Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Học sinh Úc bào chế thành công thuốc cho bệnh nhân HIV với chi phí rẻ hơn hàng nghìn lần ở Mỹ

MinhTriND
1/12/2016 22:34Phản hồi: 107
Học sinh Úc bào chế thành công thuốc cho bệnh nhân HIV với chi phí rẻ hơn hàng nghìn lần ở Mỹ
Một nhóm các học sinh lớp 11 đến từ trường Sydney Grammar School (Úc) đã có thể bào chế thành công thành phần quan trọng trong Daraprim - loại thuốc trị bệnh do ký sinh trùng gây ra, thường dành cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV. Cụ thể, nhóm này đã sản xuất được 3,7 gam hợp Pyrimethamine ngay trong phòng thí nghiệm của trường, và chi phí cho toàn bộ quá trình chỉ khoảng 20 USD. Tại Mỹ, bạn sẽ phải trả 110.000 USD do lượng thuốc tương tự.

Đối với người khỏe mạnh, bệnh do ký sinh trùng Toxoplasma gondii gây ra có thể chỉ khiến họ đau đầu, nóng sốt, mệt mỏi hay đau nhức cơ thể,…tuy nhiên ở người nhiễm HIV/AIDS, đó thật sự là một mối đe dọa đến tính mạng do hệ miễn dịch lúc bấy giờ không còn thật sự hiệu quả trong việc chiến đầu với mầm bệnh. Đó là lý do khiến cho Daraprim trở nên cực kỳ quan trọng với người bệnh HIV.

Tuy vậy, câu chuyện xoay quanh loại thuốc này bắt đầu trở nên sôi nổi vào năm ngoái, khi hãng Dược phẩm Turing Pharmaceuticals (Mỹ) do ông Martin Shkreli làm Tổng giám đốc điều hành ngay khi giành được quyền sản xuất Daraprim đã cho tăng giá của nó từ 13,5 USD lên đến 750 USD - tương ứng 5000% chỉ trong 1 đêm. Sau phản ứng dữ dội, công ty giảm giá thuốc phân phối cho các bệnh viện xuống 50%.

Martin Shkreli tất nhiên nhận không ít chỉ trích từ dư luận do hành động thiếu nhân văn và giờ đây có lẽ là một "gáo nước lạnh" từ các học sinh ở Úc. Phát biểu với trang tin ABC của quốc gia, thiếu niên 17 tuổi Milan Leonard và các bạn cùng lớp của mình cho rằng họ thực hiện dự án nhằm lên án sự “vô lý” của giá thuốc. “Chuyện đó sẽ hợp lý nếu bạn đổ hàng tỷ đô la vào việc nghiên cứu để tạo ra một loại thuốc như thế, sau đó bạn xứng đáng để mang về một chút lợi nhuận. Nhưng làm theo kiểu đó (của Turing Pharmaceuticals) thì…thật sự không công bằng”, Milan chia sẻ.

thuốc-Daraprim-tinhte-01.jpg
Lượng thuốc được tạo thành (bên phải) và hóa chất được nhóm dùng để bào chế (trái)

“Thật sự ngất ngây, hạnh phúc và vô cùng phấn khích. Sau tất cả thăng trầm thì thuốc cũng có thể được tạo ra”, anh bạn hồi tưởng lại cảm xúc của mình sau thành công. “Ban đầu, chúng em chắc chắn không tin được”, Brandon Lee cho biết khi tạo ra thành quả sau 1 năm trời làm việc không ngừng nghỉ. "Chúng em đã dành quá nhiều thời gian và cũng đã có rất nhiều chướng ngại vật, dù không đánh mất hy vọng nhưng chúng em vẫn rất ngạc nhiên. Dù ban đầu không tin nhưng sau đó cảm giác hạnh phúc lại ập đến khi chúng em nhận ra rằng mình cuối cùng cũng đã đi đến mục tiêu.”

Được biết, các học sinh ở trường Sydney Grammar School đã hoàn thành dự án của mình nhờ thông tin lấy từ Open Source Malaria, một dự án mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Đại học Sydney và chính phủ Úc, dành riêng cho việc tìm kiếm giải pháp chữa bệnh sốt rét. Tại Úc cũng như hầu hết các quốc gia khác, Daraprim được bán với giá chỉ khoảng 1,5 USD.

Dù cố gắng tạo ra thuốc với giá rẻ hơn hàng ngàn lần nhằm nêu lên giá thuốc phi lý ở Mỹ, tuy nhiên nỗ lực của những học sinh Úc có lẽ cũng chẳng giúp được nhiều cho những bệnh nhân nhiễm HIV tại Hoa Kỳ. Hiện nay, Imprimis Pharmaceuticals, một công ty dược có trụ sở tại Mỹ cũng tạo ra một hợp chất thay thế cho Daraprim và bán với giá 1 USD mỗi liều, tuy nhiên thuốc không được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận.

Tham khảo: ABC
107 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

CẢM PHỤC QUÁ!
hakatu
ĐẠI BÀNG
7 năm
😁:D:D muôn thuở luôn
linhr133
TÍCH CỰC
7 năm
@noobbuzz1988 Có thèm cũng éo ai cho đâu, tào lao!
LukasT
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đem về VN thì giá lên 10000%
vythanh168
ĐẠI BÀNG
7 năm
@hoangvuvking Ừa. Tiền nào của đó thôi. Tiền ít mà đòi hít L** thơm là điều KHÔNG THỂ.
@LukasT nhà giàu thì ok, cò nhà ghèo thì sống được 5 năm sau đó dùng thử xi măng.
HPHPHP
ĐẠI BÀNG
7 năm
@LukasT VN vẫn có thuốc dự phòng và điều trị Toxoplasma cho bệnh nhân HIV nhé bác, thuốc này chưa đến 1 ngàn việt nam đồng/ viên đâu 😃
hai_duong
TÍCH CỰC
7 năm
@LukasT Lúc đánh những dòng này bỏ não trong tủ à người anh em?
Nhokakaza
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đúng là đặt lợi nhuận lên trên cả nhân đạo, gây chiến tranh và đi rêu rao nhân quyền
enderphan
ĐẠI BÀNG
7 năm
@khoavnd13496 Nói Đúng chịu chứ sao h 😁 :D
@Nhokakaza RIP bác, iHiệp sắp về rồi.
Nhokakaza
ĐẠI BÀNG
7 năm
@AZwarrior Chính là nó đó. :D
cuong450
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Nhokakaza Học sinh mới ra trường phổ thông !
có lẽ nhiều nhà thuốc ko chế tạo truốc đặc trị HIV để họ bán đc thuốc cả đời như bây giờ
Học sinh Úc bào chế thành công thuốc "chống ký sinh" cho bệnh nhân HIV

Lớp 11 nước ng ta :oops:
traind
CAO CẤP
7 năm
@khoavnd13496 Không phải so sánh học sinh nhưng mà phải thừa nhận cơ sở hạ tầng dành cho nghiên cứu tại các trường đại học của việt nam quá nghèo nàn thì học sinh có giỏi thì làm sao phát huy được. Đó mới là lý do chính khiến cái bọn dsh nó đếu bao giờ muốn về VN. Mấy cái nghiên cứu khoa học tại các trường Đh của việt nam nó chả khác gì rác gom lại để tái chế
jongminglai
ĐẠI BÀNG
7 năm
@khoavnd13496 Sáng tạo được cái gì? Nêu thử coi. Nói có sách, mách có chứng nhen.
Chimsau201
ĐẠI BÀNG
7 năm
@heobanhki Ai bỏ tiền ra học TS đều được bạn dùng tiền thuế ra trả lương à? TS họ cũng đóng thuế làm cầu đường thì bạn cũng đi nhờ của người khác thôi.
np.yolo
ĐẠI BÀNG
7 năm
@NganTran85 thế bạn lớp bao nhiêu rồi?
vupicaso
TÍCH CỰC
7 năm
Các bác xem thêm phim này để biết nhé, FDA cũng ko phải là tốt đâu, vì lợi nhuận hết thôi !
http://www.phimmoi.net/phim/can-benh-the-ki-683/
thangemar
ĐẠI BÀNG
7 năm
@vupicaso Vì lợi nhuận và số tiền vận động hành lang của các công ty dược nữa
Student this, student that.
Vậy là hết sợ mấy con gà mống đỏ rồi
Bệnh nhân Mỹ muốn chữa bệnh với giá rẻ hơn vẫn có thể lựa chọn ra nước ngoài để chữa bệnh với giá 1$ 1 liều, tuy nhiên với bệnh nhân HIV cần sử dụng thuốc thường xuyên e rằng không khả thi lắm trừ khi sống luôn ở nước ngoài.
SE K800i
TÍCH CỰC
7 năm
Từ bào chế được đến dùng làm API trong dược phẩm còn một khoảng cách khá xa. Tạp chất trong nguyên liệu là một vấn đề lớn.
Đây chỉ là thí nghiệm khoa học mang tầm phổ thông thôi. Đừng vội đánh giá sinh viên học sinh nước khác và so sánh với nước mình, tội các em.
buathanqn1
TÍCH CỰC
7 năm
Mấy ông chửi Mỹ trong forums này coi chừng
vietnamtea
TÍCH CỰC
7 năm
có vẻ quá nửa là gốc á
newslove
TÍCH CỰC
7 năm
Trị hết HIV thì loạn cả lên
sao có nhiều thằng vào cứ lèo lái chửi rủa thế nhờ....Mĩ thế nào Việt Nam ra sao thì thực tế nó là thực tế và ai cũng thấy đc......Mĩ là siêu cường còn Việt Nam là cái gì trong cái quả đất này thì ai cũng biết.....sao admin ko block nick vĩnh viễn cái bọn đấy đi cho nhanh? trang khoa học công nghệ cứ vào ẳng linh ta linh tinh chính trị này nọ rồi chửi rủa này kia.....theo mình mấy admin nên block hết nick mấy cái thành phần ấy đi.....đây là trang công nghệ khoa học chứ không phải mấy cái trang báo đảng....
hieudragon
ĐẠI BÀNG
7 năm
tác giả bài đăng cũng hok hiểu rõ bênh HIV và bệnh đi kèm HIV. Thuốc này hok phải thuốc chữa HIV, Nói theo kiểu trang mạng là do hok biết hoặc cố ý câu view
@hieudragon bác không biết chữ à?
hieudragon
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Sướng quá a a Thế bác biết đọc tiếng Việt hok. Tác giả vẫn ghi là thuốc chữa HIV đến trước mhi tôi gửi bài post nhá. Sau này sửa nhẹ thành thuốc cho bn HIV. Gián tiếp thừa nhận bài post tui. Còn phần bác lên mà tìm hiểu bn HIV chết vì cái gì
MoVo
TÍCH CỰC
7 năm
Chưa gì đã vội áp thuyết âm mưu, bài báo nó lấp liếm có nói rõ lý do ko chấp thuận đâu, nhỡ đâu do nó ko đạt quy chuẩn gì thì sao hả bạn? Chưa chi đã nhanh nhẩu quy kết 😁

Cơ mà bọn nó mà ăn hối lộ công khai và lộ liễu thế thì dân mỹ nó biểu tình bạo loạn cho dẹp ngay cái đám đấy rồi, ko phải chờ tới lượt 1 công dân ở xứ nghèo mạt rệp lên tiếng phán xét đâu ạ, làm như ai cũng như mình :D

Lý do chưa được chấp thuận đây:
Nguồn: http://www.sandiegouniontribune.com/business/biotech/sdut-imprimis-turing-daraprim-2015oct22-story.html

Lý do công ty chưa được FDA chấp thuận vì chi phí để kiểm định quá cao, cty ko muốn chi trả nên đã ko nộp đơn xin phê chuẩn, tuy nhiên sản phẩm vẫn được phép bán, thậm chí là dưới 1$ do tiết kiệm được phí xin phê chuẩn :D
SuperBowl
TÍCH CỰC
7 năm
Mình nghĩ mỹ nó cấm không phải do hối lộ đâu, có lẽ do hãng thuốc kia mua quyền điều trị độc quyền tại mỹ rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019