBook Pro giờ đây cao hơn trước rất nhiều, cả bản 13" lẫn 15", có hay không có Touch Bar.
Mở Touch Bar, bộ phận gây tranh cãi số một trên chiếc MacBook Pro năm nay.
Cực kì khó mở, mấy anh iFixit đã làm bể bộ phận số hóa của dải màn hình OLED này trong quá trình thao tác.
Việc cảm ứng sẽ được điều khiển, nhận diện bởi con chip của Broadcom.
Nhìn lại một chút về cục pin, nó có 5 cell, nặng 197 gram. Trên bản MacBook Pro 13" không có Touch Bar, cục pin nặng tới 235 gram. Pin được dán keo xuống khung nhôm nên thay rất khó. Thực tế, trên MacBook Pro Retina từ trước tới nay, thay pin đồng nghĩa với thay luôn nguyên phần khung và vỏ máy.
Toàn bộ linh kiện của máy.
Nguồn: iFixit