Mình vừa thực hiện bộ ảnh xuyên thấu qua Xiaomi Mi MIX, có một số bạn hỏi mình cách chụp như thế nào, hình thiệt hay dựng!? Hôm nay, sẵn tiện mình viết luôn 1 bài trên tinh thần chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc cho những bạn chưa rõ.
Cách 1:
Như anh @cuhiep nói, các bạn cứ tháo hết những thứ cản đường ra, chừa lại duy nhất tấm kiếng cường lực phía trên. Lúc đó bạn cứ kê đâu chụp cũng được, không cần quan tâm gì lằng nhằng phức tập hết.
1. Đầu tiên mình sẽ tiến hành tháo gỡ óc ra rồi sau đó nhấc màn hình máy lên.
Cách 1:
Như anh @cuhiep nói, các bạn cứ tháo hết những thứ cản đường ra, chừa lại duy nhất tấm kiếng cường lực phía trên. Lúc đó bạn cứ kê đâu chụp cũng được, không cần quan tâm gì lằng nhằng phức tập hết.
1. Đầu tiên mình sẽ tiến hành tháo gỡ óc ra rồi sau đó nhấc màn hình máy lên.
2. Sau đó làm nóng hoặc cách nào đó để tách được màn hình ra khỏi lớp kính cường lực.
Thành quả là đây:
Nhưng nếu các bạn không đủ "dũng khí" để thực hiện, mời các bạn xuống cách thứ hai.
Hậu quả của một bạn tháo không thành
Quảng cáo
Cách 2:
Như một cơ số các bạn "chia sẻ", mình sẽ ghép ảnh. Để làm được điều này, các bạn sẽ cần phải làm như sau:
1. Chụp điện thoại trước (các bạn nên sử dụng chân máy cũng như chỉnh qua lấy nét tay và khoá sáng, điều này giúp cho việc ghép ảnh dễ dàng hơn.
2. Lấy điện thoại ra, chụp không (đây sẽ là bức ảnh các bạn dùng để ghép vào màn hình điện thoại).
Quảng cáo
3. Mình dùng phần mềm Photoshop để ghép lại. Cách làm như sau:
Import 2 files ảnh vào trong Photoshop.
Kéo hình không có điện thoại qua, để layer trên và tắt hiển thị.
Chọn công cụ Lasso (hoặc nhấn phím L) và cắt chọn phần vùng màn hình của máy ra.
Xong rồi thì mình nhấn "Ctrl J" để nhân đôi cái vùng chọn lên.
Các bạn để con chuột giữa layer trên cùng (hình không có điện thoại) và layer màn hình điện thoại. Sau đó giữ phím Alt rồi nhấn để chèn phần nền và trong màn hình điện thoại. (Khi chèn xong sẽ có biểu tượng như vậy)
Đây là hình khi các bạn chèn thành công nè.
4. Khoe thôi chớ chờ gì nữa nào!?
Đối với một số bạn, như mình, mình không thích việc dựa dẫm vào các phần mềm này quá nhiều. Mình thích sự tỉ mỉ trong sắp xếp hơn và mình chọn cách này khi thực hiện bộ ảnh này. Mời các bạn xem qua cách thứ ba.
Cách 3:
Cách này hơi ngược với cách 2 một chút.
1. Mình sẽ chụp cảnh không có điện thoại trước (các bạn nên sử dụng duy nhất 1 tiêu cự ống kính và các thông số chụp cũng như điểm lấy nét).
2. Chép hình đó vào điện thoại.
3. Mở lên và canh sao cho hình phù hợp với cảnh. (Các bạn nhớ để ý độ sáng màn hình sao cho nó hợp nha)
4. Chụp, canh, chụp ... (lưu ý khi đổi góc chụp, các bạn nên canh lại hình 1 chút cho các cạnh phù hợp).
Phía trên là 3 cách mà mình tổng hợp được để chia sẻ cùng các bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nào có những cách nào sáng tạo, đột phá hay ngông hơn thì hãy chia sẻ để mọi người cùng thử.
Mời các bạn chia sẻ thành phẩm của mình nào! Cách nào cũng được hết.
*Mình đùa các bạn chút thôi, thực chất màn hình mình dùng để chụp trong bài chỉ là miếng dán cường lực được mình mua với giá khoảng 40k mà thôi. Hí hí