cái này dễ thôi phi hành gia sẽ k bận quần, sẽ có 1 hệ thống luôn luôn chụp vô 2 bộ phận trong đó nếu phi hành gia muốn đi thì nhấn nút sẽ khởi động hút như trên máy bay. Chất thải sẽ lưu vào 1 cái đuôi cái đuôi này sẽ tự tách rời khi đầy.
Dùng để chế biến thành thịt tại chỗ. Đảm bảo nóng sốt. Các phi hành gia còn được ăn đồ tươi, không phải dùng thức ăn đồ hộp để trong thời gian dài nữa. Về lâu dài cũng tốt vì tự cũng tự cấp theo chu kì tuần hoàn. Nếu sau này có sứ mệnh lên sao hoả hay tới hành tinh nào đó thì sẽ giảm bớt được khối lượng thực phẩm dự trữ.
chế tạo cái tả bằng nguyên liệu mũ hoặc xóp nhẹ tự phân hủy được, có nghĩa là làm 1 học trống bên trong bỏ 1/2 là gel hoặc silicon. khi đi vào thì nhờ chất đó mà bớt dính vào cơ thể.
mấy cha này có đọc kĩ vấn đề không, ở đây họ cần biện pháp đi vệ sinh từ tiêu, tiểu cho đến bị kinh nguyệt, giải pháp như thế nào nếu đi vệ sinh trong bộ đồ phi hành gia mà không cởi ra trong 6 ngày, chứ ko phải xử lý chất thải khi ra rồi.