Trên Xiaomi Mi Mix, nếu nhìn kĩ một chút thì bạn sẽ dễ dàng thấy hai bộ phận biến mất: loa thoại và cảm biến tiệm cận. Đây là hai thành phần không thể thiếu trên bất kì chiếc smartphone hiện đại nào, chưa kể tới việc Mi Mix là một sản phẩm để Xiaomi trình diễn khả năng sáng tạo của mình thì làm sao mà thiếu được những thứ cơ bản như vậy? Không đâu, nó vẫn có đầy đủ loa thoại và cảm biến tiệm cận, chỉ là cách làm của Xiaomi hơi khác một chút mà thôi: họ sử dụng một loại gốm đặc biệt và sóng siêu âm!
Loa thoại dùng gốm áp điện
Hãy nói trước về loa thoại. Bất kì một cái điện thoại di động nào ngày nay đều có một dải loa thoại ở phía trước, có thể là sơn màu riêng để nổi bật hoặc sơn chìm màu với thân máy xung quanh. Loa này cũng giống như loa ngoài bình thường, có đủ màn loa, vỏ bọc bên ngoài và đôi khi có thêm đèn flash thông báo, có điều công suất nhỏ hơn một, âm lượng cũng được điều chỉnh nhỏ hơn để phù hợp với tai khi áp sát điện thoại vào.
Nhưng trên Mi Mix, màn hình đã chiếm hết phần lớn diện tích mặt trước. Xiaomi cho hay độ bao phủ của màn hình so với toàn mặt trước của thiết bị là 91,3%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 70-75% của các smartphone khác và 78,5% của Sharp Aquos Crystal. Với độ bao phủ như vậy đòi hỏi màn hình phải làm liền lạc, đâu thể nào để loa thoại chen vào giữa, thế nên Xiaomi phải tìm cách khác để xử lý.
Loa thoại dùng gốm áp điện
Hãy nói trước về loa thoại. Bất kì một cái điện thoại di động nào ngày nay đều có một dải loa thoại ở phía trước, có thể là sơn màu riêng để nổi bật hoặc sơn chìm màu với thân máy xung quanh. Loa này cũng giống như loa ngoài bình thường, có đủ màn loa, vỏ bọc bên ngoài và đôi khi có thêm đèn flash thông báo, có điều công suất nhỏ hơn một, âm lượng cũng được điều chỉnh nhỏ hơn để phù hợp với tai khi áp sát điện thoại vào.
Nhưng trên Mi Mix, màn hình đã chiếm hết phần lớn diện tích mặt trước. Xiaomi cho hay độ bao phủ của màn hình so với toàn mặt trước của thiết bị là 91,3%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 70-75% của các smartphone khác và 78,5% của Sharp Aquos Crystal. Với độ bao phủ như vậy đòi hỏi màn hình phải làm liền lạc, đâu thể nào để loa thoại chen vào giữa, thế nên Xiaomi phải tìm cách khác để xử lý.
Sau khi nghiên cứu, các kĩ sư của công ty đã quyết định chọn một công nghệ tên cantilever piezoelectric ceramic, tạm dịch là gốm dầm áp điện. Công nghệ này hoạt động như sau: tín hiệu điện từ bộ xử lý âm thanh của Mi Mix sẽ được dẫn vào một hộp cộng hưởng làm bằng chất liệu gốm dầm áp điện sinh ra tín hiệu cơ. Sóng này tạo ra hiện tượng cộng hưởng trong khung kim loại của Mi Mix và cuối cùng chuyển thành âm thanh, thứ sẽ đi vào tai của bạn.
Vậy âm thanh của loa ngoài này ra sao? Mình thấy nó hơi kì một chút, tiếng người bên kia nghe hơi xa xôi và tương đối trầm, trong khi loa thoại cần bổng nhiều hơn một tí. Mình cũng phải tăng âm lượng lên cao để có thể nghe rõ người bên kia nói gì, nhất là khi đang chạy xe ngoài đường, trong khi Xiaomi quảng có là loa này nghe rõ ngay cả khi ồn ào! Dùng một hai hôm thì cũng quen nhưng cảm giác vẫn khá ngộ. Có thể đời sau sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại thì loa thoại của Mi Mix độc về công nghệ nhưng vẫn chưa có gì ấn tượng về trải nghiệm.
Cục màu xanh là chính là bộ phận sứ áp điện
Cách này khác so với kĩ thuật đang xài cho Sharp Aquos Crystal, vốn cũng có viền màn hình rất mỏng và cũng không thể trang bị loa thoại như smartphone truyền thống. Sharp sử dụng công nghệ Direct Wave Receiver, nó sẽ rung cả tấm nền màn hình để tạo ra âm thanh. Mình chưa được thử em Sharp này nên không biết chất lượng âm thanh có ổn hay không, anh em nào xài rồi cho mình biết thông tin với.
Còn một công nghệ khác nữa để truyền âm thanh mà không cần loa: bone-conducting. Sóng âm thanh được truyền vào xương hàm của bạn rồi đi vào ốc tai chuyển hóa thành âm thanh để bạn nghe thấy. Công nghệ này gọi là bone-conducting, nó đã được sử dụng từ lâu cho thị trường tai nghe rồi. Một số người nói rằng bone-conducting giúp họ nghe rõ hơn trong khi vẫn nắm bắt được âm thanh khác tử môi trường, nhưng một số người khác lại chê rằng họ không quen với việc truyền âm thanh bằng rung động vì nó không thật.
Sharp Aquos Crystal
Cảm biến tiệm cận bằng sóng siêu âm
Thế còn cảm biến tiệm cận thì sao? Cảm biến tiệm cần là thứ phát hiện khi nào bạn đưa điện thoại lên tai để tự tắt màn hình đi, khi nói chuyện xong thì tự sáng màn hình lên trở lại. Trên những điện thoại bình thường, cảm biến tiệm cận sử dụng ánh sáng hồng ngoại để phát hiện khi có vật nào đó chắn đằng trước và đưa ra hành vi tương ứng.
Quảng cáo
Trong khi đó, trên Mi Mix, do không có đủ chỗ gắn cảm biến này nên Xiaomi lại phải tìm cách cải tiến. Họ chọn dùng cảm biến khoảng cách đo bằng sóng siêu âm. Như cái tên đã gọi ý, cảm biến này sẽ nhận biết khoảng cách bằng sóng siêu âm chứ không dùng ánh sáng, mà sóng siêu âm lại có thể đâm xuyên dễ dàng qua các vật cản (chính là vỏ máy) nên hãng có thể giấu nó xuống bên dưới mặt trước của Mi Mix. Ngoài việc dùng để tự tắt màn hình, cảm biến siêu âm nói trên còn được dùng để phát hiện khi nào Mi Mix được đặt úp xuống mặt bàn để tự tắt chuông khi có cuộc gọi.
Cuối cùng là máy ảnh trước. máy ảnh này không được đặt ở cạnh trên như bình thường mà di chuyển xuống bên dưới. Đây cũng là cách mà các thiết bị viền mỏng sử dụng, từ laptop Dell XPS 13 cho đến điện thoại Sharp Aquos Crystal. Cạnh dưới của máy được làm hơi dày một chút nên camera dễ dàng gắn vào đây được. Nhưng Xiaomi nói họ cũng phải làm cho cụm camera này nhỏ hơn 50% so với những module 5 megapixel khác để đảm bảo linh kiện có thể chui vừa vào thiết bị.