VSS Unity - phiên bản mới của tàu bay SpaceShipTwo đã vừa thực hiện thành công thử nghiệm bay tự do hôm thứ 7 vừa qua. Sau khi được thả từ tàu mẹ WhiteKnightTwo trên bầu trời sa mạc Mojave, VSS Unity đã bay liên tục trong 1 giờ 20 phút và lượn tự do không cần động cơ đẩy trong 10 phút để thử nghiệm các hệ thống trên tàu bay và thu thập dữ liệu từ xa.
Trong chuyến bay nói trên, VSS Unity được điều khiển bởi phi công Mark Stucky và Dave Mackay. Đây là chuyến bay thứ 5 của tàu và là chuyến bay tự do đầu tiên. Trong khi đó, con tàu mẹ WhiteKnightTwo đảm nhận nhiệm vụ đưa VSS Unity lên độ cao cần thiết được điều khiển bởi phi hành đoàn gồm cơ trưởng Mike Masucci, cơ phó Todd Ericsson và kỹ sư Dustin Mosher. Con tàu này cũng đã thực hiện 218 chuyến bay.
VSS Unity là phiên bản thứ 2 của SpaceShipTwo và được chế tạo bởi công ty con của Virgin Galactic là Spaceship Company. Trong chuyến bay thử hôm thứ 7, VSS Unity đã được thả từ tàu mẹ ở độ cao 15.240 m và đạt được tốc độ bay tối đa khoảng Mach 0.6 (735 km/h). Virgin Galactic cho biết những dữ liệu thu thập ban đầu cho thấy con tàu hoạt động "cực kỳ tốt".
Thử nghiệm bay tự do thành công đánh dấu một cột mốc rất quan trọng đối với Virgin Galactic sau nhiều lần tạm hoãn, trục trặc và vụ tai nạn của VSS Enterprise (SS2-001) năm 2014 khiến cơ phó Michael Alsbury tử vong và cơ trưởng Peter Siebold chấn thương nặng.
Virgin Galactic hiện đang phân tích dữ liệu từ chuyến bay thử mới nhất này và sẽ sử dụng dữ liệu để xác định khi nào VSS Unity sẽ sẵn sàng để có thể thực hiện chuyến bay thử bằng tên lửa đẩy cùng với một loạt các thử nghiệm bay lượn tự do khác trong tương lai.
Trong chuyến bay nói trên, VSS Unity được điều khiển bởi phi công Mark Stucky và Dave Mackay. Đây là chuyến bay thứ 5 của tàu và là chuyến bay tự do đầu tiên. Trong khi đó, con tàu mẹ WhiteKnightTwo đảm nhận nhiệm vụ đưa VSS Unity lên độ cao cần thiết được điều khiển bởi phi hành đoàn gồm cơ trưởng Mike Masucci, cơ phó Todd Ericsson và kỹ sư Dustin Mosher. Con tàu này cũng đã thực hiện 218 chuyến bay.
VSS Unity là phiên bản thứ 2 của SpaceShipTwo và được chế tạo bởi công ty con của Virgin Galactic là Spaceship Company. Trong chuyến bay thử hôm thứ 7, VSS Unity đã được thả từ tàu mẹ ở độ cao 15.240 m và đạt được tốc độ bay tối đa khoảng Mach 0.6 (735 km/h). Virgin Galactic cho biết những dữ liệu thu thập ban đầu cho thấy con tàu hoạt động "cực kỳ tốt".
Thử nghiệm bay tự do thành công đánh dấu một cột mốc rất quan trọng đối với Virgin Galactic sau nhiều lần tạm hoãn, trục trặc và vụ tai nạn của VSS Enterprise (SS2-001) năm 2014 khiến cơ phó Michael Alsbury tử vong và cơ trưởng Peter Siebold chấn thương nặng.
Virgin Galactic hiện đang phân tích dữ liệu từ chuyến bay thử mới nhất này và sẽ sử dụng dữ liệu để xác định khi nào VSS Unity sẽ sẵn sàng để có thể thực hiện chuyến bay thử bằng tên lửa đẩy cùng với một loạt các thử nghiệm bay lượn tự do khác trong tương lai.
Theo: New Atlas