Xin được giải đáp tiếp, các thắc mắc của các bạn.
1. Chuyển động ở đây là dao động điều hòa nhé
Ai nói đi đến tâm mà dừng lại thì sai toét, vì khi đến tâm, đúng là lục hấp dẫn ~0
nhưng vận tốc lúc này cực lớn,
kéo cho vật thể đi trượt qua phía bên kia, và khi đó, lực hấp dẫn lại tiếp tục làm việc.
2. Cho trước đường thẳng C
lấy 2 điểm phân biệt trên đường thẳng C, đoạn thẳng nối 2 điểm bất kỳ đó gọi là Dây cung,
Phần đường cong, của đường tròn, nằm giữa 2 điểm đó gọi là Cung, hay cung bị chắn.
3. bạn nào nói đào cái lỗ 2m rồi đi mất 38 phút là "nhảm" thì là do bạn chưa suy nghĩ
>>> trái đất bk là R=6400.000m như vậy 2m cho dây cung thì tạo ra 1 góc ở tâm vô cùng bé
như vậy lúc này lực hấp dẫn gần như chỉ còn tác dụng theo phương vuông góc vị trí đang đứng và vì vậy lực gây ra gia tốc theo phương cd là vô cùng nhỏ, ( thực tế nếu bạn tạo ra 1 đường hầm 2m như thế và đứng trên 1 cái xe có ma sát ~ 0 thì nó cũng cd rất chậm và mất 38 phút đến đến bên kia.)
các bạn nên hiểu bản chất của chu kì dao động T của 1 hệ được thiết lập trước
vd. một cái vật m gắn vào lò xo độ cứng k thì chu kì T=2pi.sqrt(m/k)
và thực tế là nó như vậy, luôn luôn là như vậy, tồn tại như thế
dù ban có kéo vật nặng, hay cấp cho nó vận tốc đầu v bao nhiêu đi nữa thì cũng ko thay đổi được gì
muốn thay đổi chu kì T đó thì chỉ còn cách là thay cái lò xo khác (k thay đổi) or thay đổi m
Hết.
Sai hết. Nếu làm một đường ống xuyên quả đất rồi nhảy vào đó thì sẽ tạo thành một dao động. Nếu bỏ qua ma sát thì sẽ thành dao động vĩnh cửu. Nếu có ma sát thì vật rơi sẽ dao động tắt dần và dừng lại tại tâm trái đất
@archi-T
Bác ơi, ở đây điều kiện ống xuyên trái đất ở môi trường chân không, ngoài lực hút trái đất nó ko có lực nào khác tác động lên mình. Khi đi đến tâm, lực hút bằng 0 nhưng lúc đó người sẽ di chuyển theo quan tính mà vận tốc đã đạt được từ trước 😁
@archi-T
Trọng lực kéo có kéo ngược lại chứ bác. Bác xem video họ có nói đó, do trọng lực kéo lại nên gia tốc giảm dần, tốc độ cũng giảm dần mà. Nhưng vì tốc độ quá cao, quán tính lớn nên trọng lực không đủ độ lớn để hãm lại được 😁
Vậy có nghĩ là khi chúng ta nhảy xuống cái lỗ khoan xuyên tâm rùi vận tốc rô sẽ nhah dần đều đến cái lõi trái đất . Qua lõi sẽ chậm dần đều đến khi phọt lên khỏi mặt đất với vận tốc tương đương với khi ta nhảy xuống lỗ khoan. Thực sự e thấy lý thuyết này ko ổn chút nào. Lơ lửng đoạn giữa nghe hợp lý hơn
Các bác loằng ngoằng dây điện vãi. Cái thớt này nó chỉ làm em nhớ lại rằng hồi bé đọc đô rê mon có thắc mắc rằng lúc thằng chaien nó rơi vào cái lỗ được tạo ra do cái vòng xuyên thấu của doremon đặt nằm trên mặt đất thì thằng Chai nó có bị rớt sang bên kia quả đất hay không thôi 😃