Thủ thuật đi ngủ sau 60 giây

ND Minh Đức
29/11/2016 7:17Phản hồi: 158
158 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sck84
TÍCH CỰC
7 năm
Hay. Gần như tập khí công.
tiennm
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cảm ơn bác sỹ, em đã làm thử và đang ngủ rất ngon .. whoosh..hhhssss
Làm thử một phát 4 7 8 cái tỉnh luôn !!
Thôi thì ông đăng lên đây hộ tôi bài tập khí công của nước mình cho nhanh, còn ĐH Harvard ha viếc làm gì, trong khi cái này ta đi trước nó cả nghìn năm.
Hung_war3
TÍCH CỰC
7 năm
Giờ em đang tập nhưng thấy càng khó ngủ do cứ phải đếm =))
Dong999pro
TÍCH CỰC
7 năm
Chơi tới phút thứ tư mà vẫn tỉnh như sáo, ức chê lên đây cmt bài cho đỡ buồn.
có gấu thì chịch phát hoặc ko thì bắt sóc bỏ lọ cái là ngủ luôn... ! Làm chi mà rắc rối quá trời !
có cách nào để đưa bạn gái đi ngủ trong 60s không?
@namnguyen2538 vây bạn gái nó chửi mình yếu kakaka
Nhiều khi công việc tôi áp lực quá, ngôi trên máy trong tình trạng vô thức nhìn lại đồng hồ thì ngồi im vậy trong vòng 15 phút. Mắt vẫn mở tưới rối, vậy có phải tui ngủ gật ko ta?
hikarikyou
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ngủ trong 60s chắc chỉ có Nobita thôi 😁
Vâng!! Sau tất cả mà vẫn không ngủ được thì bạn hãy thử "hoạt động" đôi chút.
tuannoi
TÍCH CỰC
7 năm
Lưu
Chẳng cần đếm cho mệt đâu các bác ợ, lại mất tập trung nữa.
Cứ hít hết sức, giữ hơi nhín lại khoảng 1-2-3 giây rồi thở ra, thở ra từ từ thôi. Hít vào cũng từ từ thôi.
Thở xong cũng nhín lại khoảng 1-2-3 giây rồi hít lại.
Làm khoảng hơn 5 lần thì ngủ dễ hơn. 15 lần thì quá đã, hơn 40 lần thì tuyệt.

Trước khi đi ngủ rửa chân bằng nước lạnh cho dễ ngủ.

Sáng ra cũng hít-thở như vậy khoảng hơn 7 lần cho phẻ.

Khoảng 7 năm gần đây em hay làm như vậy, sáng ra không biết vì sao mà mình.... ngủ.

P/s: phương pháp "đếm cừu" đối với em là vô nghĩa 😁
À, bác nào làm hít thở như trên trong một thời gian dài sẽ có giọng hát/giọng nói chuẩn lắm. Ngày xưa em đi tập hát người ta chỉ cho cách này để hát cho tiếng được "dày", giọng nói cũng khá uy lực và tự tin. Nhất là khi thuyết trình sẽ đỡ run vì "nội công" hít thở khá thâm hậu.
Nhớ hít và thở từ từ, chầm chậm.
hít vào 4, giữ 7 đã muốn thở dốc, mà còn bắt thở 8 - 4 cmnr 😃
đang buồn ngủ làm phát tỉnh luôn =))
light85
ĐẠI BÀNG
7 năm
"Đặt đầu lưỡi của bạn ngay phần nướu sát với răng hàm trên", "răng hàm trên" ở đây là cái răng cửa ở hàm trên hay là cái răng hàm của hàm trên vậy các bác?
@light85 răng cửa bác nhé, để đường thở thông hơn, khi nào bác quen với hơi thở thông như vậy thì nên tập bằng mũi cho hơi thở thông y hệt như miệng sẽ có điều bất ngờ sau 10~15 nhịp thở 😁
Nhìn mấy con mèo đấy ngủ mọi túc mọi nơi. Nhiều khi đang làm việc mệt thí bà hem dám chợp mắt mà nhìn nó ngủ cũng thấy thèm. hehehehee
dieutm
ĐẠI BÀNG
6 năm
Làm nháy với gấu hoặc với bx thì ngủ hơn chết.
Hay đấy ạ! Nếu hôm nào mất ngủ e cũng phải thử xem thế nào mới được 😁 Thi thoảng cũng mất ngủ, nhưng cũng không phải thường xuyên. Nhưng hôm nào mất ngủ cũng mệt mỏi phết đấy ạ!
Người lớn thì là như vậy, chứ trẻ nhỏ như bé nhà e mà gắt ngủ e phải bổ sung thêm Sonno bimbi mất một thời gian mới cải thiện được đấy ạ!
yeulamdoitoi
ĐẠI BÀNG
6 năm
@phanthihongvan3 Quan trọng là bổ sung cái sonno bimbi này ngủ được là được rồi, chứ nhiều đứa trẻ e thấy bố mẹ làm đủ trò mà còn chẳng ngủ cho ấy chứ.
@yeulamdoitoi Thì ngày trước e cũng đủ trò mà 😁 Chứ có phải không đâu, đến lúc không biết làm gì nữa thì mới đưa con đi khám, được bác sĩ liệt kê ra 1 loạt các vấn đề cần lưu ý và bổ sung thêm cái sonno bimbi này nữa. Thì cứ kiên trì làm theo thôi, thế mà hiệu quả thật.
-nghe truyện ma
-đọc truyện tranh hoặc truyện chữ
-không uống cafeine hoặc làm việc thật vất vả

sẽ dễ ngủ hơn (ít nhất là với cá nhân mình)
djbuj
CAO CẤP
5 năm
Ngủ kiểu này rất dễ ngáy . Phiền ....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019